Tổng thống Pháp yêu cầu thành lập chính phủ mới

Tổng thống Pháp Francois Hollande yêu cầu Thủ tướng Manuel Valls thành lập chính phủ mới sau khi ông này đệ đơn từ chức của chính phủ ngày 25/8

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết chính trường nước này đã rơi vào một cuộc khủng hoảng mới khi ngày 25/8, Tổng thống Francois Hollande đã yêu cầu Thủ tướng Manuel Valls thành lập chính phủ mới.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls.
Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Pháp, ông Hollande đã lệnh cho Thủ tướng Valls thành lập nội các mới "phù hợp với đường hướng phát triển mà ông đã đặt ra cho đất nước."
Tuyên bố trên không đưa ra nguyên nhân, song động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg hồi cuối tuần đã lên tiếng chỉ trích phương hướng phát triển kinh tế của Pháp và đồng minh Đức.
Trước đó, theo Reuters, Văn phòng tổng thống Pháp ra tuyên bố cho biết Thủ tướng nước này Manuel Valls ngày 25/8 đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên Tổng thống Francois Hollande.

Dân miền đông Ukraine bàng hoàng vì trận tấn công của Kiev

(Kiến Thức) - Bàng hoàng, kinh hãi và thất vọng là những gì mà người dân sống trong vùng chiến sự đông Ukraine nói về trận công kích của lực lượng thân Kiev.

Pháo kích hạng nặng đã bắn trúng vào khu vực dân cư trong thành trì phe ly khai là Donetsk. Lực lượng chính phủ cũng thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài đường phố tại các thành phố khác vào ngày 20/8 khi họ đang tìm cách dập tắt phong trào của quân nổi dậy kéo dài 4 tháng qua.
Theo đó, lực lượng chính phủ Kiev vốn được hậu thuẫn bởi phương Tây đang dần đạt được thế thượng phong so với lực lượng đòi ly khai ở miền đông nước này. Họ cũng đang thắt chặt vòng vây hai thành trì chính của phe này là Lugansk và Donetsk.

Tổng thống Ukraine: Không thể giải quyết khủng hoảng bằng vũ lực

(Kiến Thức) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bộc bạch, các quan chức nước họ nhận thức được rằng khủng hoảng ở miền đông không thể được giải quyết bằng vũ lực.

Đó là lời phát biểu của ông Poroshenko trong một cuộc họp với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị, Jeffrey Feltman, diễn ra vào ngày 20/8.
“Người dân ở Donetsk và Lugansk mong muốn hòa bình. Nguyện vọng để thực hiện kế hoạch đem lại hòa bình cho vùng miền đông mà chúng tôi đã đề xuất là xác định các hành động của chúng tôi tại khu vực đó. Chúng tôi cũng hiểu rằng, giải pháp cho vấn đề này không hoàn toàn chỉ dựa vào các phương tiện quân sự”, Tổng thống Ukraine nói.

"Khủng hoảng Ukraine ảnh hưởng xấu đến kinh tế Đức"

(Kiến Thức) - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, khủng hoảng Ukraine gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Bà Merkel cho biết, ngoài các yếu tố khác thì khủng hoảng Ukraine cũng làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của Đức trong quý 2 năm 2014. Trong quý 2, nền kinh tế Đức sụt giảm 0,2%.
"Có vài sự không chắc chắn. Tôi không che giấu điều đó. Toàn bộ tình hình Nga-Ukraine cho thấy chúng ta có lợi ích to lớn trong việc xây dựng lại các mối quan hệ quốc tế. Tôi hi vọng tình hình tăng trưởng cả năm vẫn tốt nếu không có điều gì bất thường xảy ra", bà Merkel phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới