Thủ tướng Pháp xin từ chức, Tổng thống Macron bác đơn

AFP ngày 21/6 đưa tin Thủ tướng Pháp Elizabeth Borne - người vừa được bổ nhiệm giữa tháng 5 - đã nộp đơn từ chức, nhưng không được Tổng thống Emmanuel Macron chấp thuận.

Quan chức Điện Elysee cho biết ông Macron đã bác đơn từ chức của bà Borne, với lý do "để chính phủ tiếp tục các nhiệm vụ".

Bà Elizabeth Borne được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm thủ tướng vào hôm 16/5, trở thành nữ thủ tướng Pháp đầu tiên trong 30 năm qua. Trước đó, lãnh đạo các đảng đối lập đã yêu cầu bà Borne từ chức, theo Euronews.

Cũng trong ngày 21/6, ông Macron sẽ nói chuyện với các lãnh đạo đảng đối lập, nhằm tìm thêm sự ủng hộ tại quốc hội trong bối cảnh liên minh "Ensemble" của ông Macron không thể giành đa số ghế trong cuộc bầu cử ngày 19/6.

Liên minh của ông Macron chỉ giành được 245 ghế, trong khi một đảng cầm quyền cần ít nhất 289 ghế tại Quốc hội Pháp để có thể thông qua dự luật mà không gặp nhiều cản trở.

Một quan chức tại Điện Elysee cho biết ông Macron sẽ tìm kiếm "giải pháp mang tính xây dựng" trong cuộc đối thoại với đảng đối lập.

Thu tuong Phap xin tu chuc, Tong thong Macron bac don

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne phát biểu sau cuộc bầu cử ngày 19/6. Ảnh: Reuters.

Tờ Le Parisien cho biết ông Christian Jacob, Chủ tịch đảng Cộng hòa (LR), là lãnh đạo đối lập đầu tiên ông Macron gặp trong ngày 21/6. Giới chuyên gia đánh giá đây là đảng có nhiều tiềm năng nhất để thành lập liên minh, hoặc ít nhất là ủng hộ ông Macron trong các dự luật tại quốc hội.

Tuy vậy, ông Jacob trước cuộc gặp nói rằng LR sẽ vẫn giữ vị thế là đảng đối lập với chính phủ, bác bỏ những đề xuất từ một số thành viên đảng này về việc hợp tác với liên minh của Tổng thống Macron.

Hành trình phá án: Người phụ nữ mất tích và kế vạch mặt kẻ sát nhân

Trong một ngày mùa đông rét cắt da, cắt thịt năm 2013, chị Quàng Thị Mấng bỗng nhiên mất tích đầy bí ẩn... Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Nguoi phu nu mat tich va ke vach mat ke sat nhan

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của anh Quàng Văn Sương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) về việc vợ của anh là chị Quàng Thị Mấng (SN 1964) mất tích bí ẩn.

Quan hệ “ngoài luồng”, quan ông mất chức, quan bà điêu đứng

Một loạt vụ việc cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương dính lùm xùm chuyện quan hệ bất chính, nhiều người trong số đó bị khai trừ khỏi Đảng, mất chức.

Quan he “ngoai luong”, quan ong mat chuc, quan ba dieu dung

Chủ tịch xã bị cách chức vì quan hệ bất chính: Ngày 20/6, UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá cho biết, UBND huyện vừa họp, thống nhất cách chức ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật khai trừ Đảng.

Quan he “ngoai luong”, quan ong mat chuc, quan ba dieu dung-Hinh-2

Cơ quan chức năng đang xem xét kỷ luật bà Trương Thị Hà - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ. Hiện bà này cũng bị khai trừ Đảng. Trước đó, vào chiều 12/6, chồng bà Hà cùng một số người thân đến trụ sở UBND xã Thành Mỹ, phát hiện vợ và ông Gương đang ở chung phòng công vụ khóa cửa. Người chồng đã đập cửa kính, quay clip làm bằng chứng.

Phi tang xác chủ nợ ở Hải Dương: Cao Tài Năng không xin giảm nhẹ án tử hình

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Cao Tài Năng – kẻ giết chủ nợ, đốt xác, phi tang không xin giảm nhẹ án phạt tử hình mà tòa đã tuyên tại phiên sơ thẩm.

Phi tang xac chu no o Hai Duong: Cao Tai Nang khong xin giam nhe an tu hinh

Mới đây, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981, ở TP Hải Dương) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt; bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ Năng) bị truy tố về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt. Nạn nhân trong vụ án này là anh Dương Công Cường (SN 1974, ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc). 

Phi tang xac chu no o Hai Duong: Cao Tai Nang khong xin giam nhe an tu hinh-Hinh-2

HĐXX đã tuyên án Cao Tài Năng tử hình về tội Giết người, chung thân về tội Cướp tài sản, 5 năm tù về tội Xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hình phạt là Tử hình. Bị cáo Vũ Thị Mừng lĩnh án 3 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm, 4 năm tù về tội Xâm phạm thi thể, hài cốt. Hình phạt chung cho 2 tội là 7 năm 6 tháng tù. So với bản án sơ thẩm, bị cáo Mừng bị tuyên phạt thêm 1 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới