Thủ lĩnh Right Sector Ukraine kêu gọi tổng động viên

(Kiến Thức) - Thủ lĩnh phong trào cực hữu Right Sector kêu gọi những người ủng hộ mình tham gia và sẵn sàng thực hiện các bước quyết định “để bảo vệ chủ quyền Ukraine”.

Đồng thời, thủ lĩnh Dmitry Yarosh khuyên lực lượng vũ trang nước này không nên can thiệp vào chiến dịch trên. Thay vào đó, ông đề nghị họ một tay giúp những người theo tư tưởng chủ nghĩa dân tộc khôi phục “trật tự pháp lý”.
Những người ủng hộ nhóm Right Sector.
Những người ủng hộ nhóm Right Sector.
Trong một đoạn video đăng trên Youtube, ông Yarosh “tổng động viên các thành viên trong nhóm cầm vũ khí nhằm sẵn sàng thực hiện các bước quyết định để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
“Tôi kêu gọi lực lượng an ninh không nên chống lại các hoạt động của Right Sector. Thay vào đó, họ nên giúp các thành viên của chúng tôi trong việc đem lại trật tự cho mảnh đất Ukraine”, người thủ lĩnh này nói.
Vào hôm thứ 2 (7/4), các thành viên phong trào này đã cố gắng xông vào trụ sở Tòa án Tối cao ở thủ đô Kiev đòi thông qua một phán quyết, trong đó những người liên quan tới chế độ cũ không được phép nắm giữ chức vụ gì trong chính quyền mới.
Chưa kể, vào hôm 27/3, hơn 1.500 thành viên Right Sector đã bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraine đòi Quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov từ chức. Họ cáo buộc rằng ông Avakov phải chịu trách nhiệm về cái chết của thủ lĩnh khét tiếng Aleksandr Muzychko (hay còn gọi là Sashko Bilyi).
Phong trào cực hữu Right Sector nổi lên vào hồi cuối tháng 12/2013 với những đóng góp tích cực trong các cuộc biểu tình ủng hộ phương Tây ở Kiev. Các thành viên phong trào thường sử dụng vũ lực trong những vụ bạo lực gây ra vụ lật đổ của Tổng thống Yanukovych. Các chiến binh Right Sector sử dụng dùi cui, bom xăng, súng ống chống lại cảnh sát và mang phù hiệu Đức Quốc xã. Vào hồi tháng 3 năm nay, phong trào này quyết định trở thành một đảng chính trị và đề cử thủ lĩnh Yarosh làm ứng cứ viên tranh chức tổng thống.

“Cộng hòa nhân dân” Donetsk thành lập quân đội riêng

(Kiến Thức) - Những người biểu tình ở thành phố Donetsk đã quyết định thành lập quân đội riêng sau khi tuyên bố độc lập với chính quyền trung ương ở Kiev.

“Việc lập ra quân đội của riêng mình là cần thiết để bảo vệ người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk”, một trong những nhà lãnh đạo của nước "cộng hòa" Denis Pushilin phát biểu.
“Việc lập ra quân đội của riêng mình là cần thiết để bảo vệ người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk”, một trong những nhà lãnh đạo của nước "cộng hòa" Denis Pushilin phát biểu.

Thủ lĩnh cực hữu Ukraine bị bắn hạ

(Kiến Thức) - Alexander Muzychko, một trong những thủ lĩnh của phong trào cực hữu Right Sector ở Ukraine, bị bắn hạ tại thành phố phía tây Rivne vào hôm nay.

Trên trang cá nhân Facebook của mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Alexander Doni viết rằng: “Đã có thông tin cho biết, Alexander Muzychko đã bị sát hại ở thành phố Rivne. Xác của anh ta bị ném xuống từ một chiếc xe với hai tay bị còng và hai phát đạn ở vùng tim”.
Theo tờ báo địa phương News Exactly, các kẻ giấu mặt đã bất ngờ ập tới quán cà phê Three Carp gần Barmaki và sau đó tấn công người thủ lĩnh Right Sector.

12 điều thú vị về Crimea khiến Nga “quyết giữ đến cùng”

(Kiến Thức) - Crimea có nhiều yếu tố quan trọng để nước Nga “không đành lòng buông tay”, đó là vị trí chiến lược, nơi cội nguồn nền văn hóa và có vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục.

1. Ít ai biết rằng, vùng đất Crimea lại là nơi bắt nguồn của Chính Thống giáo, tôn giáo chính ở Nga, Ukraine và Belarus. Năm 988, Hoàng tử Vladimit (người sau này trở thành Vladimir Đại đế và Thánh Vladimir) đã chu du tới thành phố cổ Chersonesus ở phía tây nam bán đảo Crimea. Không lâu sau, Ngài đã chiêm nghiệm những điều mới mẻ về Chính Thống giáo và được rửa tội ở đó bởi các giám mục Byzantine, trở thành một tín đồ trung thành. Sau khi có quãng thời gian ở Crimea, Ngài đã quay trở lại vùng đất mình cai trị để truyền bá tôn giáo này. Hàng loạt những nhà thờ đã được xây dựng ở trong toàn thành phố Kiev.
 1. Ít ai biết rằng, vùng đất Crimea lại là nơi bắt nguồn của Chính Thống giáo, tôn giáo chính ở Nga, Ukraine và Belarus. Năm 988, Hoàng tử Vladimit (người sau này trở thành Vladimir Đại đế và Thánh Vladimir) đã chu du tới thành phố cổ Chersonesus ở phía tây nam bán đảo Crimea. Không lâu sau, Ngài đã chiêm nghiệm những điều mới mẻ về Chính Thống giáo và được rửa tội ở đó bởi các giám mục Byzantine, trở thành một tín đồ trung thành. Sau khi có quãng thời gian ở Crimea, Ngài đã quay trở lại vùng đất mình cai trị để truyền bá tôn giáo này. Hàng loạt những nhà thờ đã được xây dựng ở trong toàn thành phố Kiev.

Đọc nhiều nhất

Tin mới