Tìm thấy tấm bảng La Mã 1.900 năm tuổi có viết lời nguyền báo thù

Được các nhà khảo cổ khai quật bên dưới quảng trường tòa thị chính ở Heerlen, Hà Lan, tấm bảng khoảng 1.900 tuổi gây chú ý khi viết lời nguyền báo thù.

Vào khoảng 2.000 năm trước, nếu người dân La Mã nào muốn các vị thần trừng phạt kẻ thù của mình thì họ có thể tạo ra một tấm bảng nguyền rủa. Họ sẽ khắc lời nguyền của mình lên một tảng đá hay tấm chì... và hy vọng rằng các vị thần sẽ giúp họ trả thù bằng cách làm hại đối thủ của mình. Những tấm bảng lời nguyền như vậy được gọi là defixiones trong tiếng Latin hoặc katadesmoi trong tiếng Hy Lạp.

Một tấm bảng lời nguyền có niên đại vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên đã được các nhà khảo cổ học phát hiện tại thành phố Heerlen, Hà Lan - địa điểm từng là khu định cư quân sự Coriovallum của đế chế La Mã. Không giống nhiều tấm bảng lời nguyền khác từng được khai quật, hiện vật phát hiện ở Heerlen được đánh giá là hiếm hoi vì nó được khắc bằng tiếng Hy Lạp cổ thay vì tiếng Latinh.

Tấm bảng lời nguyền tìm thấy ở Heerlen có kích thước 10 x 5 cm và được làm từ chì - điều thường thấy ở các hiện vật nguyền rủa thời La Mã được phát hiện ở Bắc Âu.

tieuuu-5.jpg
Tấm bảng lời nguyền khoảng 1.900 tuổi được tìm thấy ở Heerlen, Hà Lan. Ảnh: Elke Fuchs/Heidelberg University.

Các chuyên gia thuộc Đại học Heidelberg đã phân tích các chữ khắc trên tấm bảng lời nguyền - vốn đã mờ dần theo thời gian và phát hiện ba nhóm ký tự được khắc trên hiện vật. Họ đã sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm xác định những chi tiết nhỏ nhất trên bề mặt tấm bảng.

Theo nhóm nghiên cứu, trên tấm bảng lời nguyền có các dòng chữ cầu khẩn thần linh và ác quỷ theo phong cách Ai Cập và được viết bằng tiếng Hy Lạp cổ. Đây là một phát hiện hiếm hoi bởi vì các hiện vật được tìm thấy ở Bắc Âu thường được khắc bằng tiếng Latinh và tuân theo truyền thống La Mã.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện 3 biểu tượng ma thuật được gọi là “Characteres”, có khả năng được sử dụng như một cách để truyền đạt lời nguyền dự định đến các thực thể siêu nhiên được nhắc đến trong các dòng chữ khắc khác. Bên dưới các biểu tượng, họ phát hiện tên của 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ được nhắc đến trong tấm bảng lời nguyền là “những người nô lệ cùng cảnh ngộ”.

Những cái tên này cũng rất hiếm gặp bởi vì hai người đàn ông có tên Latinh trong khi phụ nữ có tên Hy Lạp.

"Không thể loại trừ khả năng một trong hai người phụ nữ là "tác giả" của tấm bảng lời nguyền và được cho là có khả năng giao tiếp với thần linh thông qua viết lời nguyền rủa", Tiến sĩ Julia Lougovaya cho biết.

Mặc dù chưa thể xác định toàn bộ nội dung trên tấm bảng lời nguyền mà người tạo ra muốn nhắm tới nhưng nhóm nghiên cứu cho rằng hiện vật này có thể dùng để nguyền rủa đối thủ trong tình yêu, thể thao hoặc pháp luật.

Heerlen, vốn là một tiền đồn quân sự của La Mã, là một địa điểm khảo cổ quan trọng để khám phá cuộc sống của người dân ở vùng ngoại vi của đế chế La Mã. Trước đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một ngôi mộ khoảng 2.000 năm tuổi của binh sĩ La Mã tên là Flaccus ở Heerlen, cũng như một mảnh đá vôi được sử dụng làm quân cờ trong trò chơi trên bảng.

Không chỉ ở Heerlen, những tấm bảng lời nguyền của người La Mã đã được phát hiện trên khắp châu Âu. Trong đó, 30 tấm bảng lời nguyền đã được tìm thấy trong một giếng sâu 9,6m, có niên đại 2.500 năm tại Kerameikos - địa điểm khai quật khảo cổ Hy Lạp cổ đại. Năm 2022, 21 hiện vật tương tự được tìm thấy tại một nghĩa địa La Mã ở Pháp và đều có niên đại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba sau Công nguyên.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.

Loài cây là hiện thân của thần sắc đẹp La Mã, Việt Nam mọc cực nhiều

Giữa những vách đá ẩm ướt và khe suối râm mát, có một thực vật nhỏ bé thu hút mọi ánh nhìn bằng vẻ đẹp thanh nhã gợi liên tưởng đến thần Vệ Nữ.

Dương xỉ tóc vệ nữ, tên khoa học Adiantum capillus-veneris, là một trong những loài dương xỉ nổi tiếng nhất thế giới. Cái tên của nó mang ý nghĩa đầy chất thơ. Trong tiếng Latin, “capillus-veneris” có nghĩa là “mái tóc của Venus”, nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại La Mã. Chỉ cần nhìn qua một lần, người ta dễ dàng hiểu vì sao loài cây này lại được đặt tên như vậy.

Hàng ngàn đôi guốc gỗ cổ La Mã hé mở bí mật thú vị

Những đôi guốc gỗ của người La Mã đã được các nhà khảo cổ tìm thấy tại một pháo đài dọc theo Bức tường Hadrian. Phát hiện này hé mở bí mật thú vị.

Người La Mã thời cổ đại là những người đầu tiên đi guốc gỗ đến nhà tắm để bảo vệ đôi chân khỏi sàn nhà nóng và để di chuyển dễ dàng hơn trên các bề mặt trơn trượt.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng nghìn đôi dép, bao gồm hàng chục đôi guốc gỗ được bảo quản tốt tại Vindolanda - pháo đài La Mã cổ đại dọc theo Bức tường Hadrian. Đây rất có thể là đôi dép đi trong nhà tắm cổ nhất thế giới.

Học sinh Italy phát hiện biệt thự La Mã bên dưới phòng tập thể dục

Các học sinh tại một trường trung học ở Italy tình cờ phát hiện biệt thự La Mã sang trọng khoảng 1.800 năm tuổi nằm bên dưới phòng tập thể dục.

Sau khi phát hiện những tàn tích của căn biệt thự La Mã cổ xưa, các học sinh tại trường Trung học Khoa học Cavour (Liceo Scientifico Cavour) nhanh chóng thông báo cho giáo viên. Kế đến, chính quyền và các nhà khảo cổ đã tới địa điểm được báo cáo để kiểm tra. Họ tiến hành cuộc khai quật vào đầu năm nay và phát hiện những hành lang tối tăm và các căn phòng thiếu ánh sáng thuộc về một biệt thự sang trọng của người La Mã có từ thế kỷ thứ hai.

Trường Trung học Khoa học Cavour nằm gần Đấu trường La Mã nổi tiếng thế giới của Italy. Các cuộc khai quật tại địa điểm này vào cuối thế kỷ 19 đã phát hiện một phần của "domus" - ngôi nhà lớn thời La Mã cổ đại. Khu vực này vô cùng quan trọng trong lịch sử La Mã bởi những nhân vật quyền lực của đế chế La Mã như Cicero, Pompey và hoàng đế Octavian (sau này được biết đến với tên Augustus ) từng sống ở đây. Tuy nhiên, giới khảo cổ chưa hiểu rõ về nơi này do nhiều công trình hiện đại được xây dựng trên các nền móng, tàn tích của những công trình kiến ​​trúc cổ cổ xưa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới