Thực phẩm Thiên Hưng "càn quét" gói thầu trường học: Năng lực hay 'quen mặt'?

Với tỷ lệ trúng thầu 100% tuyệt đối, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng đang cho thấy sức mạnh đáng nể. Tuy nhiên, việc liên tiếp thắng các gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng 0 và hình thức lựa chọn "đặc biệt" đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Mới đây, ngày 18/8/2025, bà Lý Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 (phường Hòa Hưng, TP.HCM) đã ký Quyết định số 48/QĐ-MN19/5 phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho gói thầu "Mua thực phẩm, hàng hóa các loại,...". Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng (MST: 0318329808) với giá trúng thầu là 2.100.000.000 đồng.

Đáng chú ý, giá trúng thầu này bằng đúng với dự toán được phê duyệt trước đó cùng ngày tại Quyết định số 45/QĐ-MN19/5, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách (từ nguồn thu học sinh) là 0%. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt".

Gói thầu tại Trường Mầm non 19/5 chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tổng thể đầy ấn tượng của Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm cho các đơn vị giáo dục tại TP.HCM.

"Bách chiến bách thắng" và những con số đáng suy ngẫm

Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng, có địa chỉ tại 69/15 Lê Sát, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM cũ, do ông Lâm Hoàng Thoại làm Giám đốc, dù mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 10/09/2024, đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình.

Theo dữ liệu đấu thầu được cập nhật đến ngày 26/08/2025, nhà thầu này đã tham gia 23 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 23 gói, không trượt gói nào, đạt tỷ lệ thắng 100%. Tổng giá trị trúng thầu (với vai trò độc lập) lên đến 43.379.648.785 đồng.

Một con số đáng chú ý khác là "tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán" của Thiên Hưng là 99.88%. Điều này có nghĩa là mức tiết kiệm trung bình thông qua các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng chỉ 0.12% - một con số cực kỳ khiêm tốn, đi ngược lại mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả trong đấu thầu.

"Mùa gặt" tháng 8/2025 và mối quan hệ với các chủ đầu tư

Chỉ trong tháng 8 năm 2025, Thực phẩm Thiên Hưng đã có một "mùa gặt" bội thu khi liên tiếp được công bố trúng hàng loạt gói thầu cung cấp thực phẩm cho năm học 2025-2026. Có thể kể đến:

  • Ngày 26/8: Trúng gói 1.120.000.000 đồng tại Trường Mầm non phường 1 quận 10;
  • Ngày 26/8: Trúng gói 1.870.000.000 đồng tại Trường Mầm non phường 6 quận 10;
  • Ngày 25/8: Trúng gói 2.100.000.000 đồng tại Trường Mầm non 19/5;
  • Ngày 22/8: Trúng gói 7.800.000.000 đồng tại Trường Mầm non Măng non 1;
  • Ngày 20/8: Trúng gói 9.360.000.000 đồng tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản;
  • Ngày 20/8: Trúng gói 3.200.000.000 đồng tại Trường Mầm non Hạnh Thông Tây.

Dữ liệu cho thấy, Thực phẩm Thiên Hưng có quan hệ với khoảng 22 bên mời thầu, chủ yếu là các trường mầm non và tiểu học công lập trên địa bàn TP.HCM. Đáng chú ý, với nhiều bên mời thầu như Trường Mầm non phường 1 quận 10, Trường Mầm non phường 6 quận 10, Trường Mầm non 19/5..., tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán là 100%, tức là không có bất kỳ sự tiết kiệm nào.

Đặc biệt, mối quan hệ với Trường Mầm non Họa mi 3- Quận 5 là một ví dụ điển hình. Nhà thầu này đã trúng 2 gói thầu tại đây với tổng giá trị 2.517.316.635 đồng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt 1.23% (tỷ lệ giá trúng/dự toán là 98.77%).

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Việc áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" cho một gói thầu cung cấp thực phẩm - một loại hàng hóa phổ biến, có nhiều nhà cung cấp trên thị trường - như tại Trường Mầm non 19/5 là một điểm cần suy xét.

Việc một nhà thầu duy nhất "quen mặt" liên tiếp trúng thầu tại nhiều đơn vị với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không đã cho thấy sự thiếu vắng của yếu tố cạnh tranh. Khi không có sự cạnh tranh về giá, bên mời thầu và cuối cùng là người thụ hưởng (ở đây là các em học sinh và phụ huynh) sẽ không được hưởng lợi từ mức giá tốt nhất có thể có trên thị trường.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc lặp đi lặp lại một kịch bản: một nhà thầu trúng tuyệt đối các gói thầu tại một nhóm chủ đầu tư quen thuộc với giá trúng sát dự toán là dấu hiệu bất thường. Cần phải xem xét lại quy trình lập dự toán, thẩm định dự toán và quy trình lựa chọn nhà thầu. Việc áp dụng hình thức lựa chọn 'đặc biệt' cần được giải trình rõ ràng, minh bạch về lý do, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để tránh việc lạm dụng, làm giảm tính cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông phân tích: "Tỷ lệ tiết kiệm 0% hoặc rất thấp cho thấy hoặc là giá dự toán được lập quá sát với giá của một nhà thầu cụ thể, hoặc là quá trình lựa chọn nhà thầu không tạo ra áp lực cạnh tranh để giảm giá.

Rõ ràng, sự thành công của Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, để thị trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, công bằng và hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng, những con số và quy trình lựa chọn nhà thầu như đã phân tích ở trên cần được các cơ quan chức năng và chính các chủ đầu tư rà soát, nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Gói thầu tại Xăng dầu Bến Tre: Lượng Tâm trúng thầu sau quá trình "làm rõ" E-HSDT

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Lượng Tâm đã trúng gói thầu “Thi công xây dựng công trình” trị giá gần 1,2 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre, dù ban đầu hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cần phải làm rõ, bổ sung một số nội dung quan trọng.

Mới đây, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bến Tre (Petrolimex Bến Tre) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Cải tạo hệ thống chữa cháy Kho Xăng dầu Rạch Vong. Theo kết quả được công bố, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Lượng Tâm đã vượt qua hai đối thủ khác để được lựa chọn, với giá trúng thầu là 1.199.999.987 đồng. Đáng chú ý, hành trình đi đến chiến thắng của nhà thầu này bao gồm cả giai đoạn "làm rõ, bổ sung" hồ sơ dự thầu theo yêu cầu từ tổ chuyên gia.

Hành trình "vượt vũ môn" của Lượng Tâm tại gói thầu gần 1,2 tỷ đồng

Gói thầu tại BQLDA Cờ Đỏ: LD Xây dựng 96 - Xây dựng 726 trúng gói thầu Cầu Kênh 200

Liên danh Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng 96 và Công ty Cổ phần Xây dựng 726 vừa được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng Cầu Kênh 200 với giá hơn 1,85 tỷ đồng, do Ban QLDA ĐTXD khu vực Cờ Đỏ làm chủ đầu tư.

Một liên danh quen thuộc tại Cần Thơ vừa được công bố trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cầu Kênh 200 - Xã Thới Xuân do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) khu vực Cờ Đỏ làm chủ đầu tư. Diễn biến quá trình lựa chọn nhà thầu và hồ sơ năng lực của các đơn vị trúng thầu đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

xay-dung-cau-kenh-200.png
Ảnh minh hoạ

Đấu thầu ở Bạc Liêu: Ngân sách tiết kiệm "nhỏ giọt" từ gói thầu nghìn tỷ

Với tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 0,61% và giá trúng thầu thường xuyên cao hơn giá dự toán ban đầu tại một số chủ đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua đấu thầu tại Bạc Liêu đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Qua 4 kỳ của vệt bài, chúng ta đã bóc tách các mối quan hệ và những nghịch lý trong hồ sơ năng lực của các nhà thầu "quen mặt" tại huyện Đông Hải (cũ), Bạc Liêu. Giờ là lúc đi đến câu hỏi cốt lõi: Với một môi trường đấu thầu có dấu hiệu thiếu cạnh tranh như vậy, hiệu quả kinh tế - mục tiêu hàng đầu của Luật Đấu thầu - đã được đảm bảo đến đâu?

Những con số đáng báo động

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.