Thịt nuôi trong phòng thí nghiệm: Tương lai rất gần của ngành chăn nuôi?

Một ngày nào đó, miếng thịt trên đĩa có thể được tạo ra từ vài tế bào động vật thay vì cả một con vật.

Thịt nuôi cấy, còn gọi là thịt tế bào hay cultivated meat, là một trong những công nghệ thực phẩm gây tranh luận nhất hiện nay. Ý tưởng nghe giống khoa học viễn tưởng, nhưng quy trình cơ bản lại bắt đầu từ một thứ rất quen thuộc: tế bào động vật.

Ảnh: discover.texasrealfood

Các nhà khoa học lấy một lượng nhỏ tế bào từ động vật, sau đó nuôi chúng trong môi trường giàu chất dinh dưỡng. Những tế bào này được nhân lên trong các thiết bị gọi là bioreactor, nơi nhiệt độ, oxygen, pH và nguồn dinh dưỡng được kiểm soát chặt chẽ. Khi đạt đủ số lượng, chúng có thể được kích thích phát triển thành tế bào cơ, mỡ hoặc những loại mô khác cần thiết để tạo thành sản phẩm giống thịt.

Điểm khác biệt căn bản nằm ở chỗ: không cần nuôi cả con vật để lấy thịt. Về lý thuyết, một mẫu tế bào ban đầu có thể được nhân lên thành lượng vật chất sinh học rất lớn. Các kỹ thuật giàn giáo sinh học và in sinh học 3D thậm chí đang được nghiên cứu để tạo ra cấu trúc phức tạp hơn, chẳng hạn những miếng thịt có sự phân bố cơ và mỡ giống thịt truyền thống.

Ảnh: style.rbc

Điều này khiến thịt nuôi cấy được kỳ vọng có thể giảm nhu cầu sử dụng đất và nước cho chăn nuôi, đồng thời hạn chế việc giết mổ động vật. Tuy nhiên, những lợi ích môi trường vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn năng lượng và quy mô sản xuất thực tế, vì các bioreactor công nghiệp cũng cần rất nhiều năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Thách thức lớn nhất hiện nay có lẽ không còn nằm ở câu hỏi “có thể tạo ra thịt hay không?”, mà là “có thể tạo ra nó với giá rẻ và quy mô đủ lớn hay không?” FDA Mỹ cho biết các nhà sản xuất vẫn đang tìm cách mở rộng quy trình để tạo ra sản lượng ổn định và có giá cạnh tranh.

Ảnh: upsidefoods

Công nghệ này cũng đã vượt qua một cột mốc quan trọng. Tính đến tháng 2/2026, FDA Mỹ đã hoàn tất quy trình tham vấn trước khi đưa ra thị trường cho 5 sản phẩm làm từ tế bào động vật nuôi cấy, gồm gà, mỡ lợn và cá hồi. Điều đó không có nghĩa mọi loại thịt nuôi cấy đều được phép bán, bởi mỗi sản phẩm vẫn phải đáp ứng những yêu cầu quản lý tương ứng.

Và đây chính là điều thú vị nhất: trong tương lai, “trang trại” sản xuất thịt có thể không còn nhất thiết là những cánh đồng rộng lớn với hàng nghìn con gia súc. Nó có thể là một nhà máy sạch với những bồn nuôi tế bào khổng lồ.

Nếu công nghệ này thành công về kinh tế, lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể sản xuất thịt bằng cách nuôi chính mô thịt thay vì nuôi toàn bộ con vật.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Chiếc ngà của “kỳ lân biển” có cấu trúc khiến giới khoa học bất ngờ

Tưởng chỉ là một chiếc răng khổng lồ, ngà narwhal thực chất có cấu trúc xoắn kép độc đáo mà các nhà khoa học chưa từng thấy ở dạng tương tự.

Kỳ lân biển narwhal (Monodon monoceros) là một loài cá voi sống ở vùng biển Bắc Cực, nổi bật với chiếc ngà dài nhô ra phía trước đầu. Nhìn từ xa, chiếc ngà khiến narwhal có vẻ giống một sinh vật bước ra từ truyện cổ tích, nhưng thực chất đây là một chiếc răng phát triển đặc biệt. Một chiếc ngà có thể dài hơn 1,8m, thậm chí có trường hợp con đực sở hữu hai ngà.

narwhal-leadpng.jpg
Narwhal (Monodon monoceros) là một loài cá voi có răng sống ở vùng biển Bắc Cực, nổi bật với chiếc ngà dài nhô ra phía trước đầu.

Nghiên cứu mạch sinh học kích hoạt vi khuẩn tạo ra chất bảo vệ cây

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã biến vi khuẩn thành những “transistor sống”, sau đó kết nối chúng thành các mạch có khả năng thực hiện phép tính.

Trong điện tử, transistor là linh kiện đóng vai trò như công tắc, kiểm soát dòng điện và là thành phần cơ bản để xây dựng các mạch logic. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một phiên bản tương tự trong thế giới sinh học: một số tế bào vi khuẩn có thể hoạt động như những transistor sống.

engineers-connect-bact.jpg
2 bảng mạch "sống" được các kỹ sử MIT tạo ra từ vi khuẩn.

Phát hiện họ hàng của đom đóm với bộ râu chưa từng có

Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Palacký và Đại học Mandalay đã phát hiện một loài bọ cánh cứng cổ đại được bảo quản gần như nguyên vẹn trong hổ phách Myanmar.

Loài mới được đặt tên Icaroramus perisi, sống vào giữa kỷ Phấn Trắng, khoảng 100 triệu năm trước.

scientists-discover-an-3.jpg
Hình ảnh phục dựng về loài bọ họ hàng của đom đóm nhưng có đôi râu kỳ lạ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới