PGS.TS Lê Hoàng Sơn – Chọn ở lại để khoa học Việt đi xa

Liên tục được vinh danh trong top nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới, PGS.TS Lê Hoàng Sơn là ví dụ tiêu biểu cho triết lý “đào tạo quốc nội – công bố quốc tế”.

Trong một thế giới khoa học ngày càng cạnh tranh, nơi nhiều nhà nghiên cứu trẻ lựa chọn ra nước ngoài để tìm cơ hội phát triển, PGS.TS Lê Hoàng Sơn lại đi theo một con đường khác: trưởng thành hoàn toàn từ đào tạo trong nước, bền bỉ nghiên cứu tại giảng đường Việt Nam, và vươn ra thế giới bằng chính giá trị khoa học thực chất.

PGS.TS Lê Hoàng Sơn, Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU.

PGS.TS Lê Hoàng Sơn, Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU.

Hành trình ấy đã đưa ông liên tục được vinh danh trong Top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới, trở thành minh chứng rõ nét cho triết lý “đào tạo quốc nội – công bố quốc tế”.

Ghi dấu quốc tế bằng khoa học gắn với đời sống

Là Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Lê Hoàng Sơn được biết đến trong lĩnh vực Khoa học máy tính với các công trình có tính ứng dụng cao, được doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước quan tâm và triển khai. Đáng chú ý, hơn một nửa số công trình nghiên cứu của ông đã được ứng dụng tại Mỹ, Italy và Đức – những quốc gia có nền khoa học – công nghệ phát triển.

Tính đến nay, ông đã công bố hơn 180 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI. Với nền tảng nghiên cứu ổn định và sức lan tỏa quốc tế rõ nét, PGS.TS Lê Hoàng Sơn liên tục lọt Top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới trong bốn năm liền (2019–2022) và được gắn huy hiệu “Rising Star” – Ngôi sao khoa học đang lên của thế giới năm 2022.

Xuất phát từ quan niệm đó, các hướng nghiên cứu của ông thường mang tính liên ngành, kết nối khoa học máy tính với khoa học Trái đất, y tế, môi trường và kinh tế. Nhóm nghiên cứu của ông đã phát triển nhiều thuật toán trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu từ cảm biến môi trường, phục vụ dự báo thời tiết, lũ lụt, sạt lở đất, góp phần cảnh báo sớm thiên tai và cung cấp dữ liệu cho hoạch định chính sách.

Những con số tạo nên dấu ấn

Hơn 180 công bố ISI

Top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới (2019–2022)

Huy hiệu “Rising Star” năm 2022

Hơn 50% công trình được ứng dụng tại Mỹ, Italy, Đức

Bệ phóng từ đào tạo trong nước

Toàn bộ quá trình đào tạo của PGS.TS Lê Hoàng Sơn gắn bó với Khoa Toán – Cơ – Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, từ bậc đại học đến tiến sĩ – một con đường hiếm thấy trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Sinh ra trong gia đình có bố là bác sĩ, mẹ là giảng viên đại học, ông sớm hình thành tác phong làm việc nghiêm túc, kỷ luật và khoa học.

TS. Lê Hoàng Sơn cùng GS. Hamido Fujita – Tổng biên tạp chí Knowledge-Based Systems tại hội nghị quốc tế KSE 2014. Ảnh: VNU.

TS. Lê Hoàng Sơn cùng GS. Hamido Fujita – Tổng biên tạp chí Knowledge-Based Systems tại hội nghị quốc tế KSE 2014. Ảnh: VNU.

Từng là học sinh chuyên Hóa, nhưng niềm đam mê khoa học cơ bản đã đưa ông đến với lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp đại học, đứng trước nhiều cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, ông vẫn quyết định ở lại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, gắn bó với giảng đường và phòng thí nghiệm.

Trong giai đoạn này, ông tham gia và triển khai nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao như Hệ thống thông tin địa lý (GIS), dự báo thời tiết, dự báo trượt lở, chẩn đoán bệnh. Nhiều công trình đã được triển khai thực tế: COMGIS ứng dụng tại tỉnh Bolzano-Bolzen (Italy) trong xác định vị trí trạm thu phát viễn thông; Wine Terminal sử dụng tại các lễ hội đồ uống ở Mỹ và châu Âu; XPOMarket triển khai tại các bảo tàng ở New York, cho phép tham quan ảo và đặt mua tác phẩm nghệ thuật

Ở lại để đi xa hơn

Trong quá trình làm nghiên cứu sinh, PGS.TS Lê Hoàng Sơn theo học chương trình sandwich, dưới sự hướng dẫn của PGS Nguyễn Đình Hóa (Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN) và GS Pier Luca Lanzi (ĐH Politecnico di Milano, Italy), và bảo vệ thành công luận án trước hạn. Với ông, khoa học là hành trình của sự dấn thân, kiên nhẫn và chấp nhận thất bại.

Song song với nghiên cứu, ông tích cực tham gia hội thảo quốc tế, hợp tác với các nhà khoa học đến từ Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Ngày 15/11/2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tin học và Điều khiển học – Vietnam Journal of Computer Science and Cybernetics.

Nhìn lại quyết định không gia nhập doanh nghiệp nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học, ông cho rằng đó là lựa chọn xuất phát từ việc xác định rõ đam mê lớn nhất của bản thân.

Quot 3: “Tôi muốn làm nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm mới có ích cho xã hội. Thời gian đã chứng minh lựa chọn ở lại là hoàn toàn đúng đắn”.

Hành trình của PGS.TS Lê Hoàng Sơn vì thế không chỉ là câu chuyện về thứ hạng hay số lượng công bố, mà là minh chứng thuyết phục rằng từ chính giảng đường trong nước, khoa học Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra giá trị quốc tế, nếu người làm khoa học đủ kiên trì, đủ đam mê và đủ niềm tin vào con đường mình đã chọn.

Nhà khoa học Việt theo đuổi vật liệu nano được vinh danh Giải thưởng châu Á

PGS.TS Chử Mạnh Hưng, Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội vừa được vinh danh Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2025.

Giải thưởng Sáng tạo châu Á của Quỹ Toàn cầu Hitachi vừa công bố các nhà khoa học đoạt giải năm 2025, trong đó PGS.TS Chử Mạnh Hưng, Trường Vật liệu, được vinh danh Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc (Outstanding Innovation Award).

ts-hung-1068-x-1600-1612741717674-1-e1615990730903.jpg
PGS.TS Chử Mạnh Hưng. Ảnh: ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nhà khoa học tạo giống ngô đột phá, siêu ngọt cho người tiểu đường

PGS.TS Phạm Quang Tuân đã tạo giống ngô trái cây VNUA168, kết hợp gene ngô nếp và ngô đường siêu ngọt, chỉ số GI thấp, dùng được cho người tiểu đường.

Giống ngô trái cây VNUA168 được đánh giá là bước đột phá trong chọn tạo giống ngô thế hệ mới tại Việt Nam. Đứng sau giống ngô này là PGS.TS Phạm Quang Tuân, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

anh-tuan.jpg
TS. Phạm Quang Tuân, Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: NNMT

GS Nguyễn Lân, tấm gương học tập suốt đời, 95 tuổi vẫn biên soạn từ điển

Cuộc đời của cố GS Nguyễn Lân là tấm gương của một trí thức với tinh thần học tập suốt đời, lao động khoa học bền bỉ và tận hiến cho giáo dục, tiếng Việt.

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân là một trong những trí thức tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ XX. Cuộc đời ông gắn liền với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn sách và tham gia các hoạt động văn hóa – xã hội trong suốt gần một thế kỷ.

nguyen-lan-2.jpg
Cố Giáo sư Nguyễn Lân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới