Ly kỳ những vụ vượt ngục táo tợn nhất hành tinh

Mặc dù bị giam giữ trong những nhà tù kiên cố, được canh gác nghiêm ngặt nhất nhưng một số tên tội phạm vẫn thực hiện thành công các cuộc vượt ngục táo tợn nhất lịch sử.

Cuộc vượt ngục The Great Escape
Stalag Luft III nằm ở lãnh thổ Ba Lan hiện nay là một trại giam giữ tù nhân chiến tranh của Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới 2. Cuộc vượt ngục táo tợn ở trại giam giữ này tháng 3/1944 đã trở thành sự kiện đáng kinh ngạc và được dựng thành phim có tựa đề "The Great Escape" (Cuộc đào thoát vĩ đại) công chiếu năm 1963.
Ly ky nhung vu vuot nguc tao ton nhat hanh tinh
Hình ảnh trong phim "The Great Escape" (Cuộc đào thoát vĩ đại). 
Vào cuối tháng 3/1944, một nhóm tù nhân quân Đồng minh đã thực hiện cuộc vượt ngục táo bạo nhất lịch sử tại Stalag Luft III. Kế hoạch vượt ngục đã được họ lên kế hoạch từ đầu năm 1943. Theo đó, những tù nhân đào 3 đường hầm rồi đặt tên là Tom, Dick và Harry. Đường hầm được đào rất cẩn thận và ở sâu dưới mặt đất 9m để bảo vệ nhà tù không thể phát hiện ra chúng. Những được hầm còn được ổn định bằng những mảnh gỗ.
Tuy nhiên, cuộc vượt ngục đã diễn ra không đúng kế hoạch. 76 vượt ngục thành công khỏi trại giam giữ Stalag Luft III. Tuy nhiên, ngay sau đó 73 tù nhân bị Đức Quốc xã bắt trở lại và chỉ có 3 người trốn thoát. Trong số 73 người bị bắt, 50 tù nhân bị xử tử và số tù nhân còn lại được đưa đến những trại giam giữ khác.
Cuộc đào tẩu khỏi nhà tù Alcatraz năm 1962
Ly ky nhung vu vuot nguc tao ton nhat hanh tinh-Hinh-2
Frank Morris tham gia cuộc vượt ngục nổi tiếng khỏi nhà tù Alcatraz. 
Alcatraz là một hòn đảo tại Mỹ và sở hữu nhà tù khét tiếng đã hoạt động trong 30 năm (1933 – 1963). Kể từ khi đi vào hoạt động, chưa có tù nhân nào vượt ngục thành công. Tuy nhiên, một trường hợp vượt ngục thành công khỏi nhà tù Alcatraz được mệnh danh là canh gác nghiêm ngặt nhất đã diễn ra vào tháng 6/1962.
Theo đó, vào năm 1962, Anglin Brothers và Frank Morris đã trốn thoát khỏi nhà tù kiên cố này bằng đường hầm dưới lòng đất mà họ đào từ phòng giam của mình. Sau khi trốn thoát khỏi nhà tù Alcatraz, hai tù nhân này sử dụng một chiếc bè để vào bờ rồi biến mất một cách bí ẩn. Mặc dù chính quyền Mỹ đã tổ chức cuộc truy bắt tên tội phạm này trên quy mô lớn nhưng từ đó cho đến nay tung tích của Anglin Brothers và Frank Morris vẫn là một bí ẩn. Có người đưa ra giả thuyết rằng 2 tù nhân trên đã chết đuối khi cố gắng vào bờ. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết không có bằng chứng xác thực.
Cuộc vượt ngục khỏi nhà tù Maze
Ly ky nhung vu vuot nguc tao ton nhat hanh tinh-Hinh-3
Cuộc vượt ngục khỏi nhà tù Maze là một trong những sự kiện gây chấn động thế giới. 
Cuộc vượt ngục khỏi nhà tù Maze là vụ vượt ngục lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Theo đó, vào ngày 25/9/1983, 38 chiến sĩ của Quân đội Cộng hòa Ailen đã trốn thoát khỏi H-Block 7 ở nhà tù Maze.
Ngay sau khi xảy ra cuộc vượt ngục táo bạo trên, giới chức trách đã tổ chức cuộc truy bắt và đã bắt lại 19 trong số 38 người. Trong số đó có một số người bị bắt lại ngay trong ngày vượt ngục. Một số tù nhân khác trốn sang Mỹ nhưng sau đó bị dẫn độ về Anh.
Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó mà những tù nhân bỏ trốn khỏi nhà tù Maze không được truy lùng và bắt lại.
Cuộc đào tẩu khỏi nhà tù Libby
Ly ky nhung vu vuot nguc tao ton nhat hanh tinh-Hinh-4
 Bản vẽ hành trình đào tẩu khỏi nhà tù Libby năm 1864.
Vụ vượt ngục khỏi nhà tù Libby diễn ra tháng 1/1864 là một trong những sự kiện nổi tiếng nhất trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Nhà tù Libby nằm ở Virginia và được canh gác vô cùng cẩn mật cùng những nhân viên an ninh được trang bị vũ trang đầy đủ.
Năm 1864, hơn 100 binh sĩ đã trốn khỏi nhà tù Libby kiên cố, được canh gác nghiêm ngặt. Tuy nhiên, 59 tù nhân trong số đó đã trốn thoát và 48 người bị bắt trở lại. 2 tù nhân bị chết đuối ở một con sông gần nhà tù.
Trong cuộc vượt ngục đó, các binh sĩ đã sử dụng tầng hầm không còn được sử dụng và có đầy chuột để tẩu thoát. Trong suốt 17 ngày, họ đã đào một đường trốn thoát từ tầng hầm không sử dụng đó và cuối cùng đã thực hiện cuộc vượt ngục táo bạo trên.

Chiêm ngưỡng những tòa Đại sứ quán Mỹ bề thế nhất thế giới

Toà nhà Đại sứ quán Mỹ lớn nhất trên thế giới nằm ở thủ đô Baghdad của Iraq, trong khi cơ sở ngoại giao của xứ sở cờ hoa có kinh phí xây dựng đắt nhất tọa lạc tại London, Anh.

Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi

Với kinh phí xây dựng lên tới 1 tỷ USD, Đại sứ quán Mỹ tại Anh được xem là công trình sứ quán đắt đỏ nhất thế giới với thiết kế độc đáo và hệ thống an ninh hiện đại.

Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi-Hinh-2
Công trình hình lập phương cao 12 tầng được bao phủ bằng kính này được xây mới từ cuối năm 2013 và hoàn tất vào năm 2018. Theo CNN, tổng quy mô khu đại sứ quán là gần 20.000 m2, còn tòa nhà chính cao 65 m có tổng diện tích hơn 48.000 m2.
Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi-Hinh-3
Tòa đại sứ này có khoảng 800 nhân viên và ước tính tiếp 1.000 lượt khách mỗi ngày.
Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi-Hinh-4
Đại sứ quán lớn nhất của Mỹ trên thế giới nằm tại thủ đô Baghdad của Iraq. Cơ quan này nằm trên khu đất rộng đến 42 hecta, gần bằng diện tích của Tòa thánh Vatican vốn rộng khoảng 44 hecta.
Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi-Hinh-5
Bên trong khu đại sứ quán có 6 tòa chung cư cho nhân viên, có các cơ sở xử lý nước và chất thải, trạm điện và có những công trình giải trí như phòng gym, rạp chiếu phi, sân thể thao, hồ bơi chuẩn Olympic. 
Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi-Hinh-6
Tòa đại sứ Mỹ lớn thứ 2 trên thế giới là ở thủ đô Yerevan của Armenia. Được hoàn thành năm 2005, công trình này tọa lạc trên khu đất rộng 90.000 m2, nằm bên hồ Yerevan dọc theo xa lộ Yerevan-Etchmiadzin.
Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi-Hinh-7
Đại sứ quán Mỹ bề thế thứ 3 là ở Bắc Kinh, Trung Quốc, được khai trương vào tháng 8/2008. Tòa nhà cao 8 tầng nằm trên diện tích 46.000 m2, có tổng chi phí 434 triệu USD.
Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi-Hinh-8
Với ngân sách lên đến 1,2 tỉ USD, dự án trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội dự kiến là một trong những toà nhà đắt nhất trong số các Đại sứ quán Mỹ trên thế giới. Cơ sở này dự kiến xây dựng tại quận Cầu Giấy trên diện tích 3,2 hecta.
Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi-Hinh-9
Một công trình hoàng tráng khác là Đại sứ quán mới của Mỹ trị giá 1 tỉ USD ở Beirut, Lebanon. Cơ sở này được động thổ vào cuối tháng 4/2017.
Chiem nguong nhung toa Dai su quan My be the nhat the gioi-Hinh-10
Đại sứ quán Mỹ tại Oslo, Na Uy khai trương năm 2017 với chi phí khoảng 230 triệu USD. Toà nhà này cũng do Tập đoàn EYP Architecture & Engineering - đơn vị thiết kế trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - thiết kế. Ảnh: IT. 

Tù nhân 4 lần vượt ngục đi vào lịch sử Nhật Bản

Yoshie Shiratori được mệnh danh là “kẻ không thể bị giam cầm" sau 4 lần vượt ngục thoát khỏi những nhà tù nghiêm ngặt nhất thời phát xít Nhật.

Tù nhân 4 lần vượt ngục Yoshie Shiratori sinh ngày 31/7/1907 tại tỉnh Aomori, Nhật Bản. Năm 1936, Shiratori bị bắt quả tang khi đang trộm cắp, nhưng cảnh sát khép ông thêm tội giết người. Sau đó, ông bị đưa tới nhà tù Aomori.
Ba năm sau, nhờ nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen của lính canh suốt nhiều tháng, Shiratori trộm khóa phòng giam bằng sợi dây kim loại quấn quanh chiếc xô được phát rồi trốn thoát qua một giếng trời.

Trốn khỏi nhà tù bằng cách cải trang thành phụ nữ

Vài ngày gần đây, truyền thông Paraguay rầm rộ đưa tin về một nam tù nhân dễ dàng trốn khỏi nhà tù bằng cách cải trang thành phụ nữ.

Cụ thể, ngày 29/5, César Ortiz, người được cho là thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm Rotela, đã trốn khỏi Nhà tù Quốc gia Tacumbú của Paraguay bằng cách cải trang thành phụ nữ để đánh lừa lính canh. Do đó, hắn thản nhiên đi bộ qua cổng trước mà không bị ai phát hiện.
Các bức ảnh và đoạn phim do nhà chức trách Paraguay công bố cho thấy tên tội phạm vượt ngục này đã đội tóc giả dài, dán mi giả, tô son, gắn móng tay giả và mặc quần áo phụ nữ. Sự cải trang của tù nhân César Ortiz gây ấn tượng với công chúng đến nỗi họ đặt biệt danh cho hắn là "Gordito Lindo" (có nghĩa là người phụ nữ béo dễ thương).

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.