Trung tâm chỉ huy Không quân Ukraine bị trúng tên lửa

Quân đội Ukraine tuyên bố hôm 25/3 rằng lực lượng Nga đã phóng tên lửa hành trình vào trung tâm chỉ huy của Không quân Ukraine ở Vinnytsia

"Nga đã bắn tổng cộng 6 tên lửa hành trình. Một số bị hệ thống phòng không bắn hạ, số còn lại đã trúng một vài tòa nhà, gây thiệt hại nghiêm trọng", Bộ chỉ huy Không quân Ukraine viết trên Facebook.

Ukrinform dẫn lời cơ quan này cho hay cuộc tấn công diễn ra vào 16h30 ngày 25/3 (giờ Kyiv), và đang đánh giá hậu quả cụ thể.

Cũng trong ngày 25/3 người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết nước này đã phóng tên lửa hành trình có độ chính xác cao Kalibr từ biển đã tấn công và phá hủy một kho nhiên liệu ở làng Kalynivka, gần Kyiv. Đây là kho nhiên liệu chủ lực duy nhất còn lại của quân đội Ukraine, đảm bảo hậu cần cho lực lượng ở miền Trung nước này.

Trung tam chi huy Khong quan Ukraine bi trung ten lua

Nga ngày 25/3 công bố video tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải video quân đội phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên bộ, mục tiêu là căn cứ huấn luyện binh sĩ nước ngoài tại Ukraine.

Tướng Konashenkov cho hay trong đợt tập kích tối 24/3, lực lượng Nga đã phá hủy tổng cộng 51 cơ sở quân sự của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lực lượng Nga đã phá hủy 261 máy bay không người lái, 204 hệ thống tên lửa phòng không, 1.587 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 163 hệ thống rocket đa nòng, 636 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 1.397 xe đặc chủng.

Ngoài ra, TASS ngày 25/3 dẫn lời tướng Sergey Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga, cho hay quân đội Ukraine chịu thương vong khoảng 30.000 người, bao gồm 14.000 người chết, 16.000 bị thương.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.

Ngày thứ 27 của cuộc xung đột: Điểm nóng nhất vẫn là Mariupol

Cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày thứ 27, trung tâm chú ý là cuộc chiến tại thành phố Mariupol và tranh cãi quanh việc cấm vận dầu và khí đốt của Nga.

Ngay thu 27 cua cuoc xung dot: Diem nong nhat van la Mariupol

Tình hình cuộc xung đột Nga – Ukraine, trên chiến trường và ngoài chiến trường đều hình thành một trọng điểm. Trọng tâm của trận chiến là thành phố Mariupol, miền nam Ukraine. Tại đây, lực lượng dân quân Donetsk hợp lực với quân đội Nga, quyết tâm đánh chiếm thành phố bằng mọi giá.

Không quân Nga xóa sổ Lữ đoàn 79 của Ukraine tại Nikolaev

Không quân Nga xóa sổ Lữ đoàn đổ bộ đường không 79 của Ukraine tại Nikolaev, tên lửa bờ Bastion phá hủy trung tâm tình báo của Ukraine ở khu vực Odessa.

Khong quan Nga xoa so Lu doan 79 cua Ukraine tai Nikolaev

Ấn bản Expressen của Thụy Điển đã đăng một bài báo của phóng viên Magnus Falkehead, trong đó viết về cuộc tấn công bằng tên lửa và bom nhằm vào một đơn vị quân đội Ukraine ở vùng Nikolaev. Trước đó, thông tin về cuộc tấn công này đã xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng chưa được Ukraine xác nhận.

Cận cảnh UAV số 1 của Quân đội Ukraine tham chiến!

Những hình ảnh thực tế khi tham chiến của UAV TB2 đã được phía Ukraine tiết lộ, cho thấy sự lợi hại của loại vũ khí hiện đại này.

Can canh UAV so 1 cua Quan doi Ukraine tham chien!
Cụ thể, hình ảnh được một kênh truyền thông địa phương tại Ukraine chia sẻ, cho thấy chiếc UAV số 1 của Ukraine là mẫu UAV Bayraktar TB2 đang ghi lại quá trình theo dõi đoàn thiết giáp của Quân đội Nga, cụ thể là một chiếc thiết giáp BMD.
Can canh UAV so 1 cua Quan doi Ukraine tham chien!-Hinh-2
 UAV Bayraktar TB2 là một phương tiện chiến đấu không người lái hiện đại, được phát triển và sản xuất chủ yếu bởi công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp trực tiếp cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ (TAF). Nguồn ảnh: news.mysheldon.com.

Đọc nhiều nhất

Tin mới