Thừa muối gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe

Thừa muối gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như tăng huyết áp, các bệnh tim mạch, suy thận, ung thư dạ dày, loãng xương, sưng phù và ảnh hưởng chức năng não.

Ăn thừa muối lại gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như tăng huyết áp, các bệnh tim mạch (đột quỵ, nhồi máu cơ tim), suy thận, ung thư dạ dày, loãng xương, sưng phù và ảnh hưởng đến chức năng não...

Theo Bộ Y tế, có 8,7% số người luôn luôn hoặc thường xuyên ăn thức ăn chế biến sẵn có hàm lượng muối cao. Trung bình một người trưởng thành tiêu thụ 8,1g muối trong một ngày.

Theo các chuyên gia, khác với các nước khác chủ yếu do người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn thì ở Việt Nam việc ăn thừa muối đa số là do thói quen cho muối, gia vị vào thực phẩm khi chế biến, nấu ăn và khi chấm, trộn muối, gia vị trong bữa ăn.

Nên giảm muối trong chế biến thức ăn.
Nên giảm muối trong chế biến thức ăn.

Muối rất cần thiết đối với cơ thể nếu ăn đủ mức cần thiết, thế nhưng thực tế nhiều người lại có thói quen ăn vượt mức chỉ số nêu trên rất nhiều dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh cao huyết áp: Người có tiền sử cao huyết áp mà vẫn duy trì thói quen ăn mặn sẽ khiến bệnh thêm nặng và dẫn đến những nguy cơ tai biến;

Bệnh tim mạch: Ăn mặn sẽ uống nước nhiều làm tăng khối lượng máu tuần hoàn thì tim phải làm việc nhiều hơn, lâu ngày tim thất trái sẽ phì đại rồi dẫn đến suy tim. Ăn nhiều muối còn khiến cơ thể giữ nước, Làm tăng áp lực lên thành mạch máu, dẫn đến tăng huyết áp. Đây chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, đồng thời còn gây hại cho thận.

Bệnh thận: Ăn mặn khiến tuần hoàn máu tăng đến cầu thận buộc thận phải làm việc nhiều dẫn đến suy thận. Bệnh nhân đã bị bệnh thận nếu ăn nhiều muối sẽ suy chức năng nhanh hơn, ngược lại nếu ăn ít muối thì chức năng thận được cải tạo tốt hơn hoặc chậm lại quá trình suy giảm. Không chỉ có thế muối còn là nguyên nhân dẫn đến sỏi thận, thận nhiễm mỡ.

Bệnh xương khớp: Ăn muối nhiều, uống nước nhiều, tiểu tiện nhiều sẽ thải ra nhiều canxi và chất khoáng qua đường nước tiểu, dẫn đến loãng xương.

Bệnh tiêu hóa: Dùng muối nhiều hàng ngày sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày so với người ăn khẩu vị bình thường.

Ngoài ra ăn thừa muối làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và gây nhiều rối loạn cho sức khỏe.

Muối chứa khoảng 40% natri và 60% clorua.

Theo khuyến cáo của WHO và Viện Dinh dưỡng, người trưởng thành và trẻ em từ 12 tuổi trở lên chỉ nên ăn dưới 5g muối/ngày, tương đương 2g Natri/ngày. Trẻ em dưới 12 tuổi cần giảm hơn nửa lượng muối ăn vào, với trẻ em dưới 1 tuổi, không nên cho muối vào thực phẩm. Một người được coi là ăn thừa muối khi tổng lượng muối (từ các nguồn khác nhau) vượt quá mức khuyến cáo.

Còn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi người trưởng thành chỉ nên ăn dưới 5 gam muối/người/ngày để bảo vệ sức khỏe.

Các chuyên gia của Bệnh viện K cũng khuyến cáo, mỗi người nên bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách giảm lượng muối trong các bữa ăn:

Hạn chế tối đa các thực phẩm có chứa nhiều muối (NaCl) và các gia vị/phụ gia có gốc Na như thịt nguội, mì gói, bánh snack (bim bim), các loại sốt chế biến sẵn, phô mai, cá khô, các loại đậu hạt rang muối. ....Giảm lượng muối và gia vị nêm nếm trong mỗi bữa ăn. Tập thói quen không chấm thêm bất kỳ loại nước chấm gì trong bữa ăn. Thay thế nước chấm thông thường bằng loại giảm muối.

Đặc biệt, với trẻ em, cần cần tập cho ăn nhạt, rèn thói quen ăn nhạt ngay từ nhỏ để phòng bệnh tim mạch trong tương lai. Người bình thường nếu ăn giảm muối không lo bị thiếu muối, vì các thực phẩm tự nhiên hàng ngày cũng đã cung cấp đủ lượng Natri cần cho cơ thể.

Theo bác sĩ, ăn ít muối giúp hạ huyết áp ở cả người khỏe mạnh cũng như người bị tăng huyết áp. Đây là biện pháp phòng bệnh đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả rất cao. Giảm muối ngay từ bữa ăn hằng ngày sẽ giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh, một cuộc sống an toàn...

Bệnh thận âm thầm tấn công người trẻ do lối sống 'nhanh'

Theo các bác sĩ, ngày càng nhiều người trẻ suy thận do ăn uống và sinh hoạt không đúng cách.

Những thói quen hàng ngày có thể gây hại thận ở người trẻ bao gồm uống ít nước, ăn mặn, tiêu thụ nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn, lạm dụng thuốc giảm đau, thức khuya, thiếu vận động, hút thuốc và lạm dụng rượu bia. Những thói quen này làm tăng gánh nặng cho thận, gây suy giảm chức năng lọc máu và đào thải chất độc, dẫn đến các bệnh lý thận nghiêm trọng.

Mới đây, câu chuyện từ 2 bệnh nhân suy thận ở tuổi 18 khiến nhiều người giật mình về thói quen ở các bạn trẻ. Đáng nói, trong 1.000 ca bệnh được sinh thiết thận gần đây, có tới 300 ca ở người trẻ và 70% tổn thương thận mạn tính.

33% số ca tử vong là do tim mạch, kẻ thù thầm lặng không thể coi thường

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia đã đưa ra những khuyến cáo sâu sắc và thiết thực cho một trái tim khỏe mạnh.

Bệnh tim mạch - kẻ thù thầm lặng không thể coi thường

Bệnh lý tim mạch (như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn chuyển hóa Lipid máu, suy tim, rối loạn nhịp tim...) đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng cảnh báo nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng.

200.000 người Việt tử vong mỗi năm vì bệnh tim mạch

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong số một với khoảng 200.000 ca mỗi năm tại Việt Nam, chiếm gần 40% tổng số ca tử vong. 

Theo chia sẻ của GS.TS Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch Phân hội Tim mạch học Can thiệp Việt Nam tại Hội nghị Tim mạch Can thiệp toàn quốc lần thứ 11 tổ chức từ ngày 20-21/9, tại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong số một với khoảng 200.000 ca mỗi năm, chiếm gần 40% tổng số ca tử vong. Ước tính cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh tim mạch, xu hướng ngày càng trẻ hóa, có người chỉ hơn 20 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim.

Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài vấn đề tuổi tác, các bệnh lý mãn tính (như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu), môi trường, hút thuốc lá, lối sống... đều góp phần tác động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới