Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A (sau đây gọi tắt là Công ty Thành Đức L-A), có mã số doanh nghiệp 1102060585, trụ sở tại Số 50, Đường 30/4, Xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh, đang trở thành một cái tên "đáng gờm" trong làng đấu thầu tại địa phương này. Dữ liệu lịch sử cho thấy, từ khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này đã tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7 gói. Một tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% mà bất cứ nhà thầu nào cũng phải mơ ước.
Đáng chú ý nhất là các hoạt động đấu thầu diễn ra tại xã Vĩnh Hưng, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tại đây, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng đã liên tiếp phê duyệt cho Công ty Thành Đức L-A trúng nhiều gói thầu xây lắp. Cụ thể, ngày 30/01/2026, ông Phan Thành Gẩm, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng đã ký Quyết định số 242/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt nắp đan + Lưới chắn rác các trục đường trong nội ô xã Vĩnh Hưng. Công ty Thành Đức L-A trúng thầu với giá 442.229.000 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.
Trước đó không lâu, cũng chính tại đơn vị này, vào ngày 10/11/2025, ông Phan Thành Gẩm đã ký Quyết định số 1009/QĐ-PKT phê duyệt cho Công ty Thành Đức L-A trúng gói thầu: Lắp đặt, sửa chữa biển báo giao thông trên địa bàn xã với giá 223.975.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu vẫn là chỉ định thầu rút gọn.
Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, không chỉ ở các gói chỉ định thầu, mà ngay cả ở các gói thầu có tính cạnh tranh cao hơn, tỷ lệ tiết kiệm mà Công ty Thành Đức L-A mang lại cho ngân sách cũng khiến nhiều người phải suy ngẫm. Tại gói thầu thi công công trình Đèn chiếu sáng đường bờ Bắc kênh Hưng Điền (đoạn từ tuyến dân cư Hưng Điền đến rạch Bàu Nâu) do UBND xã Thái Trị mời thầu, giá trúng thầu là 189.600.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm đúng 0 đồng (100% so với giá dự toán). Tương tự, tại gói thầu do Trường Mầm non Thái Bình Trung mời thầu, giá trúng thầu 192.880.000 đồng cũng khớp hoàn toàn với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.
Bình luận về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Trong đấu thầu, việc trúng thầu sát giá không vi phạm pháp luật nếu quy trình thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, nếu một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng hoặc siêu thấp tại cùng một địa bàn thì các cơ quan quản lý cần xem xét kỹ về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế của các gói thầu đó theo quy định của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15."
Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cũng chia sẻ thêm trên tinh thần xây dựng: "Luật Đấu thầu hiện hành và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đề cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Khi một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu 100%, chủ đầu tư cần đảm bảo rằng hồ sơ mời thầu không có các tiêu chí hạn chế nhà thầu và quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu phải thực sự khách quan, minh bạch nhằm tối ưu hóa nguồn ngân sách nhà nước."
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2:] Bản lĩnh nhà thầu Thành Đức L-A: Những gói thầu "một mình một ngựa"