Cử tri Ai Cập chuẩn bị đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống

Các hòm phiếu sẽ bắt đầu mở cửa từ 9h sáng đến 21h tối và kéo dài trong ba ngày từ 26-28/3 để 60 triệu cử tri trong nước đi bầu.

Cử tri sẽ lựa chọn giữa hai ứng cử viên là Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Chủ tịch đảng Ghad Moussa Mostafa Moussa.
Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 24-26/4. Kết quả bầu cử vòng 1 sẽ được thông báo trong ngày 2/4 và trong trường hợp diễn ra bầu cử vòng 2 thì kết quả vòng này sẽ được công bố vào ngày 1/5.
Biểu ngữ của hai ứng cử viên tổng thống Ai Cập trong cuộc bầu cử năm 2018. Ảnh: AlAhram.
Biểu ngữ của hai ứng cử viên tổng thống Ai Cập trong cuộc bầu cử năm 2018. Ảnh: AlAhram. 
Chủ tịch Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai cập (NEC), ông Lasheen Ibrahim cho biết khoảng 18.678 thẩm phán tham gia giám sát quá trình bầu cử cùng với sự hỗ trợ của hơn 103.000 nhân viên, trong đó mỗi ủy viên có khoảng từ 6 đến 7 thư ký và kỹ thuật viên.
Ủy ban bầu cử đặc biệt quan tâm đến người khuyết tật, người già nên hầu hết các hòm phiếu đặt ở tầng trệt. Tham gia giám sát bầu cử còn có khoảng 48 tổ chức phi chính phủ. Khoảng 680 phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin về cuộc bầu cử này.
Biểu ngữ ủng hộ Tổng thống El Sisi. Ảnh: AlAhram
 Biểu ngữ ủng hộ Tổng thống El Sisi. Ảnh: AlAhram
An ninh tại các điểm bầu cử và trên cả nước được tăng cường để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và trật tự. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết kế hoạch an ninh đã được triển khai. Mọi biện pháp an ninh được tăng cường nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào có thể xảy ra để phá vỡ ngày hội của người dân Ai Cập. Ngoài ra, các lực lượng an ninh tuần tra thường xuyên xung quanh các điểm bỏ phiếu.
Trong những tuần qua, các đường phố, đường cao tốc và địa điểm công cộng trên khắp Ai Cập được trang trí bằng các biểu ngữ ủng hộ ông El-Sisi và ông Moussa. Tổng thống El-Sisi chọn biểu tượng “ngôi sao” còn ông Moussa chọn biểu tượng “máy bay” trong 15 biểu tượng mà Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập đưa ra. Việc sử dụng các biểu tượng này giúp các cử tri không biết chữ dễ dàng lựa chọn giữa hai ứng cử viên.
Trước đó, các ứng cử viên đã có gần một tháng để vận động tranh cử và đưa ra chương trình hành động nếu thắng cử. Đây là lần tranh cử thứ hai của Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2014 với 97% số cử tri ủng hộ.
Ông Abdel-Fattah El-Sisi sinh ngày 19/11/1954 tại Cairo, từng giữ chức Giám đốc cơ quan tình báo quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước khi giữ chức Tổng thống vào năm 2014 và đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghị sĩ trong Quốc hội, các đáng phái chính trị và các tổ chức, hiệp hội ở Ai Cập trong cuộc bầu cử lần này.
Biểu ngữ ở Giza ủng hộ Tổng thống Sisi trong cuộc bầu sắp tới. Ảnh: Ngọc Thạch
Biểu ngữ ở Giza ủng hộ Tổng thống Sisi trong cuộc bầu sắp tới. Ảnh: Ngọc Thạch 
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Sisi đã lãnh đạo đưa Ai Cập ổn định, an ninh tránh khỏi vòng xoáy của xung đột, bạo lực hậu Mùa xuân Ả-rập, đặc biệt là các cải cách kinh tế, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án lớn, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, chống khủng bố.
Theo ông Mohamed Abu Shoka, người phát ngôn của Tổng thống El-Sisi nếu thắng cử ông Sisi sẽ ưu tiên tập trung vào việc xây dựng thêm các dự án phát triển ở Ai Cập, tăng cường đối thoại với giới trẻ, chống lại chủ nghĩa khủng bố.
Trong khi đó, ứng cử viên Moussa Mostafa Moussa sinh ngày 13/7/1952, là kiến trúc sư, từ lâu đã quan tâm đến chính trị và gia nhập Đảng Ghad năm 2005.
Ông Moussa nói rằng nền tảng chính sách của ông chủ yếu hướng về kinh tế và nhằm cải thiện mức sống của người Ai Cập, đồng thời hứa sẽ giúp đỡ những người có thu nhập thấp và nông dân, kiểm soát giá cả các mặt hàng cơ bản tăng cao, mở lại các nhà máy và cung cấp cho người dân các cổ phần trong các dự án quốc gia và các bệnh viện trong tương lai, xây dựng trường học.
Nếu không giành chiến thắng, ông Moussa nói rằng ông sẽ trình kế hoạch của mình cho tổng thống El Sisi, để có thể cùng nhau thực hiện nó và cải thiện cuộc sống của người dân Ai Cập.

Hàng trăm ngàn người “biểu tình vì mạng sống”, phản đối chính phủ Mỹ

Những người sống sót trong vụ xả súng trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida – Mỹ, hôm 24-3 phát động cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ Mỹ thực hiện các biện pháp kiểm soát súng ống nghiêm ngặt.

Trước đó, vào ngày 14-2, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường Trung học Marjory Stoneman Douglas, khiến 17 người thiệt mạng. Hình ảnh Đám đông tập trung tại thủ đô Washington biểu tình phản đối, yêu cầu chính phủ Mỹ có các hành động kiểm soát súng đạn. Ảnh: ABC News
 Trước đó, vào ngày 14-2, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường Trung học Marjory Stoneman Douglas, khiến 17 người thiệt mạng. Hình ảnh Đám đông tập trung tại thủ đô Washington biểu tình phản đối, yêu cầu chính phủ Mỹ có các hành động kiểm soát súng đạn. Ảnh: ABC News

Những hình ảnh về cuộc bạo loạn ở Ai Cập năm 2011

(Kiến Thức) - Những cuộc bạo loạn ở Ai Cập đã nổ ra vào năm 2011 giữa bối cảnh tình hình chính trị nước này hết sức rối ren.

Nhung hinh anh ve cuoc bao loan o Ai Cap nam 2011
 Các cuộc bạo loạn ở Ai Cập nổ ra trên nhiều đường phố hồi năm 2011 là một trong những hoạt động trong Cuộc cách mạng Ai Cập cùng năm và nó được tiếp sức từ cách mạng hoa nhài ở Tunisia. Trong ảnh, một người biểu tình đứng trước đám lửa cháy bùng bùng trong một cuộc bạo loạn ở Cairo ngày 28/1/2011. Ảnh Reuters

Bất ngờ cuộc sống thanh bình ở kinh đô của các vị Pharaon

(Kiến Thức) - Loạt ảnh mới của hãng thông tấn Sputnik đã lột tả cuộc sống thanh bình ở thủ đô Cairo của Ai Cập, nơi nổi tiếng với những địa điểm du lịch nổi tiếng, trong đó phải kể đến Đại kim tự tháp Giza,...

Quang cảnh thanh bình tại một góc phố cổ ở thủ đô Cairo của Ai Cập, một trong những thủ đô cổ nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Sputnik)
Quang cảnh thanh bình tại một góc phố cổ ở thủ đô Cairo của Ai Cập, một trong những thủ đô cổ nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Cây cầu mùng 6 tháng 10 ở thủ đô của Ai Cập tấp nập xe cộ vào giờ cao điểm.
 Cây cầu mùng 6 tháng 10 ở thủ đô của Ai Cập tấp nập xe cộ vào giờ cao điểm.

Các du khách chụp ảnh lưu niệm gần Đại Kim tự tháp Giza nổi tiếng biểu tượng của các vị Pharaon của Ai Cập.
Các du khách chụp ảnh lưu niệm gần Đại Kim tự tháp Giza nổi tiếng biểu tượng của các vị Pharaon của Ai Cập

Bên trong Thánh đường Hồi giáo Sutan Hassan ở thủ đô Ai Cập.
 Bên trong Thánh đường Hồi giáo Sutan Hassan ở thủ đô Ai Cập.

Quang cảnh trên dòng sông Nile với tháp truyền hình Cairo phía sau.
 Quang cảnh trên dòng sông Nile với tháp truyền hình Cairo phía sau.

Những đứa trẻ chơi đùa trên đường phố Cairo.
Những đứa trẻ chơi đùa trên đường phố Cairo. 

Một góc thủ đô Cairo nhìn từ trên cao.
Một góc thủ đô Cairo nhìn từ trên cao. 

Hình ảnh phương tiện lưu thông trên cầu Qasr El Nil ở thủ đô Cairo.
Hình ảnh phương tiện lưu thông trên cầu Qasr El Nil ở thủ đô Cairo. 

Các em nhỏ chơi đá bóng tại thủ đô Cairo.
 Các em nhỏ chơi đá bóng tại thủ đô Cairo.

Những chú lạc đà và ngựa vẫn xuất hiện khá phổ biến ở thủ đô đất nước Ai Cập, hầu hết chúng đều được sử dụng cho mục đích du lịch.
 Những chú lạc đà và ngựa vẫn xuất hiện khá phổ biến ở thủ đô đất nước Ai Cập, hầu hết chúng đều được sử dụng cho mục đích du lịch.

Kim tự tháp Menkaure là kim tự tháp thứ ba và là kim tự tháp nhỏ nhất ở Giza.
 Kim tự tháp Menkaure là kim tự tháp thứ ba và là kim tự tháp nhỏ nhất ở Giza.

Các em nhỏ chụp ảnh lưu niệm bên cạnh dòng sông Nin ở thủ đô Cairo.
Các em nhỏ chụp ảnh lưu niệm bên cạnh dòng sông Nin ở thủ đô Cairo. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới