![]() |
| Người biểu tình ở Hong Kong đeo khẩu trang hôm 17/11. Ảnh: Reuters. |
Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)
![]() |
| Người biểu tình ở Hong Kong đeo khẩu trang hôm 17/11. Ảnh: Reuters. |
Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)
![]() |
| Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 30/7, hàng trăm người biểu tình Hong Kong phản đã tập trung bên ngoài đồn cảnh sát Kwai Chung, nơi được cho là đang giam giữ 44 nhà hoạt động bị buộc tội gây bạo loạn trong các cuộc đụng độ những ngày qua. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Được biết, 44 người này nằm trong số những người biểu tình bị bắt trong cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát bên ngoài Văn phòng Liên lạc Trung Quốc ở Hong Kong cuối tuần trước. Họ dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 31/7 và có nguy cơ đối diện mức án lên tới 10 năm tù với cáo buộc gây bạo loạn. |
![]() |
| Đám đông bao vây bên ngoài đồn cảnh sát Kwai Chung để yêu cầu chính quyền thả tự do cho những người biểu tình bị giam giữ bên trong. |
![]() |
| Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng cảnh sát Hong Kong và những người biểu tình hôm 30/7. |
![]() |
| Cảnh sát đã phải sử dụng dùi cui và xịt hơi cay để giải tán đám đông. |
![]() |
| Những người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc cho rằng họ không làm gì sai và chỉ muốn đi tìm công lý. Một số người biểu tình đã được phóng thích sau khi được bảo lãnh hôm 30/7. Ảnh: Nam thanh niên rời khỏi đồn cảnh sát sau khi được bảo lãnh trong khi bạn bè của anh chờ bên ngoài. |
![]() |
| Cảnh sát xịt hơi cay về phía những người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ khi họ bao vây đồn cảnh sát Kwai Chung. |
![]() |
| Một số người biểu tình ném đồ vật về phía cảnh sát ở Hong Kong ngày 30/7. |
![]() |
| Hình ảnh người biểu tình kéo đến đồn cảnh sát kêu gọi trả tự do cho những người bị tạm giữ bên trong. |
![]() |
| Trước đó, ngày 28/7, hàng nghìn người tiếp tục tham gia vào cuộc biểu tình ở Hong Kong. Họ tuần hành về phía khu trung tâm mua sắm Vịnh Causeway, trong khi một nhóm khác tiến về hướng Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hong Kong. |
![]() |
| Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để ngăn chặn đám đông tiến gần đến tòa nhà Văn phòng đại diện của Trung Quốc cuối tuần qua. Họ đã phải sử dụng hơi cay, đạn cao su và đạn bọt biển để trấn áp những người biểu tình. |
![]() |
| Ngày 16/11, gần 30.000 người biểu tình Áo vàng đã xuống đường tại thủ đô Paris và nhiều địa điểm trên khắp nước Pháp, khi phong trào này chuẩn bị kỷ niệm một năm. Kể từ tháng 11/2018, họ đã tổ chức tuần hành hàng tuần tại Paris để phản đối các chính sách của chính phủ. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Sputnik) |
![]() |
| Thủ đô Paris không khác gì bãi chiến trường khi hàng nghìn người biểu tình "Áo vàng" xuống đường và đụng độ với lực lượng an ninh, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. |
![]() |
| Nhiều nhóm biểu tình quá khích đốt cháy các ôtô đỗ trên phố, thùng rác công cộng, đồng thời sử dụng gạch đá tấn công lực lượng cảnh sát Pháp. Đáp trả, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng nhằm giải tán đám đông. |
![]() |
| Theo thông báo của Bộ Nội vụ Pháp, tính đến 20h ngày 16/11, tổng cộng 147 phần tử quá khích bị cảnh sát bắt giữ, trong đó 129 người sẽ bị tạm giam để điều tra. |
![]() |
| Cảnh sát cho biết nhiều người đã bị bắt ngay từ trước khi cuộc biểu tình diễn ra. |
![]() |
| Những người biểu tình quá khích đập phá, chặn đường và phóng hỏa. |
![]() |
| Nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại quanh Quảng trường Italia ở quận 13 của Paris đã bị hư hại do bị đập phá. |
![]() |
| Được biết, các cuộc biểu tình quy mô lớn lúc đầu bắt nguồn từ việc tăng thuế xăng dầu vào tháng 11/2018. |
![]() |
| Trước sức ép biểu tình, Chính phủ Pháp đã hủy bỏ kế hoạch này và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí đã hứa sẽ thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh kinh tế, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. |
![]() |
| Cảnh sát Pháp đi giữa làn khói hơi cay mù mịt trên đường phố. |
![]() |
| Lực lượng an ninh Pháp cũng phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình ở Paris. |
![]() |
| Theo số liệu thống kê chính thức, 2.500 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình ở Pháp. |
Mời độc giả xem video: Phong trào "Áo vàng" biểu tình ở Pháp (Nguồn" DW)
![]() |
| Theo hãng thông tấn Reuters, một cuộc đình công lớn đã diễn ra tại Hong Kong ngày 5/8, làm tê liệt hệ thống giao thông và khiến hơn 200 chuyến bay bị hủy bỏ. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga mới đây đã lên tiếng chỉ trích người biểu tình, cho rằng họ đang đẩy trung tâm tài chính quốc tế này vào tình thế rất nguy hiểm. |
![]() |
| "Những hành động gây ra sự đình trệ trên phạm vi rộng nhân danh các đòi hỏi hay phong trào bất hợp tác đã hủy hoại nghiêm trọng luật pháp và trật tự của Hong Kong", bà Lam nói, đồng thời cáo buộc người biểu tình đang tìm cách làm sụp đổ Hong Kong, hủy hoại cuộc sống của trên 7 triệu người. |
![]() |
| Nhà lãnh đạo Hong Kong cũng khẳng định chính quyền sẽ quyết tâm duy trì luật pháp và trật tự tại Hong Kong. |
![]() |
| Những người biểu tình dựng chướng ngại vật trên đường phố Hong Kong ngày 5/8. |
![]() |
| Trước đó, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình tại một số địa điểm ở khu Kowloon vào tối 3/8 và rạng sáng 4/8. |
![]() |
| Hàng chục người đã bị bắt vì liên quan tới các cuộc biểu tình với cáo buộc hành hung và sở hữu vũ khí cuối tuần trước. |
![]() |
| Có thể nói, Hong Kong đang rơi vào tình trạng bế tắc chưa từng thấy sau những cuộc đình công, biểu tình bạo lực thời gian qua. |
![]() |
| Cảnh sát Hong Kong xịt hơi cay giải tán đám đông người biểu tình tại khu dân cư Wong Tai Sin hôm 4/8. |
![]() |
| Đám đông người biểu tình tuần hành trên đường phố Hong Kong ngày 3/8. |
![]() |
| Một vài người tập trung bên ngoài đồn cảnh sát trong cuộc biểu tình ngày 3/8. |
![]() |
| Những chiếc ô tô đỗ bên ngoài đồn cảnh sát bị hư hại do trúng gạch đá từ đám đông người biểu tình ở Hong Kong. |
Ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Cộng hòa Komi thuộc Nga.
Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe vì nghi ngờ vận chuyển dầu trái phép, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Venezuela.
Ít nhất 4 người bị thương trong vụ nổ tại một khu dân cư ở trung tâm thành phố Utrecht của Hà Lan.
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 5 quan chức Iran với cáo buộc liên quan đến các biện pháp trấn giữ an ninh đối với người biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án 5 năm tù trong phiên tòa hôm nay (16/1).
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án 5 năm tù trong phiên tòa hôm nay (16/1).
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 5 quan chức Iran với cáo buộc liên quan đến các biện pháp trấn giữ an ninh đối với người biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Ít nhất 4 người bị thương trong vụ nổ tại một khu dân cư ở trung tâm thành phố Utrecht của Hà Lan.
Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe vì nghi ngờ vận chuyển dầu trái phép, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Venezuela.
Ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Cộng hòa Komi thuộc Nga.
Ông Mykhailo Fedorov, 34 tuổi, mới đây được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Một cần cẩu xây dựng đã đổ sập xuống đường cao tốc ở Thái Lan khiến hai người thiệt mạng.
Iran đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thương mại trong nhiều giờ vào sáng sớm 15/1.
Đài truyền hình Israel đưa tin, khả năng Mỹ sẽ tấn công Iran tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.
Vùng đất Greenland chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Tính đến tối 14/1, ít nhất 32 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương trong vụ cần cẩu rơi trúng đoàn tàu chở khách ở Thái Lan.
Hàng chục người thiệt mạng trong một vụ tai nạn phà ở miền bắc Mali.
Cần cẩu xây dựng đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách ở đông bắc Thái Lan, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.
Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, cho biết ông đã nói rõ ràng với nghị sĩ Mỹ Randy Fine rằng Greenland là một phần của Đan Mạch.
3 công nhân nhà máy dệt, trong đó có hai anh em ruột, đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu đâm vào xe bán tải chở công nhân ở Pakistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy bỏ mọi cuộc gặp với quan chức Iran trong bối cảnh cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn tiếp diễn.
Một nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
Một phụ nữ 56 tuổi đã bị cá mập tấn công trên bãi biển ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Nạn nhân được xác định đã tử vong.