Trước ngày Thần Tài, trâu vàng 9999 tràn ngập thị trường

Google News

Chuẩn bị cho ngày Thần Tài sắp tới - mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu, nhiều doanh nghiệp vàng tung ra thị trường hàng loạt con trâu đúc bằng vàng với các mẫu mã khá độc đáo.

Truoc ngay Than Tai, trau vang 9999 tran ngap thi truong
Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm vàng trước ngày Thần Tài- mùng 10 tháng Giêng. 
Theo quan niệm dân gian, ngày Thần Tài - mùng 10 tháng Giêng âm lịch được xem là ngày để người dân mua vàng với kỳ vọng năm mới bình an và may mắn.
Khảo sát thị trường ở TP HCM, chúng tôi ghi nhận nhiều tiệm bày bán các sản phẩm vàng miếng đúc hình con trâu (Kim Ngưu), Phúc - Lộc - Thọ loại 1 chỉ, giá bán hơn 5,5 triệu đồng/chỉ (đã bao gồm tiền công). Một số chủ tiệm cho hay các sản phẩm này do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sản xuất từ trước Tết, tiệm vàng mua lại từ SJC rồi bán cho người dân vào dịp Tết và ngày vía Thần Tài sắp tới.
Truoc ngay Than Tai, trau vang 9999 tran ngap thi truong-Hinh-2
 

Truoc ngay Than Tai, trau vang 9999 tran ngap thi truong-Hinh-3
Tượng trâu 10 lượng vàng và các sản phẩm vàng Thần Tài do SJC sản xuất. 
Trao đổi với phóng viên, đại diện SJC cho biết ngoài các sản phẩm này, năm nay công ty còn chào bán tượng con trâu được chế tác tinh xảo, có trọng lượng từ 1 -10 lượng/vàng, giá khoảng 55 triệu đồng/lượng. Riêng tượng vàng con trâu trọng lượng 5 -10 lượng vàng, ngoài mức giá 55 triệu đồng/lượng, người mua phải trả thêm phí gia công, chế tác 13-20 triệu đồng.
Tương tự, hệ thống cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu năm nay cũng chào bán nhiều sản phẩm vàng Thần Tài – Khai xuân đại phát, Linh vật trâu vàng – An khang hạnh phúc, Đĩnh vàng Tài lộc, trang sức nhẫn, lắc tay, dây chuyền chạm trổ trâu vàng may mắn…
Truoc ngay Than Tai, trau vang 9999 tran ngap thi truong-Hinh-4
 

Truoc ngay Than Tai, trau vang 9999 tran ngap thi truong-Hinh-5
 Linh vật trâu vàng do Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu chế tác.
"Để khách hàng không phải xếp hàng trong ngày Thần Tài, từ mùng 6 tháng Giêng, người mua có thể đặt mua vàng Thần tài tại địa chỉ ruoclocthantai.btmc.vn, đến ngày 10 tháng Giêng sẽ nhận vàng từ các cửa hàng của công ty"- đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết.
Công ty Vàng bạc đá quý DOJI tung ra thị trường tượng con trâu đúc bằng vàng trọng lượng gần 3 chỉ vàng, phí gia công khoảng 2 triệu đồng/tượng. Nhân viên của DOJI thông báo từ ngày 17-2 (mùng 6 Tết) toàn bộ cửa hàng của công ty sẽ mở cửa giao dịch. Khi đó, các sản phẩm vàng miếng 1-5 chỉ đúc hình con trâu, hình Thần Tài, vàng nhẫn… sẽ được công ty chào bán theo giá vàng miếng SJC ngay tại thời điểm giao dịch.
Truoc ngay Than Tai, trau vang 9999 tran ngap thi truong-Hinh-6
Các loại tượng con trâu, Phước- Lộc- Thọ đúc bằng vàng của Công ty Vàng bạc đá quý DOJI. 
Với màu sắc đại diện cho may mắn, phú quý, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ra mắt bộ trang sức Kim Ngưu vàng 18k, vòng chạrm linh vật bằng vàng 24k với mỗi khóa chốt được khắc chữ "Lucky" ngụ ý mang lại một năm may mắn, an khang và thuận lợi.
Riêng dịp Thần Tài năm Tân Sửu, PNJ tung ra bộ ba miếng vàng Xuân Phú Quý độc đáo và sang trọng. Đây là sản phẩm mà PNJ chỉ sản xuất 2.500 bộ trong dịp Xuân Tân Sửu. Đồng thời, trong ngày Thần Tài-mùng 10 tháng Giêng, toàn bộ hệ thống cửa hàng của PNJ mở cửa sớm từ 6 giờ sáng và đóng cửa sau 23 giờ để đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, khách hàng mua vàng miếng, nhẫn vàng... sẽ được PNJ tặng phiếu khuyến mãi Thần Tài nhỏ trị giá 390.000 đồng hoặc Thần Tài lớn trị giá 790.000 đồng.
Truoc ngay Than Tai, trau vang 9999 tran ngap thi truong-Hinh-7
 

Truoc ngay Than Tai, trau vang 9999 tran ngap thi truong-Hinh-8
Chế tác trâu vàng và vòng đeo tại PNJ. 
Trong khi đó, ngoài các sản phẩm vàng Thần Tài có giá bán từ 3-5 triệu đồng/món, hệ thống tiệm vàng Mi Hồng ở TP HCM còn hướng tới khách hàng có thu nhập trung bình qua việc chào bán các con trâu vàng có trọng lượng từ vài phân đến 1 chỉ vàng.
Truoc ngay Than Tai, trau vang 9999 tran ngap thi truong-Hinh-9
 Các cửa hàng Công ty Vàng Mi Hồng chào bán con trâu vàng loại nhỏ.


Theo Thy Thơ/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)