Vụ va chạm máy bay ở Mỹ: Hai hộp đen được tìm thấy

Chiếc máy bay chở khách Bombardier CRJ700 va chạm với trực thăng Black Hawk và rơi xuống sông gần thủ đô Washington (Mỹ) tối 29/1 (giờ địa phương). Theo thông tin mới nhất, hai hộp đen của chiếc Bombardier CRJ700 đã được tìm thấy.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) xác nhận với Newsweek rằng cả hai hộp đen của chiếc máy bay chở khách lao xuống sông Potomac đều đã được thu hồi.
"Chúng tôi đã thu hồi được thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay từ máy bay Bombardier CRJ700 liên quan đến vụ va chạm với trực thăng tối 29/1. Các nhà điều tra đang tiến hành phân tích hộp đen", NTSB thông báo.
Vu va cham may bay o My: Hai hop den duoc tim thay
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NPR.  
Tuy nhiên, NTSB không thông báo về thời điểm sẽ đưa ra kết luận sơ bộ dựa trên dữ liệu về nguyên nhân vụ va chạm máy bay hay quá trình phân tích này sẽ mất bao lâu.
Trước đó, trong vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines năm 2010, các nhà chức trách đã mất hai năm để phân tích và đưa ra kết luận.
Hiện, cả NTSB và Lầu Năm Góc đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay ở Mỹ. Theo một cuộc điều tra sơ bộ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, tình trạng thiếu nhân sự tại tháp kiểm soát của sân bay quốc gia Reagan vào tối 29/1 là không bình thường so với thời điểm trong ngày và lưu lượng giao thông.
Vu va cham may bay o My: Hai hop den duoc tim thay-Hinh-2
Đội tìm kiếm trên sông Potomac. Ảnh: EPA.  
Như tin tức đã đưa, khi đến gần sân bay quốc gia Reagan tối 29/1 (theo giờ địa phương), máy bay chở khách Bombardier CRJ700 mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines chở 60 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã va chạm trên không với chiếc trực thăng quân sự Black Hawk chở 3 người.
Hai máy bay rơi xuống sông Potomac khiến tất cả 64 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay Bombardier CRJ700 cùng 3 người trên trực thăng được cho là đã thiệt mạng.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Máy bay rơi xuống khu dân cư gây thiệt hại nghiêm trọng tại Argentina

Bí ẩn cuộc thám hiểm Nam Cực của Mỹ năm 1946

Ngay sau Thế chiến II, Mỹ đã đưa hàng nghìn binh sĩ đến Nam Cực để "huấn luyện" và "do thám". Kể từ đó, những suy đoán về mục đích thực sự của "cuộc thám hiểm quân sự bí ẩn" này lan truyền.

Bi an cuoc tham hiem Nam Cuc cua My nam 1946
 Theo ATI, chiến dịch Highjump, được Mỹ triển khai vào năm 1946, là một cuộc thám hiểm quân sự của Hải quân Mỹ tới Nam Cực do Chuẩn đô đốc Richard E. Byrd và Richard H. Cruzen chỉ huy. Ảnh: Một chiếc trực thăng của Hải quân Mỹ khảo sát địa hình khắc nghiệt của Nam Cực trong chiến dịch Highjump. Ảnh: ATI.

Bi an cuoc tham hiem Nam Cuc cua My nam 1946-Hinh-2
Mục tiêu của chiến dịch được cho là huấn luyện quân nhân trong điều kiện khắc nghiệt, thiết lập căn cứ Mỹ, đánh giá khả năng sử dụng sân bay trên băng và thu thập dữ liệu địa chất,...Ảnh: Đô đốc Byrd trong Chiến dịch Highjump vào khoảng năm 1946-1947. 

Bi an cuoc tham hiem Nam Cuc cua My nam 1946-Hinh-3
Chiến dịch này có sự tham gia của 70 tàu, 13 máy bay và hơn 4.700 nhân sự, khiến nó trở thành cuộc thám hiểm quân sự ở Nam Cực lớn nhất trong lịch sử. Trong ảnh là Tàu USS Sennet tham gia chiến dịch Highjump. Ảnh: ATI. 

Bi an cuoc tham hiem Nam Cuc cua My nam 1946-Hinh-4
 Lực lượng đặc nhiệm khi đó phải đối mặt với những thách thức như thời tiết khắc nghiệt và điều kiện bay nguy hiểm. Chỉ vài ngày sau khi thực hiện nhiệm vụ, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã khiến ba thành viên phi hành đoàn tử vong. Ảnh: Trực thăng của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ hạ cánh trên tàu phá băng USCGC Northwind trong chiến dịch Highjump. Ảnh: ATI.

Bi an cuoc tham hiem Nam Cuc cua My nam 1946-Hinh-5
 Bất chấp những khó khăn này, lực lượng Mỹ đã thành công trong việc tạo ra các tuyến đường an toàn và thành lập Little America IV, một căn cứ tạm thời gần Vịnh Cá voi. Ảnh: ATI.

Bi an cuoc tham hiem Nam Cuc cua My nam 1946-Hinh-6
Chiến dịch Highjump cũng thu thập dữ liệu địa chất và ảnh có giá trị, lập bản đồ hơn 1,5 triệu dặm vuông Nam Cực. Tuy nhiên, chiến dịch đã kết thúc chỉ sau ba tháng, vào tháng 2/1947. Ảnh: Các chỉ huy đoàn thám hiểm là Chuẩn đô đốc Richard H. Cruzen (trái) và Richard E. Byrd (phải) lên máy bay Douglas R4D-5 trong chiến dịch. Ảnh: ATI. 

Bi an cuoc tham hiem Nam Cuc cua My nam 1946-Hinh-7
Và trong những năm gần đây, một số người suy đoán rằng chiến dịch Highjump thực chất là để che giấu một mục đích khác của Mỹ. Ảnh: ATI. 

Bi an cuoc tham hiem Nam Cuc cua My nam 1946-Hinh-8
 Nhà sử học Dian Olson Belanger từng nói với Tạp chí Smithsonian vào năm 2007 rằng, Hải quân Mỹ cũng đã nhận được lệnh mật để thiết lập yêu sách về đất đai ở Nam Cực. Ngoài ra, Quân đội Mỹ muốn chắc chắn rằng họ có công nghệ để chiến đấu trong điều kiện khí hậu lạnh giá. Ảnh: ATI.

Bi an cuoc tham hiem Nam Cuc cua My nam 1946-Hinh-9
 Hiệp ước Nam Cực nhằm ngăn chặn việc quân sự hóa nơi này đã được ký kết vào ngày 1/12/1959. Ngày nay, Nam Cực chủ yếu là nơi dành cho nghiên cứu và khoa học. Tuy nhiên, chiến dịch Highjump vẫn là một sự kiện kỳ lạ và bí ẩn trong lịch sử. Ảnh: ATI.

Khoảnh khắc máy bay chở 400 người bị sét đánh trúng gây sốc

Một chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Air Canada chở 400 người đã bị sét đánh trúng ngay sau khi cất cánh từ sân bay Vancouver, Canada, cuối tuần qua.

Daily Mail đưa tin, vụ sét đánh trúng máy bay chở khách xảy ra hôm 3/3. Khi đó, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Air Canada chở 400 người vừa mới cất cánh từ sân bay Vancouver, Canada, để tới London (Anh).

Máy bay chở khách bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng

Một chiếc máy bay Boeing chở 85 người đã lao khỏi đường băng và bốc cháy ở sân bay Blaise Diagne gần thủ đô Dakar, Senegal. Vụ việc khiến 11 người bị thương.

Daily Mail đưa tin, chiếc máy bay Boeing 737 được hãng Air Senegal thuê từ Transair đã lao khỏi đường băng và bốc cháy khi chuẩn bị cất cánh để tới Bamako, Mali, đầu ngày 9/5.
Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy các hành khách vội vàng mang theo hành lý sơ tán khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.