Triều Tiên nói lệnh trừng phạt của Mỹ là 'tàn bạo', 'diệt chủng'

Triều Tiên cho rằng "những lệnh trừng phạt tàn bạo do Mỹ lĩnh xướng và việc gây sức ép với Triều Tiên đã cấu thành tội diệt chủng".

Theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố đưa ra tại trụ sở LHQ ở Geneva, phái đoàn ngoại giao của Triều Tiên cho rằng "những lệnh trừng phạt tàn bạo do Mỹ lĩnh xướng và việc gây sức ép với CHDCND Triều Tiên đã cấu thành tội vi phạm nhân quyền hiện nay và tội diệt chủng".
Tuyên bố cũng khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ đã "đe dọa và gây tổn hại tới nhân quyền của người dân Triều Tiên trong mọi lĩnh vực".
Trieu Tien noi lenh trung phat cua My la 'tan bao', 'diet chung'
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: REUTERS 
Tuyên bố của Triều Tiên yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay các lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu khởi động chuyến công du dài ngày của ông tới châu Á.
Trong hành trình này, ông Trump sẽ có các cuộc công du tới Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của chính quyền các nước đó với Mỹ trong việc gây sức ép với Triều Tiên.
Sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6 và cũng là lần thử lớn nhất trước nay ngày 3/9, cộng đồng quốc tế đã và đang tăng cường sức ép với quốc gia này.
Tháng trước Mỹ đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt lên 7 cá nhân Triều Tiên và 3 thực thể vì các cáo buộc phía Mỹ cho là họ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó có cả việc bóc lột lao động.
Trong tháng 9, Hội đồng Bảo an LHQ cũng siết chặt thêm các lệnh trừng phạt của cơ quan này với Triều Tiên, trong đó bao gồm lệnh cấm xuất khẩu và đóng băng tài sản cũng như cấm đi lại với nhiều quan chức của Bình Nhưỡng.
Tháng trước, một chuyên gia LHQ từng cảnh báo các lệnh trừng phạt quốc tế có thể gây ảnh hưởng tiêu cực với các khu vực kinh tế trọng yếu của Triều Tiên, cũng như gây tổn hại về nhân quyền với các công dân nước này.
Trong tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt của phái đoàn ngoại giao Triều Tiên tại LHQ, họ cáo buộc "những quốc gia vô đạo đức đã ngăn cản việc chuyển phát các trang thiết bị y tế và thuốc men", trong đó có những thứ dành cho trẻ em và phụ nữ tại Triều Tiên.
"Mọi dạng thức trừng phạt vô nhân đạo và vi phạm nhân quyền chống lại CHDCND Triều Tiên cần phải được chấm dứt hoàn toàn và ngay lập tức", tuyên bố của Triều Tiên khẳng định.

Ảnh: Gạt Triều Tiên, TT Donald Trump mừng 100 ngày nhậm chức

(Kiến Thức) - Dù có nhiều vấn đề bận tâm, đặc biệt là về Triều Tiên, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tưng bừng tổ chức buổi kỉ niệm 100 ngày nhậm chức ở Harrisburg, Pennsylvania.

Anh: Gat Trieu Tien, TT Donald Trump mung 100 ngay nham chuc
Ngày 29/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tổ chức buổi kỉ niệm trong 100 ngày chính thức lên nhậm chức ở Harrisburg, Pennsylvania. 

Đoàn tháp tùng hùng hậu bảo vệ tổng thống Mỹ

Trong các chuyến công du nước ngoài bên cạnh quan chức chính phủ, các tổng thống Mỹ luôn được bảo vệ chặt chẽ bởi mật vụ cùng dàn xe đặc chủng và lực lượng an ninh sở tại.

Doan thap tung hung hau bao ve tong thong My
 Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến công du một loạt các nước châu Á trong tháng 11 tới. Bảo vệ ông chủ Nhà Trắng luôn là ưu tiên hàng đầu của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Hình ảnh các mật vụ cùng dàn xe đặc chủng đậu sẵn dưới đường băng khi ông Trump bước xuống từ Air Force One. Ảnh: Getty.

Mỹ-Châu Âu chia rẽ vì khủng hoảng Triều Tiên

(Kiến Thức) - Chuyên gia Rostislav Ishchenko cho rằng cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã bộc lộ bất đồng lớn nhất trong  quan hệ Mỹ-Châu Âu kể từ Thế chiến II.

Theo nhà nghiên cứu chính trị Rostislav Ishchenko, cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã bộc lộ bất đồng lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Những nước đồng minh Châu Âu của Washington đã công khai chỉ trích chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Triều Tiên.
Chuyên gia Ishchenko nói thêm, cuộc khẩu chiến của Washington và Bình Nhưỡng cũng không nhận được sự ủng hộ của Liên minh Châu Âu (EU). Trên thực tế, bất đồng Mỹ-Châu Âu tiếp tục gia tăng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.