Ông Phạm Ngọc Linh được bầu làm Phó chủ tịch VUSTA

Google News

Ông Phạm Ngọc Linh - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu làm Phó chủ tịch VUSTA.

Ngày 16/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (khóa VIII). TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch VUSTA; ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch VUSTA; ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký VUSTA chủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trường ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện các Ban ngành trung ương.
Ong Pham Ngoc Linh duoc bau lam Pho chu tich VUSTA
TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch VUSTA
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết, trong năm 2022, Đảng đoàn chỉ đạo Đoàn Chủ tịch và phối hợp với Đảng ủy VUSTA tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổ chức các buổi làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TW để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo thống nhất các biện pháp, cách thức phối hợp công tác nhằm triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, đồng thời củng cố và phát triển hệ thống tổ chức của VUSTA.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết thêm, trong thời gian tới, VUSTA và các Hội thành viên sẽ cùng nhau tích cực triển khai các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển VUSTA là tổ chức chính trị - xã hội, là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Ong Pham Ngoc Linh duoc bau lam Pho chu tich VUSTA-Hinh-2
 Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của VUSTA năm 2022 và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023; Tờ trình của Thường trực Đoàn chủ tịch trình Đoàn chủ tịch về kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương VUSTA khóa VIII; Đề xuất lựa chọn 10 hoạt động và sự kiện tiêu biểu của VUSTA năm 2022.
Tổng kết hoạt động của VUSTA, Phó chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao cho biết, năm 2022, toàn hệ thống VUSTA đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, hoàn thành Chương trình công tác năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra.
Đoàn Chủ tịch đã tăng cường chỉ đạo hoạt động đối với các hội thành viên. Từng ủy viên Đoàn Chủ tịch đều xác định rõ trách nhiệm và chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần tạo ra sự chuyển biến của toàn hệ thống VUSTA trong thời gian qua.
Ông Phạm Quang Thao cho biết thêm, nhằm phát triển VUSTA ngày càng vững mạnh, trong năm 2023, VUSTA sẽ triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn VUSTA  thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Đảng đoàn VUSTA tổ chức quán triệt và thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUSTA trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục thực hiện kế hoạch làm việc của Đảng đoàn VUSTA với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trực thuộc TW.
VUSTA sẽ báo cáo Ban Bí thư xem xét, thông qua Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để tổ chức triển khai trong toàn hệ thống từ TW đến các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Tiếp tục kiện toàn nhân sự Hội đồng TW, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch VUSTA. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ VUSTA để phù hợp với tình hình thực tiễn (số 104/HD-LHHVN ngày 01/3/2017).
VUSTA tổ chức thực hiện các Chương trình hợp tác giữa VUSTA với các Ban, Bộ, ngành TW; chủ động ký kết thêm Chương trình hợp tác với các cơ quan, tổ chức khác nhằm tạo cơ sở pháp lý, nguồn lực và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các hội thành viên, tổ chức KHCN và đơn vị trực thuộc VUSTA...
Ong Pham Ngoc Linh duoc bau lam Pho chu tich VUSTA-Hinh-3
Ông Phạm Ngọc Linh - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu làm Phó chủ tịch VUSTA. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Phạm Ngọc Linh - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó chủ tịch VUSTA.
Các đại biểu cũng nhất trí miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Trung ương 8 đồng chí; bầu bổ sung 5 đồng chí vào Hội đồng Trung ương.
>>> Mời quý độc giả xem video: TSKH Phan Xuân Dũng ( phải) và GS.TSKH Đặng Vũ Minh chủ tịch danh dự VUSTA trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
 
Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)