7 người nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) bị bắt giữ vì hành vi quảng cáo, tổ chức cờ bạc bất hợp pháp. Một trong số họ được xác định là diễn viên, người mẫu Bối Y Lâm.
Theo Hà Trang/Tienphong
Ngày 27/11, theo HK01, phòng cảnh sát hình sự khu vực Tân Giới phía Nam phát động chiến dịch chống cờ bạc bất hợp pháp, truy quét trong thời gian 6 ngày từ 21-27/11.
Bảy người trong độ tuổi từ 20 đến 30 đã bị bắt vì tội "quảng bá hoặc tạo điều kiện cho việc tổ chức cá cược trái phép”. Những người này được xác định là người mẫu, diễn viên, KOL có tiếng trên mạng xã hội. Một số bị cáo buộc sử dụng hình ảnh của người khác để lập tài khoản giả nhằm thu hút sự chú ý khán giả đặt tiền.
Cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 7 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 1 máy tính xách tay, 76 điếu thuốc lá điện tử có chứa nicotin. Hiện, tất cả người bị bắt đã được tại ngoại chờ điều tra và phải trình diện cảnh sát vào giữa tháng 12.
Cảnh sát thu giữ 76 điếu thuốc lá điện tử có chứa nicotin tại nơi ở của người phụ nữ 21 tuổi họ Trần. Ảnh: HK01.
Phòng cảnh sát hình sự cho hay những phụ nữ liên quan đến vụ án bị lợi dụng. Họ được trả giá cao để quảng bá các trang web đánh bạc bất hợp pháp trên trang cá nhân, thu hút khách đặt cược.
Trong thời gian diễn ra World Cup, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động cá độ, bài bạc bất hợp pháp. Sau khi bị bắt, hình phạt tối đa cho việc quảng cáo hoặc tạo điều kiện cá cược và nhận cá cược là 7 năm tù, phạt 5 triệu HKD (640.000 USD).
Cùng ngày, HK01 xác nhận người mẫu, diễn viên Bối Y Lâm là một trong bảy phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ. Cô hoạt động tích cực trên mạng xã hội và nổi tiếng với thân hình sexy. Cô từng tham gia nhiều bộ phim và đóng MV ca nhạc như Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World…
Bối Y Lâm được xác định là một trong những phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: HK01.
Bối Y Lâm được xác định là một trong những phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: HK01.
Cuộc thi sắc đẹp gây tranh cãi vì yêu cầu thí sinh thuyết trình về… rốn
Cuộc thi Hoa hậu khẩu trang Hồng Kông 2022 khiến khán giả bất bình khi yêu cầu thí sinh thuyết trình về lỗ rốn cùng loạt hành động tương tác với giám khảo khá phản cảm.
Cuộc thi Hoa hậu khẩu trang Hồng Kông năm 2022 đang diễn ra. Đây là một cuộc thi được tổ chức dưới dạng chương trình truyền hình thực tế và phát sóng trên một kênh truyền hình của Hồng Kông. Điều đặc biệt của cuộc thi này là thí sinh và giám khảo tham dự đều phải đeo khẩu trang trong quá trình ghi hình.
Trong tập mới phát sóng, giám khảo đã chọn ra 20 thí sinh xuất sắc từ 50 thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển. Trong phần thi dành cho Top 20, các thí sinh được yêu cầu trình diễn, phô diễn hình thể. Lạ lùng là giám khảo đề nghị các thí sinh trong top 20 thuyết trình về lỗ rốn và khoe ngón chân.
Cuộc thi Hoa hậu khẩu trang Hồng Kông 2022 gây tranh cãi vì những yêu cầu phản cảm (Ảnh: HK01).
Trong các phần thi này, các thí sinh đều được yêu cầu mặc áo hở bụng để có thể khoe hình thể. Ngoài phần thuyết trình khó hiểu về lỗ rốn, các thí sinh được yêu cầu để giám khảo chạm vào ngón chân để đánh giá. Thí sinh còn được trải qua thử thách đút trái cây cho giám khảo… bằng chân.
Ngay sau khi phát sóng, chương trình này lập tức nhận gạch đá trên mạng xã hội. Đa phần khán giả chỉ trích ban tổ chức tạo ra một cuộc thi phản cảm, tràn ngập các yếu tố gợi dục và không tôn trọng phụ nữ.
Trước đó, cuộc thi này khiến khán giả bức xúc khi ban tổ chức đồng ý cho thí sinh để hai quả cam vào ngực trong phần biểu diễn đánh trống. Thí sinh còn có phần thoát y phản cảm trên sân khấu. Sau một loạt hành động gây khó chịu cho khán giả, thí sinh này vẫn được ban tổ chức cho đi tiếp vào vòng trong.
Thí sinh trong top 20 của cuộc thi Hoa hậu khẩu trang Hồng Kông 2022 đang thuyết trình về lỗ rốn trước giám khảo (Ảnh: HK01).
Các thí sinh trong top 20 của cuộc thi Hoa hậu khẩu trang Hồng Kông 2022 còn cạnh tranh về ngón chân (Ảnh: HK01).
Hiện, phía ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu khẩu trang Hồng Kông 2022 chưa phản hồi về những đánh giá tiêu cực từ khán giả. Một số ý kiến cho rằng, dù bản chất của cuộc thi là một show truyền hình thực tế với mục đích lấy yếu tố giải trí làm hàng đầu nhưng việc phát sóng những hình ảnh phản cảm để câu view là không phù hợp.
Cuộc thi Hoa hậu khẩu trang Hồng Kông được tổ chức vào năm 2020, dưới dạng show truyền hình thực tế. Các thí sinh phải đeo khẩu trang che kín mặt trong suốt quá trình thi. Họ chỉ được lộ mặt thật khi đăng quang. Ở mùa đầu tiên, người đẹp Trịnh Doãn Kỳ (27 tuổi) giành vương miện hoa hậu.
Chất lượng tụt dốc của các cuộc thi sắc đẹp trong showbiz Hồng Kông
Các cuộc thi nhan sắc của Hồng Kông bị đánh giá ngày càng giảm sút về chất lượng và gây tranh cãi trong những năm gần đây. Trong đó, cuộc thi sắc đẹp được xem là uy tín nhất làng giải trí xứ hương cảng - Hoa hậu Hồng Kông liên tục khiến khán giả thất vọng vì chất lượng của thí sinh.
Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông từng được ngợi ca là bàn đạp tìm kiếm danh vọng của nhiều ngôi sao xứ hương cảng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, chất lượng thí sinh của cuộc thi này bị nhận định xuống dốc. Các thí sinh tham dự cuộc thi đều không có ngoại hình nổi bật, thậm chí gây tranh cãi.
Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông khá nổi tiếng ngày càng giảm sút về chất lượng (Ảnh: Sina).
Từ cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, nhiều ngôi sao và mỹ nhân của làng giải trí xứ hương cảng đã được phát hiện như Lý Gia Hân, Quách Thiện Ni, Xa Thi Mạn, Trương Mạn Ngọc, Hồ Hạnh Nhi... Họ không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn tài năng đáng nể trong nghệ thuật.
Tuy nhiên, trong 8 năm gần đây, nhiều người đẹp đăng quang của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông vấp phải ý kiến trái chiều về nhan sắc. Đa số các gương mặt bước ra từ cuộc thi không có hoạt động nghệ thuật nổi bật dù gia nhập đài TVB (Hồng Kông) và được tạo điều kiện thuận lợi.
Tháng 7 vừa rồi, top 20 của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2022 đã ra mắt khán giả. Nhiều ứng viên được nhận xét không sở hữu nhan sắc, vóc dáng phù hợp để chinh phục đấu trường hoa hậu. Phong cách thời trang, trang điểm của họ cũng bị đánh giá nhạt nhòa so với một cuộc thi sắc đẹp.
### IMAGE 5 ###
Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2022 cũng khiến khán giả tranh cãi vì chất lượng thí sinh (Ảnh: HK01).
Năm nay, ban tổ chức tăng độ tuổi giới hạn cho các thí sinh. Theo đó, ứng viên của cuộc thi này gồm các cô gái từ 17 đến 28 tuổi. Ban tổ chức cuộc thi khẳng định chất lượng thí sinh của Hoa hậu Hồng Kông 2022 khá đồng đều và ổn định nhưng khán giả chưa nhận thấy được điều đó.
Theo HK01, nguyên nhân khiến chất lượng thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp của xứ hương cảng đi xuống là do tiêu chí lỏng lẻo của ban tổ chức, lạm dụng các chi tiết giải trí "rẻ tiền" để thu hút truyền thông, sự bội thực của khán giả trước việc tổ chức tràn lan các cuộc thi nhan sắc từ nhiều năm qua.
Đài truyền hình TVB (Hồng Kông) từng bị chê trách lạm dụng cảnh khoe hình thể của thí sinh trong đêm chung kết Hoa hậu Hồng Kông năm 2021 để tăng lượt xem. Trong phần thi trình diễn áo tắm, nhà đài yêu cầu thí sinh nằm tạo dáng, để máy quay bắt trọn hình thể từ trên cao.
Súng phòng không cổ nhận nhiệm vụ mới trên chiến trường Ukraine
Cả Nga và Ukraine đều phát hiện ra rằng, họ cần rất sử dụng đến cả súng phòng không đồ cổ để đối phó với các máy bay và tên lửa tầm thấp đang bao vây bầu trời Ukraine.
Pháo phòng không đã xuất hiện từ Thế chiến thứ nhất, khi súng máy và đại bác được sử dụng để bắn hạ những cỗ máy biết bay mới. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, một nửa số máy bay ném bom của quân Đồng minh bị bắn hạ ở Đức có thể là nạn nhân của "flak" - phiên bản rút gọn của một từ tiếng Đức chỉ súng phòng không thời những năm 1930.
Quên tắt camera để lộ “cảnh nóng”, nữ thẩm phán bị đình chỉ
Một nữ thẩm phán người Colombia đã bị đình chỉ công tác 3 tháng sau khi bị lộ những hình ảnh phản cảm vì quên tắt camera khi đang tham dự một phiên tòa online.
Ủy ban Đạo đức Tư pháp Quốc gia của Colombia đã ra quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với nữ thẩm phán Vivian Polania (34 tuổi) vì loạt hành vi phản cảm của bà đã vi phạm nhiều quy định và gây ảnh hưởng đến bộ mặt của ngành.
Polania đã gây xôn xao cộng đồng mạng Colombia hồi tuần trước sau khi xuất hiện trong một phiên tòa trực tuyến qua Zoom trong tư thế nằm dài trên giường với bộ đồ giống như đồ lót và phì phèo điếu thuốc. Được biết, đây là phiên tòa liên quan đến vụ đánh bom xe nhắm vào một lữ đoàn quân đội diễn ra ở thành phố Cúcuta vào tháng 6/2021. Ngoài ra, trong video, nhiều người còn cho rằng Vivian nói lắp bắp, dường như đang say hoặc phê thuốc.
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục thay đổi mạnh mẽ sau thời gian thi công xuyên Tết, mở ra kỳ vọng khơi thông “điểm nghẽn” giao thông nội đô.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện 4 điểm trồng trái phép với tổng số 557 cây thuốc phiện, các cây đang trong giai đoạn sinh trưởng.
Công an xã Tiên Lục (Bắc Ninh) vừa tạm giữ Hoàng Viết Tiến để điều tra hành vi trộm cắp dây cáp điện đèn chiếu sáng, gây ảnh hưởng an ninh, trật tự địa bàn.
Số ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị (TP HCM) đã tăng lên 22 ca, cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân.
Do mâu thuẫn cá nhân với chị M nên H.Đ.T đã sử dụng hình ảnh của chị này, đăng tải và bình luận 8 bài viết có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục thay đổi mạnh mẽ sau thời gian thi công xuyên Tết, mở ra kỳ vọng khơi thông “điểm nghẽn” giao thông nội đô.
Công an xã Tiên Lục (Bắc Ninh) vừa tạm giữ Hoàng Viết Tiến để điều tra hành vi trộm cắp dây cáp điện đèn chiếu sáng, gây ảnh hưởng an ninh, trật tự địa bàn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện 4 điểm trồng trái phép với tổng số 557 cây thuốc phiện, các cây đang trong giai đoạn sinh trưởng.
Lực lượng CSGT tại Đà Nẵng phát hiện xe khách tuyến Quảng Trị – Đà Nẵng chở 53 người trên xe 38 chỗ, vượt 15 hành khách so với quy định và lập biên bản xử phạt.
2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.
Từng là điểm nóng về ùn tắc giao thông do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) đang có màn 'lột xác' ngoạn mục.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đưa 2 dự án bệnh viện sử dụng theo chỉ đạo Chính phủ.