Va chạm máy bay ở Mỹ: Một KSV không lưu làm 2 vị trí

Báo cáo của cơ quan hàng không liên bang (FAA) Mỹ cho biết, vào thời điểm vụ va chạm giữa máy bay chở khách và trực thăng quân sự xảy ra, có một kiểm soát viên không lưu làm việc ở 2 vị trí tại tháp điều khiển.

Va cham may bay o My: Mot KSV khong luu lam 2 vi tri
Tháp điều khiển không lưu. Ảnh: Flight Global
Hãng tin CNN dẫn báo cáo của FAA viết, việc sắp xếp một người chịu trách nhiệm điều phối lưu lượng trực thăng lẫn máy bay đến và đi là không bình thường. Tuy nhiên, một người nắm rõ vấn đề tiết lộ, nhân sự tại tháp kiểm soát không lưu vào tối 29/1 - thời điểm xảy ra tai nạn, ở mức bình thường. Người này cho biết các vị trí thường xuyên được kết hợp khi nhân viên kiểm soát không lưu cần rời khỏi bảng điều khiển để nghỉ giải lao, đang trong quá trình đổi ca hoặc lưu lượng không lưu chậm.
Hiện, tháp kiểm soát không lưu ở sân bay Ronald Reagan Washingtong có 85% nhân sự, với 24 trong tổng số 28 vị trí đã có người.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NSTB) mới bắt đầu cuộc điều tra và sẽ xem xét nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây ra vụ va chạm. Cơ quan này cho biết, còn quá sớm để nói liệu nhân viên tháp không lưu vào thời điểm đó có đóng vai trò gì trong vụ việc hay không.
Bà Jennifer Homendy, Chủ tịch của NTSB nói, hiện chưa có phán đoán nào về nguyên nhân xảy ra vụ va chạm giữa máy bay chở khách của hãng American Airlines và trực thăng quân sự. Theo bà Homendy, hộp đen máy bay vẫn chưa được trục vớt và vẫn đang ở dưới nước song đây không phải là tình huống bất thường mà cơ quan điều tra phải đối mặt.
Nữ chủ tịch NSTB cho biết thêm, cơ quan này có kế hoạch thành lập một số nhóm điều tra riêng biệt để cùng nhau tái hiện những gì đã xảy ra trong vụ va chạm vào tối 29/1. NSTB sẽ xem xét hành động của các bên, gồm cả kiểm soát không lưu, trực thăng quân sự và máy bay chở khách.
Khoảng 9h tối 29/1, một máy bay thương mại chở 64 người của hãng American Airlines đã va chạm trên không với một trực thăng quân sự Black Hawk chở 3 người gần Washington DC, khiến cả hai chiếc rơi xuống sông Potomac. Nhà chức trách Mỹ cho biết, khả năng không có ai sống sót sau vụ va chạm.

Kinh ngạc thị trấn không có ánh sáng mặt trời suốt 5 tháng

Rjukan, một thị trấn nằm cách Oslo, Na Uy, 3 tiếng di chuyển về phía tây bắc, được biết đến là một trong những nơi tối tăm nhất thế giới.

Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang
 Theo Bored Panda, Rjukan là thị trấn không có ánh sáng mặt trời trực tiếp suốt 5 tháng, được biết đến là một trong những nơi tối tăm nhất thế giới. Ảnh: BP.

Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang-Hinh-2
 Cụ thể, thị trấn không có ánh sáng mặt trời trực tiếp từ tháng 9 đến tháng 3 vì có những ngọn núi bao quanh. Ảnh: BP.

Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang-Hinh-3
 Để cung cấp cho người dân địa phương ánh nắng mặt trời, thị trấn đã chi 5 triệu Kroner Na Uy để lắp đặt gương. Ảnh: BP.

Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang-Hinh-4
 Những tấm gương chạy bằng năng lượng mặt trời này được đặt ở độ cao 450 mét so với thị trấn, theo dõi chuyển động của mặt trời trên khắp thị trấn. Ảnh: BP.

Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang-Hinh-5
Trong một cuộc phỏng vấn, một người dân địa phương cho biết họ đã quen với cuộc sống không có ánh sáng mặt trời. Ảnh: BP. 
Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang-Hinh-6
 Ý tưởng này giúp thị trấn thu hút được nhiều khách du lịch đến thị trấn hơn. Ảnh: BP.

Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang-Hinh-7
Ý tưởng về việc lắp đặt gương mặt trời lần đầu tiên được đưa ra bởi người sáng lập thị trấn, ông Sam Eyde, vào năm 1913. Ảnh: BP. 

Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang-Hinh-8
 Ông hiểu được tầm quan trọng của mặt trời và đã cố gắng tạo ra một chiếc gương mặt trời nhưng khi đó không thành công. Ảnh: Guardian.

Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang-Hinh-9
Theo trang web du lịch của Na Uy, ý tưởng này đã được Martin Andersen, một nghệ sĩ và là cư dân của thị trấn, tiếp tục thực hiện vào năm 2005. Năm 2013, chiếc gương chính thức được lắp đặt. Ảnh: The Guardian. 

Kinh ngac thi tran khong co anh sang mat troi suot 5 thang-Hinh-10
 Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua chiếc gương chiếu xuống thị trấn. Ảnh: The Guardian.

Ngỡ ngàng loạt sự thật ít người biết về các Tổng thống Mỹ

Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về các Tổng thống Mỹ có thể bạn chưa biết.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My
 Nhiều người vẫn tin rằng George Washington có hàm răng bằng gỗ, nhưng thực ra vị Tổng thống đầu tiên của Mỹ đeo răng giả làm bằng ngà động vật và thậm chí cả răng mua từ nô lệ. (Nguồn ảnh: ATI)

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-2
Tổng thống Thomas Jefferson không chỉ là tác giả của Tuyên ngôn Độc lập Mỹ mà còn là một nhà phát minh tài năng. Một số phát minh nổi tiếng của ông như chiếc ghế xoay hay mật mã bánh xe,...

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-3
Tổng thống James Madison xuất hiện trên tờ 5.000 đô la, tờ tiền mà Chính phủ Mỹ đã ngừng in vào năm 1945.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-4
  Tổng thống Mỹ James Monroe qua đời vào ngày 4/7/1831, đúng 5 năm sau ngày mất của cựu Tổng thống John Adams và Thomas Jefferson.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-5
  Tổng thống John Quincy Adams bắt đầu viết nhật ký vào khoảng năm 11 tuổi và ghi lại mọi thứ từ những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, đến mối quan hệ với các thành viên trong gia đình, cho đến quan điểm chính trị của ông.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-6
 Andrew Jackson, vị Tổng thống thứ 7 của nước Mỹ, thoát chết một cách ngoạn mục trong vụ ám sát diễn ra vào ngày 30/1/1835.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-7
 Từ "OK" phổ biến ngày nay được cho là xuất phát từ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Martin Van Buren vào năm 1840. Biệt danh của ông là "Old Kinderhook" và ông đã dùng "OK" làm khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử lần 2 của mình. Những cử tri nói "OK" với ông chính là bày tỏ sự ủng hộ ông.
Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-8
  Tổng thống Mỹ John Tyler, sinh năm 1790, vẫn có một cháu trai còn sống vào năm 2024.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-9
 Franklin Pierce là vị Tổng thống Mỹ được biết đến với thói nghiện rượu nặng. Ông qua đời vì bệnh xơ gan vào năm 1869.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-10
 James Buchanan, vị Tổng thống Mỹ thứ 15, không kết hôn sinh con. Tuy nhiên, ông sống chung với William Rufus King - Thượng nghị sĩ Bắc Carolina đến từ Alabama trong 15 năm.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-11
 Ý tưởng thành lập Cơ quan Mật vụ Mỹ được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra vào ngày 14/4/1865. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài giờ, ông đã bị ám sát.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-12
 Andrew Johnson là Tổng thống bị luận tội đầu tiên của nước Mỹ.

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-13
Grover Cleveland là Tổng thống Mỹ đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại) kết hôn ở Nhà Trắng khi đương nhiệm. 

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-14
Cựu Tổng thống Mỹ William McKinley thường đeo một bông hoa cẩm chướng đỏ trên ve áo để cầu may. 

Ngo ngang loat su that it nguoi biet ve cac Tong thong My-Hinh-15
  Calvin Coolidge nổi tiếng là vị Tổng thống Mỹ ít nói.

Vụ tai nạn làm thay đổi lịch sử Pakistan

Vào ngày 17-8-1988, chiếc máy bay của Không lực Pakistan khi đang bay ở trên không chưa đầy 5 phút bỗng đột ngột nổ tung làm thiệt mạng toàn bộ 30 hành khách, bao gồm cả Tổng thống Pakistan, Đại sứ Mỹ và hệ thống quyền lực từng cai trị Pakistan trong suốt 11 năm.

Tổng thống Muhammad Zia-ul-Haq, 64 tuổi, đang có dự định quay trở lại Islamabad sau khi viếng thăm Bahawalpur, nằm cách thủ đô Islamabad khoảng 400 dặm về phía nam, sau khi đến viếng một bà xơ người Mỹ mới tạ thế.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.