Bắc Ninh tổ chức liên hoan các làng quan họ gốc lần thứ Nhất năm 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-SVHTTDL tổ chức Liên hoan các làng quan họ gốc TP Bắc Ninh lần thứ Nhất, năm 2026.

Liên hoan có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 49 làng quan họ gốc thuộc 11 xã, phường trên địa bàn TP Bắc Ninh. Mỗi làng quan họ gốc thành lập một đoàn nghệ thuật quần chúng, tối thiểu 25 thành viên, gồm các thành viên câu lạc bộ Dân ca Quan họ, nghệ nhân thực hành, liền anh, liền chị và các hạt nhân văn nghệ đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương.

a2.jpg
Ảnh minh họa.

Nội dung tập trung giới thiệu các làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ; cách ứng xử, lề lối giao tiếp của người quan họ; trang phục truyền thống và hình thức trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa quan họ gốc.

Các đoàn được khuyến khích lựa chọn những bài hát đặt lời mới dựa trên làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh, có nội dung phù hợp với chủ đề, mục đích của liên hoan.

Mỗi đoàn xây dựng một chương trình nghệ thuật thời lượng không quá 20 phút, gồm 3 tiết mục: Đơn ca, song ca và tốp ca. Trong đó, tiết mục song ca thực hiện theo hình thức hát quan họ truyền thống, ưu tiên đối đáp giữa liền anh và liền chị, không sử dụng nhạc đệm.

Nội dung, thứ tự và thời lượng từng tiết mục do các đoàn chủ động xây dựng, bảo đảm phù hợp với tổng thời lượng và thể lệ liên hoan.

Liên hoan dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18/11/2026 tại Hội trường lớn Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố, đường Nguyễn Thị Định, Khu đô thị phía Nam, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh…

Thông qua liên hoan, Bắc Ninh hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong bảo tồn không gian văn hóa quan họ, phong tục, tập quán, lề lối sinh hoạt văn hóa truyền thống; tạo điều kiện để nghệ nhân, liền anh, liền chị, các câu lạc bộ và cộng đồng thực hành dân ca quan họ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tiềm năng, góp phần lan tỏa và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.

Hà Nội cảnh báo nguy cơ ùn tắc dây chuyền trên Vành đai 3 trên cao

Lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000–120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6–8 lần mức thiết kế ban đầu, gây nguy cơ ùn tắc.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý giao thông, lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000–120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6–8 lần mức thiết kế ban đầu, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

Các phương tiện di chuyển tại Vành đai 3 trên cao. Ảnh minh hoạ: Phạm Kiên/TTXVN
Các phương tiện di chuyển tại Vành đai 3 trên cao. Ảnh minh hoạ: Phạm Kiên/TTXVN

Ngày 12/10, miền Trung mưa lớn cục bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Miền Trung tiếp tục có mưa, cục bộ trên 80 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Trên biển, nhiều khu vực nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20–40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Đề xuất dùng mã định danh để quản lý người trong độ tuổi giáo dục bắt buộc

Bộ GD-ĐT đề xuất rà soát người trong độ tuổi giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ theo nơi cư trú thực tế, không phụ thuộc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định điều kiện bảo đảm, nội dung và quy trình kiểm tra, công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Văn bản được xây dựng nhằm triển khai Nghị định 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ.

ttxvn20201116dantocthieuso.jpg
Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Ảnh: Chính phủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới