Cận cảnh quá trình vây bắt “bé Na” siêu khổng lồ ở Vĩnh Long

Google News

Sự xuất hiện của "bé Na" đã thu hút rất nhiều người đi đường dừng lại xem, dùng điện thoại quay lại hình ảnh đặc biệt.

"Bé Na" là biệt danh được cư dân mạng dùng để gọi các loài rắn, trăn. Mới đây, trên các diễn đàn dân tình tích cực chia sẻ đoạn clip một nhóm người vây bắt con vật này.
Từ hình ảnh cho thấy, "bé Na" có thân hình rất dài và to lớn. Để có thể khênh được "bé Na"... lên phường phải cần đến sự trợ giúp của rất nhiều người. Để bảo đảm an toàn, người dùng móc sắt khống chế, lấy dây quấn đuôi, khăn quấn cổ.

Clip ghi lại quá trình bắt "bé Na".

Sự xuất hiện của "bé Na" đã thu hút rất nhiều người dân đi đường dừng lại xem, dùng điện thoại quay lại sự kiện đặc biệt này.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được lượt xem khủng. Người bày tỏ run sợ, số khác đồn đoán về nguồn gốc xuất hiện của "bé Na".
Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra tại Vĩnh Long. Ngoài ra, chưa biết số phận của "bé Na" khổng lồ giờ ra sao.
Can canh qua trinh vay bat “be Na” sieu khong lo o Vinh Long
 Hình ảnh "bé Na" bị người dân khênh đi.
Trước đó, mạng xã hội từng xôn xao trước hình ảnh "bé Na" khác được một cô gái nuôi làm thú cưng. Khoảnh khắc ghi lại cô gái để động vật này trong ba lô xinh xắn và đưa "bé Na" tung tăng dạo phố bằng xe máy.
Can canh qua trinh vay bat “be Na” sieu khong lo o Vinh Long-Hinh-2
 Cô gái nuôi trăn làm thú cưng trong nhà.
Hình ảnh xuất hiện trở thành chủ đề bàn tán rôm rả. Phần đa bày tỏ "sợ xanh mặt" với thú vui khác biệt của cô gái.
"Gặp cảnh này trên đường chắc cũng tránh xa cho an toàn", "Nhìn qua tưởng không có gì mà nhìn gần lại có một con trăn, khiếp quá", "Hãi thật sự, bạn gái này cá tính ghê",...
Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng khuyên cô gái này không nên chọn nuôi trăn bởi đây là loài động vật nguy hiểm.
"Nhìn bề ngoài có vẻ loài động vật này có quan hệ rất tốt với chủ nhân của chúng nhưng cũng có một số trường hợp không phải như vậy".
"Đã có rất nhiều người mất mạng chỉ vì nuôi trăn rồi không biết sao mà vẫn liều vậy".
Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)