VĐV Triều Tiên và Hàn Quốc chia tay trong nước mắt, sau Olympic

Buổi chia tay trong nước mắt của đội tuyển hockey liên Triều hôm 26/2 sau khi Thế vận hội mùa Đông 2018 kết thúc đã trở thành một biểu tượng cho khát khao thống nhất của hai miền Triều Tiên sau hàng thập kỷ chia cắt.

Thời gian khởi hành về nước dự kiến của đội hockey Triều Tiên là 5h30 sáng nay 26/2 theo giờ địa phương, nhưng sau đó được đẩy lên 7h30. Các VĐV Hàn Quốc không biết điều này và họ đứng đợi suốt từ lúc 5h.
Tờ Yonhap cho hay dù mới ở bên nhau trong vòng một tháng, VĐV của hai nước đã tạo lập mối quan hệ cực kỳ thân thiết và coi nhau như thành viên trong gia đình. Vào giờ phút chia tay làng Olympic Gangneung, các cô gái Triều Tiên bật khóc nức nở trong lúc dành những cái ôm thắm thiết cho người chị em Hàn Quốc. Các HLV cũng không thể cầm được nước mắt. Họ ôm chặt lấy nhau và nói lời tạm biệt. "Khi chứng kiến những giọt nước mắt của học trò, tôi cảm thấy đội tuyển chung này thật đặc biệt", một HLV cho biết.
Những người chị em Triều Tiên - Hàn Quốc bịn rịn nắm tay nhau không muốn rời. Ảnh: Yonhap News.
Những người chị em Triều Tiên - Hàn Quốc bịn rịn nắm tay nhau không muốn rời. Ảnh: Yonhap News.
"Đừng buồn, chúng ta sẽ còn gặp lại" hay "Bảo trọng nhé!" là thông điệp mà những người chị em nói với nhau. Khi đoàn Triều Tiên lên xe buýt, họ vẫn cố mở cửa bắt tay VĐV Hàn Quốc lần cuối. Khi xe chuyển bánh, VĐV Hàn Quốc vẫn đi theo để vẫy tay chào. “Tôi nói với họ rằng tôi sẽ nhớ họ rất nhiều vì chúng tôi đã cực kỳ thân thiết trong những tuần vừa qua”, VĐV Choi Ji-yeon của Hàn Quốc chia sẻ.
Ngày hôm qua, Choi Ji-yeon nhận được bức ảnh của toàn bộ 12 VĐV khúc côn cầu trên băng Triều Tiên kèm chữ ký của họ. Những người Triều Tiên đã gửi lời mời Choi đến thủ đô Bình Nhưỡng để ăn món mỳ truyền thống.
Những cái ôm từ biệt trong nước mắt. Ảnh: Yonhap News.
Những cái ôm từ biệt trong nước mắt. Ảnh: Yonhap News.
Đội khúc côn cầu trên băng nữ Triều Tiên - Hàn Quốc là đội tuyển thể thao chung đầu tiên của xứ nhân sâm. Các cầu thủ Triều Tiên tới Hàn Quốc ngày 25/1 bằng đường bộ.
Đội tuyển chung gồm 23 VĐV Hàn Quốc và 12 VĐV Triều Tiên. Đoàn hockey trên băng nữ Triều Tiên sang Hàn Quốc dự giải có tất cả 15 người, ngoài 12 VĐV còn có 1 giám sát và 2 thư ký.
VĐV Triều Tiên lau nước mắt, vẫy chào những người đồng bào. Ảnh: Yonhap News.
 VĐV Triều Tiên lau nước mắt, vẫy chào những người đồng bào. Ảnh: Yonhap News.
Khả năng tái hợp của những người vừa dự Olympic mùa đông là không chắc chắn. Tại giải vô địch thế giới cho nữ của Liên đoàn khúc côn cầu trên băng quốc tế (IIHF), Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thi đấu ở hai bảng khác nhau. Triều Tiên nằm ở nhóm II bảng A và Hàn Quốc nhóm I Bảng B.
Chủ tịch IIHF Rene Fasel để ngỏ khả năng thành lập một đội tuyển liên Triều khác tại Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đằng sau chuyến đi của bà Ivanka Trump tới Thế vận hội mùa Đông

(Kiến Thức) - Sau những gì em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un thể hiện tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại sử dụng hình ảnh con gái của mình để tạo đối trọng tại Pyeongchang, Hàn Quốc.

Theo Business Insider, bà Ivanka Trump con gái lớn của Tổng thống Mỹ Trump dẫn đầu phái đoàn Mỹ đã tới Hàn Quốc trong hôm 23/2 để tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Ảnh: Business Insider.
Theo Business Insider, bà Ivanka Trump con gái lớn của Tổng thống Mỹ Trump dẫn đầu phái đoàn Mỹ đã tới Hàn Quốc trong hôm 23/2 để tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Ảnh: Business Insider.

Triều Tiên rút lại đề nghị cung cấp nhiên liệu cho tàu Mangyongbong-92

AP đưa tin, Ngày 9/2, Seoul cho biết Bình Nhưỡng đã rút lại đề nghị Hàn Quốc cung cấp nhiên liệu cho tàu Mangyongbong-92 của Triều Tiên chở hơn 100 nghệ sỹ đến Hàn Quốc trình diễn nhân dịp Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018.

Lá cờ Olympic được các vận động viên tiêu biểu rước tại lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
 Lá cờ Olympic được các vận động viên tiêu biểu rước tại lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, tàu Mangyongbong-92 sẽ trở về Triều Tiên vào ngày 10/2.

Hé mở cuộc sống thường nhật ở nước Mỹ thập niên 1940

(Kiến Thức) - Những bức ảnh màu của nhiếp ảnh gia Charles Weever Cushman đã ghi lại cuộc sống của người dân tại nhiều bang trải rộng trên khắp nước Mỹ, trong đó có New York, Illinois hay California,... vào những năm 1940.

Bộ ảnh màu của nhiếp ảnh gia "nghiệp dư" Charles Cushman phần nào hé mở cho độc giả cuộc sống thường nhật ở nước Mỹ vào thập niên 1940. Ảnh: Người phụ nữ mua khoai lang được bán ngoài đường phố New York ngày 4/10/1942. (Nguồn ảnh: Vintag)
 Bộ ảnh màu của nhiếp ảnh gia "nghiệp dư" Charles Cushman phần nào hé mở cho độc giả cuộc sống thường nhật ở nước Mỹ vào thập niên 1940. Ảnh: Người phụ nữ mua khoai lang được bán ngoài đường phố New York ngày 4/10/1942. (Nguồn ảnh: Vintag)

“Cửa hàng di động” bán nước ngọt ở New York hồi năm 1942.
“Cửa hàng di động” bán nước ngọt ở New York hồi năm 1942. 

Cảnh đường phố đông đúc ở thành phố Chicago, bang Illinois, hồi tháng 10/1944.
 Cảnh đường phố đông đúc ở thành phố Chicago, bang Illinois, hồi tháng 10/1944.

Tàu thuyền neo đậu bên bờ sông ở bang Indiana ngày 12/10/1945.
 Tàu thuyền neo đậu bên bờ sông ở bang Indiana ngày 12/10/1945.

Hai mẹ con cho đàn vịt ăn trên sông ở Chicago ngày 15/11/1946.
 Hai mẹ con cho đàn vịt ăn trên sông ở Chicago ngày 15/11/1946.

Người nông dân làm việc trên cánh đồng ở Mt. Vernon, bang Indiana, ngày 11/10/1947.
Người nông dân làm việc trên cánh đồng ở Mt. Vernon, bang Indiana, ngày 11/10/1947. 

Một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Chicago trong bức ảnh chụp ngày 1/3/1949.
Một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Chicago trong bức ảnh chụp ngày 1/3/1949. 
Những tòa nhà cao tầng san sát nhau trong một con phố ở thành phố New York hồi đầu thập niên 1940.
Những tòa nhà cao tầng san sát nhau trong một con phố ở thành phố New York hồi đầu thập niên 1940. 

Người đàn ông da màu đánh xe bò ở Eutaw, bang Alabama, ngày 1/11/1941.
 Người đàn ông da màu đánh xe bò ở Eutaw, bang Alabama, ngày 1/11/1941.

Cảnh đường phố vắng vẻ, yên bình ở New Orleans, bang Louisiana ngày 5/11/1941.
 Cảnh đường phố vắng vẻ, yên bình ở New Orleans, bang Louisiana ngày 5/11/1941.

Một số cửa hàng tập trung ở góc phố Broome, thành phố New York, vào những năm 1940.
 Một số cửa hàng tập trung ở góc phố Broome, thành phố New York, vào những năm 1940.

Ông xem cháu gái nhảy dây ở New Harmony, bang Indiana, ngày 16/4/1941.
 Ông xem cháu gái nhảy dây ở New Harmony, bang Indiana, ngày 16/4/1941.

Bến Ngư Phủ ở San Francisco, bang California của nước Mỹ, tấp nập tàu thuyền hồi tháng 6/1940.
Bến Ngư Phủ ở San Francisco, bang California của nước Mỹ, tấp nập tàu thuyền hồi tháng 6/1940. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới