Giật mình con số khủng trái cây Trung Quốc đội lốt hàng Việt

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 4.000 tấn mận hay 11.000 tấn dưa lưới Trung Quốc được nhập vào thị trường Việt mỗi năm là con số khủng khiến người tiêu dùng Việt không khỏi giật mình.

Trái cây Trung Quốc đội lốt hàng Việt đang là tình trạng phổ biến và đáng quan tâm nhất hiện nay. Hơn 4.000 tấn mận hay 11.000 tấn dưa lưới Trung Quốc được nhập vào thị trường Việt mỗi năm là con số khủng khiến người tiêu dùng Việt không khỏi giật mình.
Ngày 27/5, báo chí đưa tin Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), cho biết, trong năm 2015, hơn 785 lê, 11.000 tấn dưa lưới Trung Quốc được nhập về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh. Trong đó, lượng dưa về nhiều nhất vào các tháng 8, 9 và 10, thời điểm chính vụ mùa dưa lưới bên Trung Quốc.
Giat minh con so khung trai cay Trung Quoc doi lot hang Viet
Trái cây Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt. Ảnh minh họa.
Trước đó, thông tin trên báo Dân Việt cho biết, theo số liệu từ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII (Lạng Sơn) và vùng VIII (Lào Cai) tính từ đầu mùa mận đến cuối mùa mận năm 2015, mận Trung Quốc được nhập về Việt Nam với số lượng lớn lên đến 4.206 tấn mận các loại. Trong đó, mận Trung Quốc nhập về qua cửa khẩu Lào Cai là chủ yếu với số lượng khoảng 3.668 tấn.
Ngoài những số liệu được công bố này, trên thực tế cũng không ít vụ vận chuyển hàng tấn trái cây Trung Quốc vào thị trường Việt Nam đã bị cơ quan chức năng phát giác.
Báo Công an TP HCM đưa tin, ngày 7/5/2016, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản tịch thu, tiêu hủy 750 kg trái cây theo quy định, đồng thời xử phạt hành chính về hành vi mua bán trái cây không rõ nguồn gốc, xuất xứ đối với ông Nguyễn Sum (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) và bà Đào Thị Bích Liên (ngụ P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Tại hiện trường vụ việc, số lượng trái cây nói trên đều gắn nhãn mác Trung Quốc.
Cuối năm 2015, một vụ bắt xe tải chở hơn 1,6 tấn trái cây Trung Quốc gồm lựu, quýt, cam, táo, lê… ở Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng khiến dư luận hoang mang.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, trong 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã chi 49,584 triệu USD để nhập rau quả từ Trung Quốc (mỗi tháng gần 10 triệu USD).
Nhụy Hồ (tổng hợp)

Bình luận(0)