Trung Quốc tăng cường phòng thủ căn cứ tàu ngầm Hải Nam?

(Kiến Thức) - Ảnh vệ tinh mới nhất do Israel cung cấp cho thấy Trung Quốc đang tăng cường vũ khí phòng thủ quanh căn cứ tàu ngầm Yulin trên đảo Hải Nam.

ImageSat International, một công ty chuyên cung cấp ảnh vệ tinh độ nét cao của Israel vừa công bố các ảnh chụp đảo Hải Nam của Trung Quốc. Đặc biệt, ảnh chụp căn cứ Yulin, cơ sở tàu ngầm lớn nhất của Trung Quốc cho thấy, quân đội nước này đã triển khai nhiều bệ phóng tên lửa đến khu vực phía tây căn cứ.

Amit Gur, chuyên gia phân tích hình ảnh của ImageSat International nhận định các vũ khí mới được triển khai là tên lửa chống hạm. Ông Gur nói với Defence News rằng, hướng của những bệ phóng hướng về phía trước khiến chúng tôi tin rằng đó là tên lửa chống hạm.

Vị chuyên gia hình ảnh cho biết thêm, các hệ thống tương tự đã xuất hiện trong dữ liệu vệ tinh 2 năm trước đây nhưng đã được di chuyển trong những tháng gần đây để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Trước đó, ảnh chụp khu vực này của ImageSat International vào ngày 15/3 cho thấy một cao nguyên trống trải nhưng ảnh chụp ngày 8/5 cho thấy cơ sở hạ tầng xung quanh đã được bê tông hóa với nhiều địa điểm phóng.
Trung Quoc tang cuong phong thu can cu tau ngam Hai Nam?
Ảnh vệ tinh ngày 15/3 và ngày 8/5. Ảnh: ISI. 

“Chúng tôi chưa thể xác định đây có phải là các hệ thống vũ khí mới được triển khai hay bố trí lại vũ khí cũ sau khi cải tạo”, ông Gur nói. Theo ImageSat International, các hoạt động xây dựng cơ sở triển khai tên lửa mới đang diễn ra nhộn nhịp ở phía đông của căn cứ.

Hình ảnh cho thấy tuyến đường mới vừa được mở cùng một số vị trí triển khai bệ phóng tên lửa tương tự như khu vực phía tây căn cứ. Việc bổ sung các địa điểm triển khai tên lửa mới có thể làm tăng khả năng của Trung Quốc trong việc thiết lập chiến lược “chống tiếp cận/khu vực cấm” (2A/2D).

Theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, Trung Quốc cũng đang mở rộng sự hiện diện ở Biển Đông thông qua việc xây dựng các tiền đồn ở quần đảo Hoàng Sa và một số thực thể chiếm đóng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Yulin là căn cứ tàu ngầm lớn nhất của Hải quân Trung Quốc. Đây là khu vực neo đậu chính của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược cùng nhiều tàu chiến mặt nước khác. Căn cứ này được các nhà phân tích nhận định là trung tâm sức mạnh của Hải quân Trung Quốc trong các tham vọng và yêu sách của nước này ở Biển Đông.

Nhận diện vũ khí Trung Quốc phô trương ở đảo Hải Nam

(Kiến Thức) - Các loại vũ khí Trung Quốc được "khoe khoang" ở đảo Hải Nam hầu như đều rất nguy hiểm, có khả năng tác chiến trên biển.

Nhan dien vu khi Trung Quoc pho truong o dao Hai Nam
  Báo chí Trung Quốc cuối tuần qua đưa tin, Quân đội Trung Quốc triển khai một loạt hệ thống vũ khí hiện đại tới đảo Hải Nam – nơi rất có thể trở thành căn cứ chính để Quân đội Trung Quốc thực hiện các chiến dịch nếu xung đột ở Biển Đông nổ ra. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tổ chức các chuyến bay tuần tra gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Bất ngờ nhiệm vụ MiG-21 Việt Nam sau quyết định nghỉ hưu

(Kiến Thức) - Dù đã nghỉ hưu, các máy bay tiêm kích MiG-21 huyền thoại của Không quân Nhân dân Việt Nam vẫn tham gia một số hoạt động diễn tập. 

Bat ngo nhiem vu MiG-21 Viet Nam sau quyet dinh nghi huu
Kể từ năm 2015, các máy bay tiêm kích MiG-21 huyền thoại của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng đã được cho nghỉ hưu sau nửa thế kỷ (kể từ năm 1965) hoạt động bền bỉ, không mệt mỏi, lập vô số chiến công trong công cuộc bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Nguồn ảnh: Airliners.net 

Trung Quốc phòng thủ đảo Hải Nam bằng vũ khí gì?

(Kiến Thức) - Nhằm bảo vệ các căn cứ trên đảo Hải Nam, Trung Quốc đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không HQ-9, HQ-6, HQ-12 cùng nhiều loại máy bay khác.

Theo phân tích của tạp chí Khán Hòa, căn cứ vào ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy xung quanh căn cứ tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc trên đảo Hải Nam đã được bố trí trận địa tên lửa đất đối không mới.
Nguồn tin của Khán Hòa cho biết, Hải quân Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp các trận địa tên lửa đất đối không từ năm 2014. Việc này hoàn toàn nằm trong kế hoạch dài hạn tăng cường phòng thủ xung quanh căn cứ Hải Nam của nước này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới