Kết quả bất ngờ đại chiến rết khổng lồ và bọ cạp châu Phi

Trong trận chiến của hai kẻ đều sở hữu nọc độc chết người là rết khổng lồ và bọ cạp châu Phi thì nọc độc lại không còn giá trị.
 

 

Mô tả video

Đoạn video ghi lại trận chiến nảy lửa giữa loài rết bản địa Úc to lớn nhất thế giới (Ethmostigmus rubripes) và bọ cạp hoàng đế châu Phi.
Ethmostigmus rubripes là loài rết có thể dài tới 30cm với từ 21 đến 23 cặp chân. Con mồi ưa thích của chúng là chim, chuột và thằn lằn. Loài rết này hoạt động về đêm, thường sống dưới các hốc đá và có thể tìm thấy ở cả môi trường nóng lẫn độ ẩm cao.
Đối đầu với rết là bọ cạp hoàng đế, đây là loài bọ cạp bản địa châu Phi. Do đó trên thực tế, cuộc đối đầu này khó có thể xảy ra.
Trong thế giới tự nhiên, cuộc đối đầu này khó lòng có thể xảy ra.
Bọ cạp hoàng đế là một trong những loài bọ cạp lớn nhất thế giới với chiều dài lên tới 20cm. Nhưng loài bọ cạp này lại không sở hữu nọc độc mạnh như đối thủ của mình. Chúng chỉ ăn gián, mối, dế mèn… và thường sử dụng cặp càng to khỏe để đào hang dưới tổ mối.
Cuộc chiến này có một kết quả khá bất ngờ khi mà kẻ chiến thắng là bọ cạp. Nó đã sử dụng cặp càng to khỏe của mình ghì chặt đối thủ và giết chết đối thủ sở hữu nọc độc chết người.

Cà chua tốt nhưng những người này chớ dại mà ăn

(Kiến Thức) - Cà chua chứa rất nhiều vi chất cần thiết để duy trì một cơ thể khỏe mạnh như vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, đồng và phốt pho,...Tuy nhiên, một số người không nên ăn cà chua để tránh gây hại cho sức khỏe.
 

Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an
 Người bị hội chứng ruột kích thích không nên ăn cà chua vì chúng có thể gây tiêu chảy, chuột rút, đầy hơi và táo bón. Ảnh: tienphong.
Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an-Hinh-2
 Khi bạn đang bị viêm dạ dày hoặc bệnh đại tràng cấp tính, bạn không nên ăn cà chua để tránh khiến cho bệnh trở nên nặng hơn. Ảnh: hatgiongtot.
Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an-Hinh-3
 Người bị bệnh khớp cũng nên tránh ăn cà chua. Ảnh: thethao247.
Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an-Hinh-4
 Lý do vì cà chua có một chất kiềm gọi là solanine, chất này tích tụ canxi trong các mô. Khi việc tích tụ canxi quá nhiều sẽ dẫn đến viêm, đau và sưng ở khớp. Ảnh: giadinhlavogia.
Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an-Hinh-5
 Bên cạnh đó, người bị bệnh sỏi mật cũng không nên ăn cà chua do cà chua có lượng axit hữu cơ tương đối lớn và có thể gây ra co thắt túi mật tính bình. Ảnh: hstatic.
Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an-Hinh-6
 Nếu bạn bị thận hoặc đang mắc các vấn đề về thận thì cũng nên hạn chế tiêu thụ cà chua do loại thực phẩm này giàu chất oxalate - một chất không được chuyển hóa dễ dàng khi tiêu thụ quá mức và nó có thể dẫn đến sỏi thận. Ảnh: dienmaycholon.
Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an-Hinh-7
 Ngoài ra, cà chua cũng rất giàu kali, có thể làm suy giảm chức năng thận. Ảnh: googleusercontent.
Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an-Hinh-8
 Cà chua có chứa purin nên người mắc bệnh gout cũng không nên ăn. Ảnh: suckhoedoisong.
Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an-Hinh-9
 Cà chua chứa một hợp chất gọi là histamine giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại vi khuẩn, vi rút. Điều mày thường xuất hiện dưới dạng các phản ứng dị ứng như phát ban và sưng lưỡi. Ảnh: thuocdantoc.
Ca chua tot nhung nhung nguoi nay cho dai ma an-Hinh-10
 Vì vậy, những người hay bị dị ứng cũng không nên ăn cà chua. Ảnh: googleusercontent.

Đại chiến nảy lửa giữa chuột và bọ cạp

(Kiến Thức) - Cuộc chạm trán cam go giữa một con chuột châu chấu và một con bò cạp Arizona khiến người xem bất ngờ. Liệu nọc độc khủng khiếp của bọ cạp có thể giúp chúng thắng kẻ thù to lớn hơn mình nhiều lần?

Dai chien nay lua giua chuot va bo cap
Những bức ảnh này được trích từ một đoạn video phát hành trên YouTube của Đại học bang Michigan ghi lại cuộc chạm trán cam go giữa một con chuột châu chấu và một con bò cạp Arizona. 

Sinh vật mệnh danh "tử thần" cắn đau điếng, đến mức có thể chết

(Kiến Thức) - Bọ cạp tử thần (Death Stalker) chính là loài bọ cạp được đánh giá là có nọc độc mạnh nhất trong tất cả các loại bọ cạp có mặt trên trái đất này. Người bị cắn sẽ chịu một cơn đau khủng khiếp, sau đó là suy hô hấp, rối loạn nhịp tim...
 

Trên thế giới có khoảng hơn 1000 loài bọ cạp khác nhau và 25 loài trong số này có nọc độc với độc tính cao. Trong đó, bọ cạp tử thần có nọc độc mạnh nhất. Ảnh megafun.
 Trên thế giới có khoảng hơn 1000 loài bọ cạp khác nhau và 25 loài trong số này có nọc độc với độc tính cao. Trong đó, bọ cạp tử thần có nọc độc mạnh nhất. Ảnh megafun.
Bọ cạp tử thần có màu vàng nhạt, dài khoảng 10cm với 2 càng phía trước chứa chất độc. Ảnh al-ain.
 Bọ cạp tử thần có màu vàng nhạt, dài khoảng 10cm với 2 càng phía trước chứa chất độc. Ảnh al-ain.
Bọ cạp tử thần sống chủ yếu ở Trung Đông và Bắc Phi. Ảnh toplist.
 Bọ cạp tử thần sống chủ yếu ở Trung Đông và Bắc Phi. Ảnh toplist.
Thức ăn chủ yếu của bọ cạp tử thần là côn trùng, rắn, loài gặm nhấm. Thậm chí bọ cạp tử thần cũng ăn một số loài bọ cạp khác. Ảnh wikimedia.
 Thức ăn chủ yếu của bọ cạp tử thần là côn trùng, rắn, loài gặm nhấm. Thậm chí bọ cạp tử thần cũng ăn một số loài bọ cạp khác. Ảnh wikimedia.
Trong nọc độc của bọ cạp tử thần chứa nhiều độc tố neotrotoxin - một loại chất độc ảnh hưởng trực tiếp lên não, tim mạch và cơ quan hô hấp, gây rối loạn thần kinh trung ương. Ảnh buzzle.
 Trong nọc độc của bọ cạp tử thần chứa nhiều độc tố neotrotoxin - một loại chất độc ảnh hưởng trực tiếp lên não, tim mạch và cơ quan hô hấp, gây rối loạn thần kinh trung ương. Ảnh buzzle.
Nạn nhân bị bọ cạp tử thần cắn sẽ chịu một cơn đau khủng khiếp, sau đó là suy hô hấp, rối loạn nhịp tim và thậm chí là tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Ảnh reptarium.

Nạn nhân bị bọ cạp tử thần cắn sẽ chịu một cơn đau khủng khiếp, sau đó là suy hô hấp, rối loạn nhịp tim và thậm chí là tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Ảnh reptarium. 

Người cao tuổi, người bị tim mạch, người bị dị ứng và trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương với nọc độc của bọ cạp tử thần. Ảnh thecoolist.
 Người cao tuổi, người bị tim mạch, người bị dị ứng và trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương với nọc độc của bọ cạp tử thần. Ảnh thecoolist.
Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu quá trình sử dụng chất chiết xuất từ nọc độc của bọ cạp tử thần để xác định các vị trí khối u trong cơ thể con người. Ảnh uwlax.
 Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu quá trình sử dụng chất chiết xuất từ nọc độc của bọ cạp tử thần để xác định các vị trí khối u trong cơ thể con người. Ảnh uwlax.
Mời quý độc giả xem video khi động vật tấn công người

Đọc nhiều nhất

Tin mới