Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (gọi tắt là Sá xị Chương Dương) vừa bổ sung tài liệu họp bất thường dự kiến tổ chức cuối tháng 2. Doanh nghiệp này cho biết đã nhận bản chào mua dự án nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 từ F&N Ventures Pte. Ltd.
F&N Ventures là công ty con của Fraser and Neave (F&N), thành viên trong hệ sinh thái của Thai Beverage (ThaiBev) – doanh nghiệp sản xuất bia lớn nhất Thái Lan do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi kiểm soát thông qua TCC Group.
Tập đoàn F&N thành lập năm 1883, hiện là tập đoàn hàng tiêu dùng hàng đầu Đông Nam Á hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, in ấn và xuất bản. F&N hiện niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore.
Trước khi ngỏ ý mua lại nhà máy của Sá xị Chương Dương, F&N đã chi rót 6.000 tỷ đồng mua hơn 96 triệu cổ phiếu Vinamilk vào cuối năm 2025, qua đó củng cố vị thế cổ đông nước ngoài lớn nhất tại đây.
Với thương vụ mua nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3, F&N đưa ra mức giá 98 tỷ đồng. Trong đó, 66 tỷ đồng là giá trị tài sản hữu hình như máy móc và hàng tồn kho. Phần còn lại 32 tỷ đồng là tài sản vô hình (thương hiệu Sá xị).
Về phương thức thanh toán, đối tác nước ngoài dự kiến thanh toán 35% cho Sá xị Chương Dương khi ký hợp đồng chuyển nhượng. 60% được trả khi hoàn tất chuyển nhượng, còn phần thiểu số giữ lại để xử lý các vấn đề phát sinh sau thương vụ.
Kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát được Chương Dương công bố sau khi ghi nhận thua lỗ liên tục trong suốt 5 năm gần đây. Theo ban lãnh đạo công ty, kết quả kinh doanh chưa như kỳ vọng dù đã có nhiều nỗ lực.
Lỗ lũy kế tới cuối năm 2025 của nhà sản xuất nước giải khát này đã lên tới 350 tỷ đồng, gây áp lực lớn lên vốn chủ sở hữu.
CTCP Nước giải khát Chương Dương hiện có 2 nhà máy. Trong đó, nhà máy tại Nhơn Trạch được khởi công cuối năm 2019 với tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng và đi vào vận hành từ năm 2022.
Khi triển khai, ban lãnh đạo kỳ vọng dự án sẽ nâng công suất thêm 50%, đưa tổng sản lượng lên khoảng 50 triệu lít mỗi năm, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng. Năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 160 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước và thấp hơn đáng kể so với kế hoạch 260 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lỗ sau thuế 80 tỷ đồng.
CTCP Nước giải khát Chương Dương từng là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam với sản phẩm sá xị con cọp nổi tiếng. Tuy nhiên, từ khi thị trường có sự xuất hiện của nhiều hãng nước giải khát nước ngoài, nước ngọt con cọp của Chương Dương đã nhanh chóng đánh mất thị phần.
CTCP Nước giải khát Chương Dương hiện là công ty con của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).