TQ không thừa nhận “cường quốc hạt nhân” Triều Tiên

Hai nhà thương thuyết hạt nhân hàng đầu: Lim Sung-Nam (Hàn Quốc, trái) và Wu Daiwei (Trung Quốc).
 Hai nhà thương thuyết hạt nhân hàng đầu: Lim Sung-Nam (Hàn Quốc, trái) và Wu Daiwei (Trung Quốc).

Phái viên Trung Quốc Wu Dawei đã tuyên bố như trên, khi ông hội đàm ngày 2/3 tại Bắc Kinh với người đồng cấp Hàn Quốc Lim Sung-nam.
Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc có dấu hiệu căng thẳng trong quan hệ song phương, cho thấy Trung Quốc đang mất kiên nhẫn trước hành động khiêu khích của nước láng giềng Triều Tiên.
Vị quan chức cấp cao này cho biết: “Trong cuộc hội đàm, ông Wu Daiwei đã nói rõ rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông nói thêm người ta có thể cảm thấy Trung Quốc ngày càng mất kiên nhẫn trước việc Triều Tiên tăng cường các hành động đe dọa gần đây, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng “phóng tên lửa, thử hạt nhân”.
Các quan chức Hàn Quốc nhận thấy có một sự “khác biệt đáng kể” trong thái độ của Trung Quốc đối với Triều Tiên tại các cuộc đàm phán Bắc Kinh.
Ý kiến của ông Wu Dawei khá trùng hợp với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry  khi ông này đến thăm Bắc Kinh và Seoul hồi tháng trước. Ông Kerry nói với các phóng viên tại Seoul: “Mỹ sẽ không chấp nhận CHDCND Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Quan chức giấu tên nói trên nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng Trung Quốc ngày càng thất vọng trước hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, trong đó có vụ phóng tên lửa tháng 12/2012 và thử hạt nhân thứ ba trong tháng 2/2013”.
Các quan chức Seoul cũng dẫn lời phương tiện truyền thông nói rằng Bắc Kinh đã ra lệnh cho các chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới