Vệ tinh Israel lại soi trận địa S-300 của Syria, cho tiết lộ "sốc"

Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel vừa cung cấp hình ảnh mới nhất về tình trạng tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Syria.

ISI của Israel đã công bố hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp cho Syria. Theo tấm ảnh được phát hành hôm 30/6, cả bốn bệ phóng S-300 hiện đang được dựng lên.
Một tấm ảnh trước đó từ thực địa được chụp vào tháng 2/2019 cho thấy 3 trong số 4 bệ phóng S-300 trong trạng thái thẳng đứng. Sau đó, các nguồn bình luận đã suy đoán rằng điều này cho thấy sự sẵn sàng chiến đấu một phần của hệ thống S-300.
Nga đã cung cấp hệ thống phòng không S-300 này cho quân đội Syria trong nửa cuối năm 2018 nhằm đáp trả các hành động thù địch của Israel đối với các lực lượng Nga được triển khai tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Mặc dù vậy, hệ thống S-300 chưa bao giờ được sử dụng.
Ve tinh Israel lai soi tran dia S-300 cua Syria, cho tiet lo
Ảnh vệ tinh hồi tháng 2/2019 cho thấy mới có 3 bệ phóng S-300 của Syria được dựng lên. Nguồn ảnh: ISI.

Thông qua bức ảnh mới nhất vừa được công bố, có lẽ Lực lượng Phòng vệ Israel ngầm nhắn gửi đến Syria rằng động tĩnh của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa này luôn nằm trong sự theo dõi sát sao của các phương tiện trinh sát của Tel Aviv.

Israel nhiều lần ra cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu có dấu hiệu S-300 được Syria sử dụng để ngắm bắn vào máy bay chiến đấu của họ thì không quân nước này sẽ không do dự tiến hành tấn công phá hủy S-300 "ngay từ trong trứng nước".
Trong thời gian quan Israel vẫn liên tục thực hiện các hành động quân sự nhằm vào lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đất Syria. Mặc dù chưa nhắm trực tiếp vào Quân đội chính phủ Syria nhưng các trận ném bom của Israel vẫn tàn phá cơ sở hạ tầng cũng như gây thiệt mạng cho binh lính Syria.
Ve tinh Israel lai soi tran dia S-300 cua Syria, cho tiet lo
 Tấm ảnh vệ tinh mới nhất hôm 30/6 cho thấy cả 4 bệ phóng S-300 của Syria đã trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: ISI.

Theo đánh giá của giới bình luận tình hình khu vực thì mặc dù hiện nay mọi sự chú ý đang đổ dồn về căng thẳng giữa Mỹ và Iran nhưng không vì vậy mà Tehran có thể coi thường nguy cơ lực lượng của mình ở Syria bị Israel bất ngờ tập kích.

Iran đã phát lệnh báo động chiến đấu ở mức cao đối với toàn bộ binh lính của mình đang đồn trú trên lãnh thổ Syria, Tehran lo ngại rằng Israel sẽ tranh thủ thời cơ này để tung đòn tấn công lớn chưa từng có nhằm nhổ bật IRGC khỏi Syria.
Thậm chí đã có ý kiến cho rằng Iran cần đưa các tổ hợp tên lửa phòng không nội địa đã chứng minh được tính hiệu quả khi bắn rơi máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk của Mỹ sang Syria để tự bảo vệ căn cứ của mình.

Cuộc đua tàu ngầm hạt nhân: Nga dẫn đầu, ví trí thứ 2 vẫn là Mỹ

(Kiến Thức) - Với khả năng tác chiến độc lập, sở hữu năng lực tấn công răn đe hạt nhân, sức uy hiếp chiến lược lớn, tàu ngầm hạt nhân đang được nhiều nước tập trung phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sức ép an ninh ngày càng lớn, các cường quốc quân sự như Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc và Pháp đã và đang đẩy mạnh phát triển lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới như một cách tăng cường năng lực tác chiến hạt nhân cũng như tạo thêm sức uy hiếp chiến lược cho các quốc gia thù địch.
Trong đó, Hải quân Mỹ đang phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia, Hải quân Nga phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Project 885 Yasen, Hải quân Anh phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Astute, Hải quân Pháp phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Barracuda, Hải quân Trung Quốc đẩy mạnh phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Jin 094. 

Liên Xô đã không còn, vì sao Mỹ vẫn cần tên lửa đạn đạo mới?

(Kiến Thức) - Theo giới chuyên gia phân tích quân sự, các mối đe dọa an ninh đến từ các cường quốc quân sự mới nổi như Trung Quốc, Triều Tiên, Iran đang tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ của giới chức quân sự Mỹ về việc phát triển một mẫu tên lửa đạn đạo thế hệ mới.

Theo các báo cáo quốc phòng được công khai của Lầu Năm Góc các loại tên lửa đạn đạo chiến lược thế hệ mới của Mỹ hiện nay vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển, dự kiến đến năm 2030 sẽ chính thức đưa vào biên chế.
Hiện nay, Quân đội Mỹ đang được biên chế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ 5 LGM-30 Minuteman và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 3 UGM-133A Trident II. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ đánh chặn, các tên lửa cấp chiến lược trên của Mỹ đang dần lạc hậu trước đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc, Nga.

Ghé thăm tổ hợp tên lửa S-125-2TM của Việt Nam

Hiện nay Trung đoàn 284 được trang bị tên lửa tên lửa phòng không S-125-2TM Pechora. Đây là loại khí tài khá hiện đại và được đưa vào khai thác, huấn luyện, SSCĐ ở đơn vị chưa lâu.

Ghe tham to hop ten lua S-125-2TM cua Viet Nam
Phát huy truyền thống đã ra quân là đánh thắng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 284 (Sư đoàn 365, quân chủng Phòng không - Không quân) đã không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệp đồng SSCĐ, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Trung đoàn 284 được thành lập ngày 11/3/1967 và trực thuộc Bộ tư lệnh Phòng không Quân khu 4.

Đọc nhiều nhất

Tin mới