Trước bà Chu Thị Bình, những nữ đại gia Việt nào bị lừa bạc tỷ?
(Kiến Thức) - Câu chuyện bàChu Thị Bình mất hàng trăm tỷ tiền tiết kiệm khi gửi tại Eximbank gây "nóng" dư luận những ngày đầu năm 2018. Ngoài bà Bình, nhiều nữ đại gia Việt khác cũng từng bị lừa mất hàng trăm tỷ đồng.
Hoàng Minh (tổng hợp)
Nữ đại gia mất 245 tỷ đồng tại Eximbank
Theo đó, nữ đại gia Chu Thị Bình đã giao dịch gửi tiết kiệm tại ngân hàng Eximbank, chi nhánh TP HCM từ năm 2007. Do số tiền gửi tại ngân hàng lớn nên bà Bình được chăm sóc theo chế độ khách hàng VIP.
Bà Chu Thị Bình - khách hàng tố bị mất 245 tỷ đồng tại ngân hàng Eximbank. Ảnh: Tieudung.
Toàn bộ các giao dịch với bà Bình từ trước đến đầu tháng 2/2017 đều do ông Lê Nguyễn Hưng, Phó giám đốc Eximbank TP HCM trực tiếp thực hiện.
Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, ông Hưng đã lập chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà Bình, sau đó gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Cách làm này giúp ông Hưng chiếm đoạt số tiền lớn của bà Bình trong suốt thời gian dài.
Cuối năm 2017, khi đối chiếu số dư sổ tiết kiệm, bà Bình mới phát hiện hơn 245 tỷ trong các tài khoản đã "bốc hơi". Lúc này, ông Hưng đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Bà Chu Thị Bình là một người kinh doanh có tiếng trong lĩnh vực thuỷ sản. Bà là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Thuỷ sản Minh Phú. Năm 2006, bà Chu Thị Bình là phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị lừa 2.666 cây vàng
Bà Dương Thị Bạch Diệp vốn được biết đến là nữ đại giabất động sản có tiếng của đất Sài Thành. Sự giàu khiến bà Diệp trở thành “đích nhắm” của cặp vợ chồng lừa đảo Lã Lã Thị Thùy Vân (SN 1958, quê Hà Nam) và Lâm Phúc Lâm (SN 1958, ở Thanh Hóa, cùng ngụ Q.Phú Nhuận).
Bà Dương Thị Bạch Diệp. Ảnh: Báo CA.TP HCM.
Nguồn tin trên báo CA TP HCM cho biết, thông qua một người quen, Vân đã tiếp cận bà Diệp để vay tổng số tiền và vàng lên tới 2.666 cây, lãi suất 0,9%/tháng. Sau 6 tháng vay, cặp vợ chồng này lại quay sang tố cáo bà Diệp cho vay nặng lãi, thực chất là 4,9%/tháng chứ không phải 0,9%/tháng như trên hợp đồng.
Liên quan đến vụ việc, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao TP HCM đã ra quyết định truy tố và mở phiên xét xử đối với cặp vợ chồng siêu lừa Vân - Lâm.
Mời độc giả xem video: Nữ đại gia mất 245 tỷ đồng là ai? Nguồn: VTC1.
Nữ đại gia bị lừa trăm tỷ trong đại án “Huyền Như”
Vụ án siêu lừa Huyền Như lừa hàng nghìn tỷ đồng từng gây “rúng động” dư luận suốt một thời gian dài. Trong số những nạn nhân của siêu lừa này, nữ đại gia bị lừa nặng nhất là Nguyễn Thiên Lý (quê Quảng Bình).
Nữ đại gia Nguyễn Thiên Lý. Ảnh: Vnmedia.
Theo cáo trạng, từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2011, Lý cho Như vay hơn 554 tỷ đồng và 340.000 USD với lãi suất 0,4-1,7%/ngày. Với số tiền gốc vay nêu trên, Như đã phải trả cho Lý hơn 1.296 tỷ đồng song ở thời điểm xét xử vụ án, Như vẫn còn nợ Lý 216 tỷ đồng và 340.000 USD tiền gốc.
Trong quá trình thẩm vấn tại tòa, nữ đại gia Nguyễn Thiên Lý khiến người nghe choáng váng bởi số tài sản khủng mà bà này hiện có. Một phần nhỏ trong số tài sản đó đã bị kê biên, bao gồm 146,7 tỷ đồng tiền mặt, 156.610 EUR, 2.629 USD, 920 Đôla Singapore, 400 Đôla Hồng Kông; một số vàng bạc, đá quý trang sức các loại trị giá 10 tỷ đồng;…5 bất động sản bị kê biên của nữ đại gia đều nằm ở những vị trí đắc địa tại TP HCM.
Nữ đại gia bị thợ làm tóc lừa 288 tỷ đồng
Thông tin trên Vietnamnet cho biết, tháng 7/2015, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1976, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) thực hiện.
Theo cáo trạng, trước 2010, Phạm Thị Thủy Tiên làm nghề thợ tóc. Giữa năm 2010, thông qua chị gái, Tiên quen biết chị H.T.T.T (SN 1979, ngụ quận Tân Phú). Biết chị T. là một nữ đại gia, Thủy Tiên đặt vấn đề vay tiền.
Nữ đại gia T. mất trăm tỉ vào tay "siêu lừa" Thủy Tiên (bên trái). Ảnh: Báo CA TPHCM.
Để chị T. tin tưởng, Thủy Tiên tự giới thiệu mình là Giám đốc một công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm và máy lọc nhớt. Tiên lại có anh trai là Việt kiều Mỹ - người này sẽ chuyển về cho Thủy Tiên 400 triệu USD để kinh doanh. Khi hỏi vay tiền, chị T. đã cho Thủy Tiên vay 288 tỷ đồng chỉ trong thời gian từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011.
(Kiến Thức) - Những vụ ly hôn của Phó chủ tịch tập đoàn FPT, đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ... gây ồn ào dư luận bởi tranh chấp khối tài sản lên tới cả nghìn tỷ.
1. Vụ ly hôn 2.000 tỷ của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ Vụ ly hôn của vợ chồng đại gia cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) là vụ ly hôn gây xôn xao dư luận nhất thời gian qua.
Theo đó, vào giữa tháng 11/2015, Tập đoàn Trung Nguyên bất ngờ thông báo ngưng cung cấp sản phẩm cà phê hòa tan G7 vì lý do máy móc. Dư luận bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân sâu xa có thể xuất phát từ rạn nứt nội bộ giữa cặp đôi quyền lực Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo.
Những biệt thự khiến dân tình "phát sốt" của nữ đại gia Việt
(Kiến Thức) - Nhiều nữ đại gia Việt khiến dư luận "phát sốt" với những căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy với lối kiến trúc sang trọng, cầu kỳ và tiện nghi xa hoa...
1. Nữ đại gia Mã Đào Ngọc Bích Tiếp đó phải kể đến ngôi nhà dát vàng lộng lẫy của nữ đại gia Mã Đào Ngọc Bích tọa lạc tại khu dân cư Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TP HCM), được thiết kế và xây dựng với tổng diện tích 200 m2, gồm 4 tầng và 12 phòng. Ban đêm, tòa lâu đài tỏa ra ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường. Ảnh: ngoisao.net.
Bên trong lâu đài, các họa tiết, hoa văn và bố cục bài trí đều được chủ nhân chú trọng với bộ bàn ghế sang trọng, các lọ hoa sặc sỡ màu sắc, tủ trưng bày. Ảnh: ngoisao.net.
Duối kiểng "Đại cổ trường sinh" được rao bán 3 tỷ có gì đặc biệt?
Cây duối kiểng có tuổi đời lên đến hàng nghìn năm này, có dáng thế vô cùng độc đáo, đẹp mắt hiện đang được ông Nguyễn Ngọc Trai, người đã có nhiều năm gắn bó với cây cảnh, bonsai rao bán với giá lên tới 3 tỷ đồng.
Ông Trai cho biết, hàng chục năm về trước khi phát hiện và tìm mua cây kiểng này về thì cây đã được có dáng, thế khá đẹp và cổ thụ. "Để đào và vận chuyển cây được về vườn, tôi đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc cũng như thời gian. Ban đầu đưa về cây chưa thành hình, các bông tán còn rất lộn xộn, sau nhiều năm chăm sóc, sửa, tạo thêm tán, thế giờ cây đã hoàn chỉnh như một tác phẩm nghệ thuật hiếm có" - ông Trai tiết lộ.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên ở Lâm Đồng điều khiển xe máy chở 3, rú ga, nẹt pô và dùng dao đuổi đánh nhau trên đường phố gây mất an ninh trật tự.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.