Top 10 ứng dụng phổ biến nhất trên smartphone năm 2015

Top 10 ứng dụng phổ biến nhất trên smartphone năm 2015

Hãng nghiên cứu thị trường Nielsen vừa công bố danh sách 10 ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên smartphone trong năm 2015.

 1. Facebook. Số người sử dụng thường xuyên: 126.702.000 người.Mức tăng trưởng: 8%. Facebook đã vượt lên tất cả các ứng dụng khác để dành vị trí số 1 của năm 2015 với hơn 126 triệu người dùng hàng tháng. Tôi cũng không muốn nói nhiều về sự thành công của Facebook khi đã có rất nhiều bài báo mổ xẻ điều đó. Tóm lại, Facebook đã tạo ra được một trải nghiệm kết nối thiết thực với rất nhiều người dù sử dụng nó khá là tốn pin cho thiết bị.
1. Facebook. Số người sử dụng thường xuyên: 126.702.000 người.Mức tăng trưởng: 8%.
Facebook đã vượt lên tất cả các ứng dụng khác để dành vị trí số 1 của năm 2015 với hơn 126 triệu người dùng hàng tháng. Tôi cũng không muốn nói nhiều về sự thành công của Facebook khi đã có rất nhiều bài báo mổ xẻ điều đó. Tóm lại, Facebook đã tạo ra được một trải nghiệm kết nối thiết thực với rất nhiều người dù sử dụng nó khá là tốn pin cho thiết bị.
 2. Youtube. Số người sử dụng thường xuyên: 97.627.000 người. Mức tăng trưởng: 5% Đây là ứng dụng xem video thường xuyên của hơn 97 triệu người trên trái đất này. Đây là cách để mọi người xua đi nỗi cô đơn vào mọi thời điểm khi có thể trải nghiệm mọi thứ sống động trên màn hình điện thoại.
2. Youtube. Số người sử dụng thường xuyên: 97.627.000 người. Mức tăng trưởng: 5%

Đây là ứng dụng xem video thường xuyên của hơn 97 triệu người trên trái đất này. Đây là cách để mọi người xua đi nỗi cô đơn vào mọi thời điểm khi có thể trải nghiệm mọi thứ sống động trên màn hình điện thoại.
 3. Facebook Messenger. Số người sử dụng thường xuyên: 96.444.000 người. Mức tăng trưởng: 31%. Ứng dụng này được cài đặt trên 96 triệu điện thoại của người sử dụng hiện nay, nó mang lại những điều tuyệt vời mà công nghệ đã phát triển tiến xa đến như vậy. Bạn không chỉ có thể chat, chia sẻ ảnh, gửi file, gọi điện thoại miễn phí mà còn có thể làm được nhiều việc khác với ứng dụng này như chat nhóm, thanh toán tiền hoặc nhận được những gợi ý theo ngữ cảnh trong tương lai không xa.
3. Facebook Messenger. Số người sử dụng thường xuyên: 96.444.000 người. Mức tăng trưởng: 31%.
Ứng dụng này được cài đặt trên 96 triệu điện thoại của người sử dụng hiện nay, nó mang lại những điều tuyệt vời mà công nghệ đã phát triển tiến xa đến như vậy. Bạn không chỉ có thể chat, chia sẻ ảnh, gửi file, gọi điện thoại miễn phí mà còn có thể làm được nhiều việc khác với ứng dụng này như chat nhóm, thanh toán tiền hoặc nhận được những gợi ý theo ngữ cảnh trong tương lai không xa.
 4. Google Search. Số người sử dụng thường xuyên: 95.041.000 người. Mức tăng trưởng: 3%. Đây là một trong những bất ngờ nhất trong danh sách này vì Google lại có một ứng dụng phục vụ việc tìm kiếm mọi thứ. Hơn nữa, ứng dụng này lại được sử dụng bởi hơn 95 triệu người và theo các cư dân tại Mountain View, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2015 là “Lamar Odom”, tên một cựu NBA kiêm ngôi sao truyền hình thực tế đã được tìm thấy bất tỉnh trong một nhà thổ ở Nevada hồi tháng 10 vừa qua. Nhìn chung, danh sách từ khóa “hot” được thống trị bởi tên những người nổi tiếng tại Mỹ.
4. Google Search. Số người sử dụng thường xuyên: 95.041.000 người. Mức tăng trưởng: 3%.
Đây là một trong những bất ngờ nhất trong danh sách này vì Google lại có một ứng dụng phục vụ việc tìm kiếm mọi thứ. Hơn nữa, ứng dụng này lại được sử dụng bởi hơn 95 triệu người và theo các cư dân tại Mountain View, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2015 là “Lamar Odom”, tên một cựu NBA kiêm ngôi sao truyền hình thực tế đã được tìm thấy bất tỉnh trong một nhà thổ ở Nevada hồi tháng 10 vừa qua. Nhìn chung, danh sách từ khóa “hot” được thống trị bởi tên những người nổi tiếng tại Mỹ.
 5. Google Play. Số người sử dụng thường xuyên: 89.708.000 người. Mức tăng trưởng: 7%. Ứng dụng có mặt trên hầu hết điện thoại Android chỉ bởi đơn giản ứng dụng này cung cấp sự kết nối tới một kho ứng dụng với số lượng lên đến 1,6 triệu ứng dụng Android. Rất khó có khả năng người dùng nền tảng Android có thể bỏ qua nó.
5. Google Play. Số người sử dụng thường xuyên: 89.708.000 người. Mức tăng trưởng: 7%.
Ứng dụng có mặt trên hầu hết điện thoại Android chỉ bởi đơn giản ứng dụng này cung cấp sự kết nối tới một kho ứng dụng với số lượng lên đến 1,6 triệu ứng dụng Android. Rất khó có khả năng người dùng nền tảng Android có thể bỏ qua nó.
 6. Google Maps. Số người sử dụng thường xuyên: 87.782.000 người. Mức tăng trưởng: 8%. Năm 2015, Google Maps đã trở thành ứng dụng tìm đường phổ biến nhất với hơn 87 triệu lượt cài đặt. Nó giúp người dùng tìm các địa điểm của hầu hết mọi nơi trên thế giới. Dù chưa thật sự hoàn hảo và vẫn đang được cải tiến từng ngày nhưng đây cũng là một ứng dụng rất thiết thực với cuộc sống của mọi người, hơn nữa nó lại đồ miễn phí.
6. Google Maps. Số người sử dụng thường xuyên: 87.782.000 người. Mức tăng trưởng: 8%.
Năm 2015, Google Maps đã trở thành ứng dụng tìm đường phổ biến nhất với hơn 87 triệu lượt cài đặt. Nó giúp người dùng tìm các địa điểm của hầu hết mọi nơi trên thế giới. Dù chưa thật sự hoàn hảo và vẫn đang được cải tiến từng ngày nhưng đây cũng là một ứng dụng rất thiết thực với cuộc sống của mọi người, hơn nữa nó lại đồ miễn phí.
 7. Gmail (Google). Số người sử dụng thường xuyên: 75.105.000 người. Mức tăng trưởng: 4%. Ứng dụng Gmail vẫn là dịch vụ email được sử dụng phổ biến nhất với hơn 900 triệu người dùng dù đã ra mắt từ năm 2004. Trong số 900 triệu người dùng của nó có hơn 75 triệu người sử dụng ứng dụng Gmail trên mobile. Hiện nay, dung lượng lưu trữ của nó đã là 15 GB bộ nhớ miễn phí. Nếu sử dụng tài khoản Google tại cơ quan hay trường học thì người dùng có bộ nhớ tối thiểu là 30 GB.
7. Gmail (Google). Số người sử dụng thường xuyên: 75.105.000 người. Mức tăng trưởng: 4%.
Ứng dụng Gmail vẫn là dịch vụ email được sử dụng phổ biến nhất với hơn 900 triệu người dùng dù đã ra mắt từ năm 2004. Trong số 900 triệu người dùng của nó có hơn 75 triệu người sử dụng ứng dụng Gmail trên mobile. Hiện nay, dung lượng lưu trữ của nó đã là 15 GB bộ nhớ miễn phí. Nếu sử dụng tài khoản Google tại cơ quan hay trường học thì người dùng có bộ nhớ tối thiểu là 30 GB.
 8. Instagram. Số người sử dụng thường xuyên: 55.413.000 người. Mức tăng trưởng: 23% Instagram chắc chắn là một ý tưởng tuyệt vời vì đã thu hút được hơn 55 triệu người dùng sử dụng thường xuyên. Ứng dụng giúp mọi người tạo ra những bức ảnh thật đẹp, khả năng chỉnh sửa, bộ lọc màu sắc, ghép hình dễ dàng và chia sẻ nó nhanh chóng lên các mạng xã hội phổ biến nhất.
8. Instagram. Số người sử dụng thường xuyên: 55.413.000 người. Mức tăng trưởng: 23%
Instagram chắc chắn là một ý tưởng tuyệt vời vì đã thu hút được hơn 55 triệu người dùng sử dụng thường xuyên. Ứng dụng giúp mọi người tạo ra những bức ảnh thật đẹp, khả năng chỉnh sửa, bộ lọc màu sắc, ghép hình dễ dàng và chia sẻ nó nhanh chóng lên các mạng xã hội phổ biến nhất.
 9. Apple Music. Số người sử dụng thường xuyên: 54.550.000 người.Mức tăng trưởng: 26%. Dịch vụ âm nhạc trực tuyến của Apple chưa hẳn là chiếm vị trí số 1 trong lĩnh vực này, tuy nhiên sự thành công về số lượng người dùng hoạt động có thể so sánh với sự thành công của “hiện tượng” Instagram khi mới ra mắt ngày 30 tháng 6 vừa qua. Tốt nhất để đánh giá là bạn nên trải nghiệm nó.
9. Apple Music. Số người sử dụng thường xuyên: 54.550.000 người.Mức tăng trưởng: 26%.
Dịch vụ âm nhạc trực tuyến của Apple chưa hẳn là chiếm vị trí số 1 trong lĩnh vực này, tuy nhiên sự thành công về số lượng người dùng hoạt động có thể so sánh với sự thành công của “hiện tượng” Instagram khi mới ra mắt ngày 30 tháng 6 vừa qua. Tốt nhất để đánh giá là bạn nên trải nghiệm nó.
 10. Apple Maps. Số người sử dụng thường xuyên: 46.406.000 người. Mức tăng trưởng: 16% Apple Maps đã thu hút số lượng người dùng tương đương một nửa so với Google Play. Tận dụng ưu thế của số lượng người dùng điện thoại iPhone là rất lớn ứng dụng này có mặt trên iOS nhiều hơn Google Maps, tuy nhiên, chất lượng của nó cần phải nâng cấp hơn nữa mới có thể làm người dùng Apple hài lòng và không cài thêm các ứng dụng tìm đường của các đối thủ cạnh tranh.
10. Apple Maps. Số người sử dụng thường xuyên: 46.406.000 người. Mức tăng trưởng: 16%
Apple Maps đã thu hút số lượng người dùng tương đương một nửa so với Google Play. Tận dụng ưu thế của số lượng người dùng điện thoại iPhone là rất lớn ứng dụng này có mặt trên iOS nhiều hơn Google Maps, tuy nhiên, chất lượng của nó cần phải nâng cấp hơn nữa mới có thể làm người dùng Apple hài lòng và không cài thêm các ứng dụng tìm đường của các đối thủ cạnh tranh.

GALLERY MỚI NHẤT