Tình báo Anh tăng cường chiêu mộ nhân viên giỏi tiếng Nga

(Kiến Thức) - Cơ quan tình báo đối nội Anh (MI5) đã tăng cường chiêu mộ các nhân viên giỏi tiếng Nga để theo dõi các cuộc điện thoại và thư điện tử trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine.

Cụ thể, phóng viên của tờ Times David Leppard tiết lộ, cơ quan tình báo trên thậm chí còn rao quảng cáo về việc tuyển dụng các vị trí ở trên các trang báo ở Anh trong tuần này. Ngoài ra, tay bút này còn chỉ ra rằng, thông tin quảng cáo này còn dễ dàng nhìn thấy trên trang chủ chính thức của MI5.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra kĩ năng, các ứng viên trúng tuyển sẽ được cấp trên giao nhiệm vụ nghe các cuộc điện thoại bằng tiếng Nga, làm việc với các tài liệu văn bản tuyệt mật và đưa ra các tư vấn cho các nhân viên điều tra. Mỗi năm, họ sẽ nhận khoản lương 30.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng).
“Những nhân viên thông thạo tiếng Nga sẽ đưa ra các phân tích rõ ràng theo nhiều cách khác nhau và giúp bảo vệ an ninh quốc gia”, trích dẫn thông báo quảng cáo của MI5.
Mô tả công việc của MI5 nêu rõ: “Công việc sẽ cho phép chúng tôi có cái nhìn đầy đủ về các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, bao gồm chủ nghĩa khủng bố và hoạt động gián điệp”.
Ngoài ra, các chuyên gia phân tích MI5 giỏi tiếng Nga sẽ còn hợp tác với các cơ quan của Anh khác như Cơ quan tình báo bí mật (SIS), Cơ quan tình báo bí mật (SIS) và Cơ quan tình báo Anh (GCHQ).

Toàn cảnh cuộc chiến giữa người biểu tình và chính phủ Ukraine tuần qua

(Kiến Thức) - Điểm qua tình hình chiến dịch đàn áp biểu tình của chính phủ Ukraine trước và sau thỏa thuận bốn bên ở Geneva diễn ra trong tuần qua.

Ngày 15/4, Tổng thống lâm thời Ukraine Alexander Turchinov tuyên bố, chiến dịch quân sự bắt đầu ở tỉnh Donetsk nhằm trấn áp người biểu tình chống chính phủ sau khi thời hạn đầu hàng trôi qua mà không nhận được sự đáp ứng của người biểu tình.

Ngày 15/4, Tổng thống lâm thời Ukraine Alexander Turchinov tuyên bố, chiến dịch quân sự bắt đầu ở tỉnh Donetsk nhằm trấn áp người biểu tình chống chính phủ sau khi thời hạn đầu hàng trôi qua mà không nhận được sự đáp ứng của người biểu tình.

Toàn cảnh cứu nạn phà Sewol

(Kiến Thức) - Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn phà Sewol bước sang ngày thứ 4 với hy vọng sống sót của các nạn nhân ngày càng mong manh.

Thuyền trưởng chiếc phà Sewol, ông Lee Joon-seok cùng 2 thuyền viên khác đã bị Hàn Quốc bắt giữ đêm 18/4. Ông Lee Joon-seok nếu bị kết tội sẽ phải đối mặt với bản án 5 năm vì bất cẩn khi lái tàu và vi phạm luật hàng hải.

Thuyền trưởng chiếc phà Sewol, ông Lee Joon-seok cùng 2 thuyền viên khác đã bị Hàn Quốc bắt giữ đêm 18/4. Ông Lee Joon-seok nếu bị kết tội sẽ phải đối mặt với bản án 5 năm vì bất cẩn khi lái tàu và vi phạm luật hàng hải.

Phương Tây có đủ tiềm lực để gửi quân sang Ukraine?

(Kiến Thức) - Ở thời điểm hiện tại, trong khi cắt giảm chi tiêu cho ngân sách quốc phòng, các nước phương Tây đang suy tính xem có nên gửi quân sang Ukraine.

Một quan chức cao cấp của Cục Tình báo Anh (MI6) cho hay, bất cứ hành động quân sự của Anh hay phương Tây ở Ukraine có thể dẫn tới cuộc đối đầu với Nga.
“Việc Anh hay phương Tây gửi quân đội tới Ukraine để hỗ trợ cho chính quyền nơi đây sẽ là không đáng để khuấy động một cuộc Chiến tranh Thế giới 3”, nguồn tin tiết lộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới