Afghanistan: Hòa bình chỉ đến khi Taliban đồng ý lệnh ngừng bắn

Google News

Văn phòng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 8/9 cho biết hòa bình thực sự sẽ chỉ có thể có khi phiến quân Taliban chấm dứt các hành vi bạo lực và tiến hành hội đàm trực tiếp với chính quyền.

Trong một phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ hủy các cuộc hòa đàm với "những lãnh đạo chủ chốt" của Taliban tại một khu phức hợp tổng thống ở Trại David, Maryland, Văn phòng ông Ghani khẳng định: "Hòa bình thực sự sẽ chỉ đến khi lực lượng Taliban đồng ý với một lệnh ngừng bắn".
Afghanistan: Hoa binh chi den khi Taliban dong y lenh ngung ban
Trước đó một ngày, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố hủy các cuộc hòa đàm sau khi nhóm phiến quân này thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại Kabul hồi tuần trước khiến 1 binh sĩ Mỹ và 11 người khác thiệt mạng. Theo Tổng thống Trump, ông cũng lên kế hoạch gặp Tổng thống Afghanistan.
Theo Thegioi & Vietnam

>> xem thêm

Bình luận(0)