Ứng viên tổng thống qua đời trên trực thăng sau ngày bầu cử

Ứng cử viên chính trị đối lập Guy-Brice Parfait Kolelas chết trên đường đến Pháp để chữa trị Covid-19, một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống ở Cộng hòa Congo.

Ông Kolelas đã qua đời trên một chiếc trực thăng đang chở ông từ Brazzaville đến Pháp để chữa Covid-19 vào chiều 21/3”, ông Christian Cyr Rodrigue Mayanda, giám đốc chiến dịch của ông Guy-Brice Parfait Kolelas nói trên tờ AFP ngày 22/3.
Ông Kolelas có kết quả dương tính với virus corona vào ngày 19/3 và buộc phải trải qua ngày bầu cử quan trọng của Congo trong bệnh viện.
Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy khi đang ở trong bệnh viện, ông Kolelas, 61 tuổi, vẫn kêu gọi những người ủng hộ: “Hãy đứng lên. Tôi đang phải chiến đấu trên giường bệnh. Và các bạn cũng phải chiến đấu để thay đổi vận mệnh của đất nước này. Cuộc bầu cử này là tương lai con em các bạn”.
Là một trong 6 ứng cử viên tranh cử vị trí tổng thống Congo, ông Kolelas được đánh giá là ứng cử viên đối lập nhiều tiềm năng và là đối thử chính trị mạnh nhất đối với Tổng thống đương nhiệm Denis Sassou Nguesso. Vị tổng thống 77 tuổi đã lãnh đạo quốc gia có dân số trẻ này trong 36 năm, từ năm 1979.
Ung vien tong thong qua doi tren truc thang sau ngay bau cu
 Ông Guy-Brice Parfait Kolelas trong một cuộc vận động năm 2016. Ảnh: AFP.
Nhiều tổ chức, trong đó có Giáo hội Công giáo Congo, đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” đối với tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu vì Internet hoàn toàn bị sập trong ngày bầu cử. Trước đó, khoảng 50 tổ chức đã kêu gọi Tổng thống Sassou Nguesso đảm bảo kết nối Internet phải được duy trì trong suốt quá trình bỏ phiếu.
Liên minh Dân chủ xã hội châu Phi (UPADS), đảng đối lập lớn nhất ở Congo với 2,5 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử, đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Congo là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ dồi dào và phần lớn ngân sách của đất nước này cũng đến từ dầu mỏ. Tuy nhiên, nền kinh tế Congo đang sa sút do giá dầu thô thế giới giảm sâu, nợ nần, tác động của đại dịch Covid-19 và vấn nạn tham nhũng.

Chiến dịch tranh cử “lạ” của ứng viên Tổng thống Mỹ Biden mùa COVID-19

(Kiến Thức) - Trong các cuộc vận động tranh cử diễn ra giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành, ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden ưu tiên việc thực hiện giãn cách xã hội và tuân thủ các hướng dẫn y tế để đảm bảo an toàn.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19
Theo Business Insider, trong chiến dịch tranh cử giữa lúc dịch COVID-19 vẫn đáng lo ngại, ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden thường tổ chức các buổi vận động tranh cử quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách xã hội. (Nguồn ảnh: Business Insider) 

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-2
 Người dân ngồi cách nhau khi lắng nghe cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden phát biểu về nền kinh tế Mỹ trong sự kiện vận động tranh cử ngoài trời tại một nhà máy ở Dunmore, Pennsynvalia, ngày 9/7.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-3
Khi ứng viên Biden tổ chức họp báo, các phóng viên cũng được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn. 

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-4
 Ông Biden đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với mọi người trong chuyến thăm nhà thờ Bethel AME ở Wilmington, Delaware, ngày 1/6.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-5
 Tại Lancaster, Pennsylvania, ứng viên Biden tổ chức buổi vận động tranh cử ngoài trời, và ngồi cách xa người khác vài mét khi trả lời các câu hỏi liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-6
 Chỉ 5 người được tham dự buổi vận động cử tri khi đó.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-7
 Tại Yeadon, Pennsylvania, ông Biden gặp gỡ một vài người dân trong cuộc thảo luận bàn tròn và mọi người đều giữ khoảng cách an toàn.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-8
 Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden lắng nghe chia sẻ của Carlette Brooks tại Yeadon, Pennsylvania, ngày 17/6. Cô cho biết dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình cô.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-9
 Ông Biden phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Lancaster ngày 25/6.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-10
 Trong bức ảnh này, ông Biden được nhìn thấy đang trò chuyện với một đứa trẻ đứng cách xa ông.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-11
 Ông Biden đeo khẩu trang bảo vệ khi thăm nhà máy ở Dunmore ngày 9/7.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-12
 Các nhân viên sẽ khử trùng micro trước khi ứng viên Biden lên phát biểu.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-13
 Một phóng viên của New York Times cho biết, trước khi tham dự sự kiện vận động tranh cử của ứng viên Biden, cô sẽ được kiểm tra thân nhiệt và gần như tất cả những người tham dự đều phải đeo khẩu trang.

Chien dich tranh cu “la” cua ung vien Tong thong My Biden mua COVID-19-Hinh-14
 Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc xét nghiệm (COVID-19) miễn phí trên toàn quốc, truy dấu người tiếp xúc, thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang nơi công cộng và tuyên truyền khuyến cáo của các chuyên gia y tế,...

Ứng viên Tổng thống Mỹ “tái xuất” ngoạn mục sau cơn đau tim

(Kiến Thức) - Ba tuần sau khi phải nhập viện vì cơn đau tim, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã trở lại và tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim
Theo Reuters, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, 78 tuổi, đang tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử tổng thống sau ba tuần phải nhập viện vì đau tim. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim-Hinh-2
 Nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez giới thiệu ứng viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders trong cuộc vận động mang tên "Sự trở lại của Bernie" được tổ chức tại công viên Queensbridge ở New York ngày 19/10.

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim-Hinh-3
 Hàng nghìn người đã có mặt tại Công viên Queensbridge để lắng nghe Thương nghị sĩ Bernie phát biểu.

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim-Hinh-4
Ứng viên Tổng thống Mỹ Sanders cười tươi trong buổi vận động tranh cử tại New York. 

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim-Hinh-5
 Thượng nghị sĩ Sanders là một trong những ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim-Hinh-6
 Trước đó, ngày 1/10, Thượng nghị sĩ bang Vermont đã phải ngừng các sự kiện tranh cử Tổng thống Mỹ sau khi phải nhập viện vì đau tim.

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim-Hinh-7
 Phó cố vấn tranh cử Jeff Weaver khi đó cho biết, ông Sanders vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện được và sẽ bình phục sau vài ngày điều trị.

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim-Hinh-8
Ông Sanders là một trong những người đầu tiên trong số 19 ứng cử viên của Đảng Dân chủ tuyên bố tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. 

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim-Hinh-9
 Được biết, trong quý III vừa qua, Thượng nghị sĩ Sanders đã gây quỹ được 25,3 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống. Điều này chứng tỏ ông Sanders vẫn duy trì sức hút trong cuộc cạnh tranh vị trí ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ để ra tranh cử vào Nhà Trắng 2020.

Ung vien Tong thong My “tai xuat” ngoan muc sau con dau tim-Hinh-10
 Một người ủng hộ lắng nghe nghị sĩ Sanders phát biểu ngày 19/10.

Bất ngờ thân thế cựu ứng viên Tổng thống Mỹ tử vong vì COVID-19

(Kiến Thức) - Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Herman Cain qua đời ở tuổi 74 sau nhiều ngày chiến đấu với COVID-19.

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19
NBC News đưa tin ngày 30/7, cựu ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, ông Herman Cain, nhập viện hôm 1/7 sau khi được xác định mắc COVID-19. Đầu tuần này, ông phải chuyển sang thở oxy. Ảnh: AP. 

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-2
Sau nhiều ngày chiến đấu với COVID-19, hôm 30/7 vừa qua, truyền thông Mỹ dẫn tuyên bố trên trang web riêng của ông Herman Cain cho biết, ông Cain qua đời ở tuổi 74. Ảnh: Reuters.  

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-3
 Hiện chưa rõ ông Cain nhiễm virus SARS-CoV-2 từ đâu. Ảnh: AP. 

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-4
Ông Herman Cain sinh ngày 13/12/1945 tại Memphis, bang Tennessee. Cựu ứng viên tổng thống từng chia sẻ rằng, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình "nghèo khó nhưng hạnh phúc". Ảnh: AP.  

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-5
Năm 1967, Cain tốt nghiệp trường Đại học Morehouse chuyên ngành Toán học. Năm 1971, ông nhận bằng Thạc sĩ Khoa học ngành Khoa học Máy tính của Đại học Purdue. Trong thời gian học tại Purdue, ông cũng làm việc cho Bộ Hải quân Mỹ. Ảnh: NBC News. 

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-6
 Sau khi hoàn thành bằng Thạc sĩ, Cain bắt đầu làm việc cho Công ty Coca-Cola tại Atlanta với vị trí chuyên viên phân tích hệ thống máy tính. Ảnh: The Hill. 

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-7
Năm 1977, ông chuyển đến Minneapolis để gia nhập Pillsbury, trở thành người đứng đầu bộ phận Phân tích Kinh doanh của công ty này vào năm 1978. Ảnh: AP.  

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-8
 Trong khoảng thời gian 1986-1996, ông là Giám đốc điều hành của hãng pizza God Father's. Từ năm 1992-1996, Cain là Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Thành phố Kansas. Ảnh: AP. 

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-9
 Năm 1996, ông trở thành cố vấn kinh tế cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên Bob Dole. Ảnh: AP.

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-10
Tháng 5/2011, ông Cain ra tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên Đảng Cộng hòa. Ông nhanh chóng thu hút sự chú ý với kế hoạch cải cách thuế. Tuy nhiên, sau khoảng 7 tháng, Cain rút khỏi cuộc đua do các cáo buộc quấy rối tình dục, dù ông phủ nhận cáo buộc này. Ảnh: AP.  

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-11
 Herman Cain tiếp tục tham gia tranh cử để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2020 từ những ngày đầu, song sau đó ông quyết định rút lui và quay sang ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty. 

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-12
 Cain là một trong những người có mặt tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Tulsa, bang Oklahoma, ngày 20/6. Được biết, ít nhất 8 thành viên trong đội ngũ của ông Trump nhiễm COVID-19 sau sự kiện này. Ảnh: CNN. 

Bat ngo than the cuu ung vien Tong thong My tu vong vi COVID-19-Hinh-13
Theo Tim Murtaugh, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, Cain đã không gặp ông Trump trong cuộc vận động ở Tulsa. Ảnh: Ông Cain phát biểu trong một sự kiện ở Reno, bang Nevada, năm 2012. Getty. 

Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Đọc nhiều nhất

Tin mới