Cẩn trọng với các bệnh lý đường tiêu hoá mùa lạnh

Phòng tránh bệnh tiêu hóa mùa lạnh bằng cách ăn uống hợp lý, giữ ấm và sinh hoạt khoa học để bảo vệ sức khỏe.

Các bệnh tiêu hoá thường gặp trong thời gian này gồm: Viêm dạ dày – tá tràng, đau thượng vị, ợ nóng; Rối loạn tiêu hoá: đầy bụng, khó tiêu, chướng hơi; Tiêu chảy cấp do thực phẩm nhiễm khuẩn; Viêm đại tràng (đau quặn bụng, đi ngoài nhiều lần); Ngộ độc thức ăn do bảo quản thực phẩm kém...

Thời điểm giao mùa lạnh – nóng thay đổi đột ngột là lúc hệ miễn dịch suy giảm, vi khuẩn và virus dễ tấn công hơn. Hệ tiêu hoá vì vậy rất dễ bị rối loạn, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý dạ dày – đại tràng mạn tính.

Ngoài ra, cuối năm là thời điểm hay tổ chức các buổi tiệc cưới, liên hoan, lễ tết... Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn dễ bùng phát các bệnh lý về đường tiêu hóa do thói quen ăn uống thiếu điều độ, tiêu thụ nhiều rượu bia, đồ chiên rán, hải sản hay thực phẩm để lâu trong điều kiện thời tiết lạnh.

Ngộ độc thực phẩm. Ảnh minh hoạ/Internet
Ngộ độc thực phẩm. Ảnh minh hoạ/Internet

Ngoài ra, khi thức ăn không được bảo quản đúng cách, vi khuẩn như E.coli, Salmonella có thể phát triển mạnh dẫn đến ngộ độc thực phẩm hoặc tiêu chảy cấp. Bên cạnh đó, việc kết hợp quá nhiều loại thực phẩm trong cùng một bữa từ hải sản, thịt đỏ, đồ chiên rán cho tới rượu bia khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải, dễ gây đầy hơi, đau bụng, nôn ói hoặc rối loạn tiêu hóa.

Thời tiết lạnh cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa. Khi nhiệt độ giảm, làm suy giảm lớp nhầy bảo vệ dạ dày, tăng tiết axit, dễ gây tái phát hoặc bùng phát các bệnh lý như viêm loét dạ dày – tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản.

Không thể không nhắc đến yếu tố thói quen ăn uống, một nguyên nhân tưởng chừng nhỏ nhưng lại tác động rất lớn. Nhiều người thường ăn nhanh, ăn quá no hoặc dùng nhiều rượu bia để giữ ấm cơ thể. Việc nạp cùng lúc một lượng lớn thức ăn và đồ uống có cồn làm tăng áp lực lên hệ tiêu hoá, gây nên cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Để bảo vệ hệ tiêu hóa, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ (Hà Nội) khuyến cáo mỗi người nên chủ động phòng ngừa bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Trước hết, cần giữ ấm cơ thể, nhất là vùng bụng và cổ, nhằm hạn chế kích thích dạ dày co bóp và tiết axit. Hãy ưu tiên dùng các món ăn được nấu chín, còn nóng ấm và hạn chế thực phẩm sống, tái hoặc để nguội lâu. Nên ăn chậm, nhai kỹ và chia nhỏ bữa ăn nếu cần thiết để giảm áp lực cho dạ dày.

Ảnh minh hoạ/Nguồn benhvientinh.caobang.gov.vn

Việc hạn chế rượu bia, nước ngọt có ga, thức ăn cay, chua hoặc nhiều dầu mỡ là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, cơ thể cần được bổ sung đủ nước ấm, chẳng hạn như nước lọc ấm hoặc trà gừng, vừa giúp giữ ấm vừa hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng giúp kích thích tiêu hoá, giảm nguy cơ đầy hơi, khó tiêu.

Một lưu ý quan trọng khác là tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc các loại thuốc dạ dày khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc dùng thuốc bừa bãi có thể che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho chẩn đoán và điều trị sau này, thậm chí làm bệnh trở nặng. Nếu có các dấu hiệu bất thường như đau bụng âm ỉ hoặc dữ dội, ợ nóng kéo dài, tiêu chảy, buồn nôn, sốt… hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Dấu hiệu cần nội soi tiêu hóa để phát hiện sớm bệnh lý

Nhận biết dấu hiệu cảnh báo và nhóm nguy cơ cao sẽ giúp bạn chủ động nội soi tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe.

Nội soi tiêu hóa là phương pháp quan trọng giúp chẩn đoán và phòng ngừa các bệnh lý đường tiêu hóa. Từ viêm loét dạ dày, tá tràng, đến polyp hay ung thư, việc phát hiện sớm có thể cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần nội soi ngay lập tức. Việc xác định thời điểm thích hợp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất.

Nội soi tiêu hóa không chỉ là công cụ chẩn đoán mà còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý đường tiêu hóa. Thực hiện đúng thời điểm giúp phát hiện sớm tổn thương, giảm nguy cơ biến chứng và tiết kiệm chi phí điều trị lâu dài.

Điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục công nhân nhập viện

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu TP HCM khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa.

Ngày 11/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục công nhân nhập viện xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ).

Ngày 10/11, bữa trưa của công ty phục vụ khoảng 410 suất ăn cho công nhân. Sau bữa ăn, 50 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc như buồn nôn, đau bụng, nổi ban đỏ, ngứa mặt… và được đưa đi cấp cứu tại nhiều cơ sở y tế.

Hơn chục công nhân nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm tại Huế

Sau ăn trưa tại công ty, hàng chục công nhân ở Huế xuất hiện triệu chứng ngộ độc, nhiều người phải nhập viện cấp cứu, lực lượng y tế đang điều tra nguyên nhân.

Chiều 11/11, Trung tâm Y tế Hương Trà tiếp nhận và điều trị cho hơn chục công nhân của Công ty TNHH JOINTWELL Việt Nam, có trụ sở tại đường CN10, Khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Hương Trà, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại nhà máy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế TP Huế đã cử đoàn công tác phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Trà và UBND phường Hương Trà tiến hành xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới