Ưu tiên bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Sáng 6/5, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) tổ chức Đại hội bất thường khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh nhiều vấn đề mới liên quan đến trẻ em đặt ra yêu cầu điều chỉnh phương thức hoạt động, trọng tâm bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phù hợp điều kiện hiện nay, đặc biệt trước tác động của chuyển đổi số, môi trường mạng và các nguy cơ về sức khỏe tâm thần, bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hạnh Quyên-TTXVN

Đại hội tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện mục tiêu, chiến lược hành động trong nửa cuối nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ quyền trẻ em trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, hệ thống chính sách, pháp luật về trẻ em thời gian qua tiếp tục được hoàn thiện; nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tiêm chủng, phòng chống tai nạn thương tích và chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em được triển khai đồng bộ.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, công tác bảo vệ trẻ em vẫn đối mặt nhiều thách thức như bạo lực, xâm hại trẻ em, nguy cơ trên môi trường mạng, áp lực tâm lý, sức khỏe tâm thần và chênh lệch tiếp cận dịch vụ giữa các vùng miền. Trong đó, quản lý và phòng ngừa nguy cơ đối với trẻ em vẫn còn hạn chế.

Từ thực tế này, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò tham gia xây dựng, phản biện chính sách liên quan đến trẻ em; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành quyền trẻ em cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời đẩy mạnh khảo sát, thu thập ý kiến xã hội để kiến nghị giải pháp đối với các vấn đề nổi lên hiện nay như đuối nước, tai nạn thương tích, an toàn học đường, tác hại thuốc lá và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa chia sẻ, Đại hội bất thường lần này được tổ chức nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội theo hướng chủ động hơn, thích ứng với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật Trẻ em và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em.

Trong giai đoạn tới, Hội xác định tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Một số mục tiêu được đặt ra đến hết nhiệm kỳ gồm mở rộng thêm địa phương có tổ chức thực hiện chức năng bảo vệ quyền trẻ em; tăng 20% tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc trẻ tiếp cận phương pháp giáo dục không bạo lực; triển khai mạnh các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chuyển đổi số sẽ là một trong những trọng tâm hoạt động của Hội trong thời gian tới, không chỉ ở công tác truyền thông mà cả trong tiếp nhận thông tin, hỗ trợ trẻ em và kết nối mạng lưới bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội đã tham gia góp ý nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; một số kiến nghị được tiếp thu trong Luật Tư pháp người chưa thành niên và các quy định về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực giao thông, phòng chống thuốc lá điện tử.

Cùng với đó, Hội và các chi hội luật sư đã tham gia tư vấn, hỗ trợ gần 140 vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại và vi phạm quyền trẻ em; đồng thời triển khai nhiều hoạt động truyền thông, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Các cuộc thi, chương trình dành cho trẻ em như "Sáng kiến trẻ em", "Tết ấm cho em - Hội chợ Tết -0 đồng","Thắp sáng những ước mơ", cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước", cuộc thi viết và bình chọn "Trường học hạnh phúc" đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và nâng cao nhận thức xã hội về quyền trẻ em.

Theo thống kê của Hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hệ thống Hội đã huy động hơn 250 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật để hỗ trợ khoảng 235.000 trẻ em trên cả nước.

Đại hội thống nhất giới thiệu và mời bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay (5/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến công tác có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh Thống Nhất/TTXVN
Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng kiều bào dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, thực hiện nghi thức thả cá chép ở hồ Hoàn Kiếm.

Sáng ngày 8/2 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và hơn 100 kiều bào tiêu biểu đã tham gia nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn, đồng thời thực hiện nghi thức thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm.

4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Tổng Bí thư và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào.

Tối 2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 đến 2/12/2025.

Các đại biểu tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Ảnh: TTXVN

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.