• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHOÁ XIV CÔNG TRÌNH 189 MINH KHAI VI PHẠM TTXD KINH QUỐC - LÂM THỊ THU TRÀ Xem thêm các dòng sự kiện
  • Kho tri thức
  • Tri thức Việt - Toàn cầu

Chuyện rùng rợn về “thiên sứ của tử thần” khét tiếng Đức quốc xã

Cập nhật lúc: 08:12 26/11/2020

Josef Mengele được biết đến với biệt danh "thiên sứ của tử thần" gây ra hàng loạt tội ác rùng rợn khi làm việc cho chính quyền Đức quốc xã. Trong đó, y thực hiện nhiều thí nghiệm man rợ trên cơ thể tù nhân. 

  • Lạ lùng lính Đức quốc xã trở thành Anh hùng Liên Xô
  • Quái chiêu ngăn lính tìm chốn giải khuây của Đức Quốc xã
Tâm Anh (theo ATI)
Sự kiện: Chiến Tranh Thế Giới
Chia sẻ
Trang: 1/11

Bác sĩ Josef Mengele làm việc tại trại tử thần Auschwitz ở Ba Lan của Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới 2. Mengele còn có biệt danh " thiên sứ của tử thần" khi thực hiện nhiều thí nghiệm y tế hãi hùng.Từ năm 1943 - 1945, "thiên sứ của tử thần" Mengele làm việc với vai trò bác sĩ quân y tại Auschwitz. Trong thời gian đó, Mengele giám sát việc phân loại tù nhân được đưa đến trại tử thần này.Mengele tham gia quá trình phân chia các thành viên mới nhập trại tử thần Auschwitz thành hai nhóm mạnh và yếu dựa trên sức khỏe của họ.Do đó, Mengele có quyền giết những tù nhân ốm yếu, không có sức lao động hoặc bắt họ lao động khổ sai, bị tra tấn hay thậm chí chọn một số người làm đối tượng thí nghiệm.Trong số này, Mengele đặc biệt quan tâm đến kỹ thuật di truyền và khao khát tạo nên một siêu chủng tộc hoàn hảo mà chính quyền Hitler mong muốn.Để thực hiện những thí nghiệm trên, Mengele chọn hàng nghìn tù nhân nhằm mục đích tiêm nhiều loại hóa chất như xăng dầu cho tới chất gây mê cực mạnh chloroform."Thiên sứ của tử thần" Mengele đặc biệt hứng thú với các cặp song sinh. Gã chọn những cặp song sinh nhỏ tuổi trong trại Auschwitz để tiến hành các thí nghiệm như tiêm thuốc nhuộm vào nhãn cầu nhằm thử thay đổi màu mắt hay khâu những đứa trẻ lại với nhau để tạo thành cặp dính liền.Theo ước tính, khoảng 900 cặp sinh đôi trở thành đối tượng thí nghiệm man rợ của Mengele trong nỗ lực tạo ra một siêu chủng tộc. Chỉ có khoảng 50 cặp song sinh sống sót sau những thí nghiệm kinh hoàng trên.Chính vì vậy, sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Mengele được xem là tội phạm phát xít Đức gây ra cái chết trực tiếp hoặc gián tiếp cho gần 1 triệu tù nhân Do Thái trong trại tập trung.Để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, Mengele bỏ trốn sang Paraguay, Brazil và sống với thân phận giả. Đến năm 1979, gã chết vì đuối nước ở Brazil. Sau khi chết, thi hài của gã được đưa đi giám định ADN nhằm xác định xem đây có thực sự là "thiên sứ của tử thần" Mengele hay không. Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa
Bác sĩ Josef Mengele làm việc tại trại tử thần Auschwitz ở Ba Lan của Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới 2. Mengele còn có biệt danh " thiên sứ của tử thần" khi thực hiện nhiều thí nghiệm y tế hãi hùng.
Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa-Hinh-2
Từ năm 1943 - 1945, "thiên sứ của tử thần" Mengele làm việc với vai trò bác sĩ quân y tại Auschwitz. Trong thời gian đó, Mengele giám sát việc phân loại tù nhân được đưa đến trại tử thần này.
Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa-Hinh-3
Mengele tham gia quá trình phân chia các thành viên mới nhập trại tử thần Auschwitz thành hai nhóm mạnh và yếu dựa trên sức khỏe của họ.
Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa-Hinh-4
Do đó, Mengele có quyền giết những tù nhân ốm yếu, không có sức lao động hoặc bắt họ lao động khổ sai, bị tra tấn hay thậm chí chọn một số người làm đối tượng thí nghiệm.
Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa-Hinh-5
Trong số này, Mengele đặc biệt quan tâm đến kỹ thuật di truyền và khao khát tạo nên một siêu chủng tộc hoàn hảo mà chính quyền Hitler mong muốn.
Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa-Hinh-6
Để thực hiện những thí nghiệm trên, Mengele chọn hàng nghìn tù nhân nhằm mục đích tiêm nhiều loại hóa chất như xăng dầu cho tới chất gây mê cực mạnh chloroform.
Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa-Hinh-7
"Thiên sứ của tử thần" Mengele đặc biệt hứng thú với các cặp song sinh. Gã chọn những cặp song sinh nhỏ tuổi trong trại Auschwitz để tiến hành các thí nghiệm như tiêm thuốc nhuộm vào nhãn cầu nhằm thử thay đổi màu mắt hay khâu những đứa trẻ lại với nhau để tạo thành cặp dính liền.
Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa-Hinh-8
Theo ước tính, khoảng 900 cặp sinh đôi trở thành đối tượng thí nghiệm man rợ của Mengele trong nỗ lực tạo ra một siêu chủng tộc. Chỉ có khoảng 50 cặp song sinh sống sót sau những thí nghiệm kinh hoàng trên.
Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa-Hinh-9
Chính vì vậy, sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Mengele được xem là tội phạm phát xít Đức gây ra cái chết trực tiếp hoặc gián tiếp cho gần 1 triệu tù nhân Do Thái trong trại tập trung.
Chuyen rung ron ve “thien su cua tu than” khet tieng Duc quoc xa-Hinh-10
Để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, Mengele bỏ trốn sang Paraguay, Brazil và sống với thân phận giả. Đến năm 1979, gã chết vì đuối nước ở Brazil. Sau khi chết, thi hài của gã được đưa đi giám định ADN nhằm xác định xem đây có thực sự là "thiên sứ của tử thần" Mengele hay không.
Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tin tài trợ

  • Ông Trịnh Văn Quyết sắp gom vào 20 triệu cổ phiếu ROS

    Ông Trịnh Văn Quyết sắp gom vào 20 triệu cổ phiếu ROS

    Vingroup được chấp thuận niêm yết 500 triệu USD trái phiếu trên sàn Chứng khoán Singapore

    Vingroup được chấp thuận niêm yết 500 triệu USD trái phiếu trên sàn Chứng khoán Singapore

    Kiến nghị giao Bình Phước triển khai cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành 36.000 tỷ

    Kiến nghị giao Bình Phước triển khai cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành 36.000 tỷ

  • Viettel Global bị phạt 100 triệu đồng do 'ém' nhiều tài liệu

    Viettel Global bị phạt 100 triệu đồng do 'ém' nhiều tài liệu

    Đà Nẵng công bố 17 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài sở hữu

    Đà Nẵng công bố 17 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài sở hữu

    Nhiệt điện Hải Phòng bất ngờ báo lỗ quý 1 do sản lượng và giá bán điện giảm

    Nhiệt điện Hải Phòng bất ngờ báo lỗ quý 1 do sản lượng và giá bán điện giảm

  • VNDirect sắp phát hành 214 triệu cổ phiếu với giá bằng 40% thị giá

    VNDirect sắp phát hành 214 triệu cổ phiếu với giá bằng 40% thị giá

    Cha của Giám đốc VIB đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu

    Cha của Giám đốc VIB đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu

    Điện Miền Bắc 2 tiếp tục thua lỗ trong quý 1/2021

    Điện Miền Bắc 2 tiếp tục thua lỗ trong quý 1/2021

Tin tức Tri thức Việt - Toàn cầu mới nhất

  • Soi bài giải toán kinh điển của “cậu bé vàng” tại Olympic toán quốc tế

    Soi bài giải toán kinh điển của “cậu bé vàng” tại Olympic toán quốc tế

  • Nhà côn trùng học say mê vẽ tranh từ... bướm

    Nhà côn trùng học say mê vẽ tranh từ... bướm

  • Cuộc đời thăng trầm ít biết của nữ sĩ tài sắc Đoàn Thị Điểm

    Cuộc đời thăng trầm ít biết của nữ sĩ tài sắc Đoàn Thị Điểm

  • Điều thú vị về triết gia vĩ đại Hy Lạp cổ đại

    Điều thú vị về triết gia vĩ đại Hy Lạp cổ đại

  • Vị thám hoa giỏi thiên văn, địa lý, hội họa viết hơn 40 tập sách

    Vị thám hoa giỏi thiên văn, địa lý, hội họa viết hơn 40 tập sách

  • Cuộc đời phi thường của nữ khoa học gia đầu tiên đạt giải Nobel

    Cuộc đời phi thường của nữ khoa học gia đầu tiên đạt giải Nobel

Tin hình ảnh mới

  • Israel tung bằng chứng Barak-8 bắn hạ thành công Iskander-E

    Israel tung bằng chứng Barak-8 bắn hạ thành công Iskander-E

  • Khám phá thị xã quê nhà của Nam Phương Hoàng hậu

    Khám phá thị xã quê nhà của Nam Phương Hoàng hậu

  • Bên trong tòa lâu đài màu vàng tự thiết kế của ông chủ lò gạch

    Bên trong tòa lâu đài màu vàng tự thiết kế của ông chủ lò gạch

  • Có gì trong quả dừa quyến rũ nhất thế giới sắp tuyệt chủng?

    Có gì trong quả dừa quyến rũ nhất thế giới sắp tuyệt chủng?

  • Cận cảnh lính Mỹ trên chiến trường Afghanistan

    Cận cảnh lính Mỹ trên chiến trường Afghanistan

  • Căn hộ Việt lên báo Mỹ nhờ thiết kế khối chức năng bằng gỗ giữa nhà,

    Căn hộ Việt lên báo Mỹ nhờ thiết kế khối chức năng bằng gỗ giữa nhà,

  • Người mẫu ảnh Sài thành gây sốt với gương mặt vô cùng quyến rũ

    Người mẫu ảnh Sài thành gây sốt với gương mặt vô cùng quyến rũ

  • Điều bất ngờ về Tổng thống Mỹ từng tuyên bố nhìn thấy UFO

    Điều bất ngờ về Tổng thống Mỹ từng tuyên bố nhìn thấy UFO

  • Trung Quốc khoe J-11 khiến Nga phải hối hận vì trót bán Su-27

    Trung Quốc khoe J-11 khiến Nga phải hối hận vì trót bán Su-27

  • Gu thời trang khó “thẩm” của Youtuber Thơ Nguyễn

    Gu thời trang khó “thẩm” của Youtuber Thơ Nguyễn

  • “Vợ streamer giàu nhất Việt Nam” lộ mặt mộc không đùa được đâu

    “Vợ streamer giàu nhất Việt Nam” lộ mặt mộc không đùa được đâu

  • Nhan sắc mỹ nhân bị sao nam “Hạ cánh nơi anh” cư xử thô lỗ

    Nhan sắc mỹ nhân bị sao nam “Hạ cánh nơi anh” cư xử thô lỗ

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 24/12/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Đặng Mạnh Hùng

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: Tầng 5 Tòa tháp Ngôi Sao/Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu