Trời lạnh, đừng để cơ thể 'khát' mà không biết

Thiếu nước có thể khiến dịch tiết ở đường hô hấp đặc quánh hơn, dễ gây ho, viêm phế quản, viêm họng, chất độc tích tụ trong máu, làm tăng gánh nặng cho thận...

Các bác sĩ khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, khi thời tiết trở lạnh, cảm giác khát giảm đi, khiến nhiều người thường “lười” uống nước hơn.

Tuy nhiên, thiếu nước lại là yếu tố âm thầm ảnh hưởng đến nhiều cơ quan quan trọng như tim, phổi, đặc biệt là thận – cơ quan lọc máu và thải độc cho toàn cơ thể.

Vì sao trời lạnh vẫn cần uống đủ nước?

Các bác sĩ cho biết, dù mùa nóng hay mùa lạnh, nước vẫn đóng một vai trò rất quan trọng với cơ thể. 60 - 70% trọng lượng cơ thể là nước, giúp duy trì huyết áp, điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dinh dưỡng và loại bỏ độc tố.

Hệ tuần hoàn đủ lượng nước sẽ lưu thông đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và miễn dịch cho toàn bộ cơ thể.

Nước bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể thông qua đường tiểu, đường phân và đường mồ hôi. Nhờ có nước mà các chất dịch trong cơ thể mới được hình thành như dịch khớp, dịch đường tiêu hóa, nước bọt, nước mắt, dịch đường hô hấp... Da được cung cấp một lượng nước đầy đủ sẽ đàn hồi và khỏe hơn.

Khi trời lạnh, không khí khô, cơ thể vẫn mất nước qua hơi thở, mồ hôi và bài tiết. Chỉ có điều là chúng ta không cảm nhận được rõ như mùa hè.

Thiếu nước có thể khiến dịch tiết ở đường hô hấp đặc quánh hơn, dễ gây ho, viêm phế quản, viêm họng.

Thiếu nước dẫn đến lượng nước tiểu giảm, chất độc tích tụ trong máu, làm tăng gánh nặng cho thận, dễ hình thành sỏi thận, nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc suy thận cấp do mất nước kéo dài.

Ở người mắc bệnh thận mạn, việc uống quá ít hoặc quá nhiều nước đều có thể làm tổn thương thêm các tế bào thận còn lại.

nuoc-troi-lanh.jpg
Trời lạnh vẫn cần uống đủ nước để giúp cơ thể khỏe mạnh - Ảnh minh họa BVCC

Uống bao nhiêu là đủ?

Trung bình một người trưởng thành nên uống 30-35 ml nước/kg cân nặng/ngày (tương đương 1,5 - 2 lít nước/ngày).

Người hoạt động nhiều, sốt, tiêu chảy… nên tăng lượng nước theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người bệnh suy thận mạn, suy tim, hội chứng thận hư cần được bác sĩ chỉ định cụ thể lượng nước mỗi ngày, tránh thừa hoặc thiếu.

Uống nước đúng cách trong mùa lạnh

Uống nước ấm (khoảng 30- 40 độ C), không nên uống nước quá lạnh hoặc quá nóng.

Chia nhỏ lượng nước trong ngày, khoảng 200- 250ml mỗi lần, không nên uống dồn dập.

Buổi sáng sau khi ngủ dậy: Uống 1 cốc nước ấm giúp kích hoạt tuần hoàn và thanh lọc cơ thể.

Trước khi đi ngủ: Có thể uống 1-2 ngụm nhỏ, tránh uống nhiều sẽ gây tiểu đêm.

Bổ sung nước qua canh, súp, sữa, nước hoa quả loãng, tránh đồ uống có ga, có cồn.

Dù trời lạnh khiến cảm giác khát giảm đi, nhu cầu nước của cơ thể vẫn luôn tồn tại. Đừng để cơ thể bạn “khát”, hãy chủ động uống nước để giữ sức khỏe, tăng đề kháng và duy trì hoạt động của các cơ quan trong mùa đông.

Những ngày gió lạnh, hãy dành cho bản thân một cốc nước ấm. Đó không chỉ là thói quen tốt cho sức khoẻ, mà còn là cách đơn giản để bạn bảo vệ cơ thể mỗi ngày.

Bảo vệ sức khỏe mùa lạnh, Hà Nội khuyến cáo phòng bệnh hiệu quả

Hiện nay, thời tiết miền Bắc đang bước vào mùa lạnh, nền nhiệt thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh cúm, hô hấp… gia tăng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội cho biết, thời điểm mùa Thu - Đông luôn là mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp. Nền nhiệt giảm sâu vào sáng sớm và tối, trong khi ban ngày ấm lên, khiến cơ thể khó thích nghi, sức đề kháng suy giảm.

Trong đó, virus cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV), adenovirus… dễ bùng phát và gây bệnh, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Với trẻ em trong môi trường học đường, tiếp xúc nhiều, hoạt động liên tục, mức độ lây nhiễm càng cao.

Cẩn trọng với các bệnh lý đường tiêu hoá mùa lạnh

Phòng tránh bệnh tiêu hóa mùa lạnh bằng cách ăn uống hợp lý, giữ ấm và sinh hoạt khoa học để bảo vệ sức khỏe.

Các bệnh tiêu hoá thường gặp trong thời gian này gồm: Viêm dạ dày – tá tràng, đau thượng vị, ợ nóng; Rối loạn tiêu hoá: đầy bụng, khó tiêu, chướng hơi; Tiêu chảy cấp do thực phẩm nhiễm khuẩn; Viêm đại tràng (đau quặn bụng, đi ngoài nhiều lần); Ngộ độc thức ăn do bảo quản thực phẩm kém...

Thời điểm giao mùa lạnh – nóng thay đổi đột ngột là lúc hệ miễn dịch suy giảm, vi khuẩn và virus dễ tấn công hơn. Hệ tiêu hoá vì vậy rất dễ bị rối loạn, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý dạ dày – đại tràng mạn tính.

Uống gì để không 'khát nước' giữa mùa hanh khô?

Giữa tiết trời se lạnh, duy trì đủ nước là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh và làn da mềm mại. Dưới đây là những lựa chọn đồ uống vừa ngon lại bổ.

se-lanh.jpg
Thời tiết mùa đông thường khiến nhiều người quên mất việc uống nước vì cảm giác khát giảm đi rõ rệt. Tuy nhiên, dù không đổ mồ hôi nhiều, cơ thể vẫn mất nước qua hơi thở và làn da. Ảnh minh họa
82fe8705ea9067ce3e81.jpg
Khi thiếu nước, làn da dễ khô nứt, môi bong tróc, cơ thể uể oải và hệ miễn dịch suy yếu. Để giữ cơ thể luôn trong trạng thái cân bằng, một số loại đồ uống dưới đây sẽ giúp bù nước hiệu quả mà vẫn tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa

Đọc nhiều nhất

Tin mới