Singapore, Malaysia, Indonesia sắp tuần tra chung ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Theo Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han, hải quân Singapore, Malaysia và Indonesia đang thảo luận khả năng tuần tra chung ở Biển Đông để chống khủng bố và cướp biển.

Trang mạng Channel News Asia ngày 11/5 dẫn lời Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han - Tư lệnh Hải quân Singapore - nói với báo chí Singapore rằng ba nước Singapore, Malaysia và Indonesia đang thảo luận việc mở rộng các cuộc tuần tra chung tới tận khu vực phía nam Biển Đông, nơi hải tặc hoạt động mạnh nhất.
Hợp tác giữa các nước trên thế giới đã tỏ ra rất thành công trong việc kiềm chế các hoạt động hải tặc tại Eo biển Malacca, tuy nhiên ý định của ba nước trong khu vực có thể trở nên khá phức tạp vì những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong các vùng biển này.
Singapore, Malaysia, Indonesia sap tuan tra chung o Bien Dong?
Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han - Tư lệnh Hải quân Singapore.
Channel News Asia trích lời Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han nói ông hy vọng rằng các cuộc tuần tra chung sẽ sớm được thực hiện. Ông cho biết thêm do có một số quan ngại được nêu lên về tranh chấp chủ quyền Biển Đông ở gần đó, ba nước tham gia tuần tiễu chung sẽ tìm cách không làm cho vấn đề bị thổi phồng, mà sẽ “tập trung vào mục tiêu đối phó với hải tặc, bởi vì không có bên nào được hưởng lợi, nếu để yên cho hải tặc hoành hành”. Ông bày tỏ quan tâm về khả năng hợp tác chống khủng bố và hải tặc, bất chấp còn tồn tại bất đồng giữa các nước trong khu vực.
Tổ chức khủng bố al-Qaeda mới đây kêu gọi các chi nhánh trực thuộc tiến hành các cuộc tấn công vào các lợi ích kinh tế của các nước phương Tây trên các tuyến hàng hải thế giới mang tính chiến lược, trong đó có  Eo biển Malacca.
Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han cũng đề cập tới triển vọng Biển Đông sẽ bị quân sự hoá, với sự hiện diện đông đảo tàu hải quân các nước trong vùng biển này. Ông cho biết:  “Trong vòng 10 năm tới, sẽ có hơn 100 tàu ngầm diesel hoạt động ở Biển Đông”. Ông nhấn mạnh nhu cầu cần có những quy định để phối hợp hoạt động của các tàu này, “trước khi xảy ra một sự cố đáng tiếc dưới biển”.
Tàu chiến Singapore tại căn cứ hải quân Changi.
Tàu chiến Singapore tại căn cứ hải quân Changi.
Tuần trước, các lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập chống hải tặc. Hãng tin  Reuters nói cả Philippines lẫn Nhật Bản đều đang đối mặt với nhiều thách thức do các hành động quyết đoán của Trung Quốc gây ra gần đây ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, những vùng biển nơi mà Bắc Kinh đã dùng lực lượng tuần duyên và tàu đánh cá để đòi hỏi chủ quyền.

Singapore muốn “níu chân” Ấn Độ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Singapore bày tỏ mong muốn Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn nữa ở Biển Đông khi Trung Quốc ngang nhiên tiến hành các hoạt động cải tạo đất nơi đây.

Singapore ủng hộ mạnh mẽ việc Ấn Độ đóng một vai trò lớn hơn ở Biển Đông thông qua các diễn đàn an ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen cho biết trong cuộc phỏng vấn bên lề cuộc họp với các đối tác Đông Nam Á ở đảo Langkawi của Malaysia ngày 16/3.
Singapore muon “niu chan” An Do o Bien Dong
 Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen.
Trong cuộc phỏng vấn trên, Bộ trưởng Ng Eng Hen cho biết, ông cùng các đối tác tham gia sự kiện này đều thống nhất nguyên tắc không sử dụng vũ lực để giải quyết những mâu thuẫn quanh cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Dân binh - “công cụ” của TQ bành trướng trên Biển Đông

Tờ National Interest viết bài cảnh báo, tỉnh Hải Nam sử dụng công nghiệp đánh bắt cá như bệ phóng củng cố các yêu sách của TQ trên Biển Đông.

Mục đích duy nhất: Bành trướng trên Biển Đông

Theo bài báo, đây chỉ là một trong những biện pháp, như tăng cường lực lượng thực thi luật hàng hải, gia tăng các biện pháp hành chính, bồi đắp đảo, phủ sóng mạng 3G... nhưng tất cả đều phục vụ một mục đích duy nhất là bành trướng trên Biển Đông. Ngành công nghiệp đánh bắt cá của Trung Quốc cùng đội tàu cá lớn nhất thế giới được xem là công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nhất là từ khi Trung Quốc liên tục đòi hỏi yêu sách trên biển. Vai trò chiến lược và chính trị của đội tàu cá Trung Quốc đã được nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt khi nước này ngày càng mở rộng tổ chức bán quân sự tương đối rõ, đó là lực lượng dân quân biển.

Dan binh - “cong cu” cua TQ banh truong tren Bien Dong
Trung Quốc đang biến các bãi đá ở Trường Sa thành các đảo nhân tạo. Ảnh: T.L. 

Mặc dù Trung Quốc có những bước phát triển nhảy vọt về lực lượng hải quân và tuần duyên trong những năm gần đây, song, dân quân biển vẫn tạo thành một "lực lượng không thể thay thế" trong các lực lượng vũ trang trên biển của Trung Quốc. Trung Quốc ngày càng nỗ lực tổ chức, chuẩn hoá lực lượng này nhằm hỗ trợ đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại chung. Đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới thăm làng chài Đàm Môn (Hải Nam) vào tháng 4.2013 để "uý lạo" ngư dân và dân binh. Theo bài báo, mặc dù dân binh biển Đàm Môn chỉ là lực lượng tương đối nhỏ, song khả năng của lực lượng này đi tiên phong về kỹ thuật và hoạt động như hình mẫu cho hàng nghìn lực lượng dân binh biển khác dọc bờ biển Trung Quốc, kết hợp với các lực lượng chuyên nghiệp hơn - là điều không được bỏ qua.

Cớ triển khai lực lượng thực thi pháp luật trên biển

Chính quyền tỉnh Hải Nam đã chi rất nhiều tiền để xây dựng đội tàu đánh cá vỏ thép lớn hơn, được thiết kế có thể hoạt động dài ngày trong những điều kiện khắc nghiệt. Tính đến ngày 13.3.2015, làng Đàm Môn đã nhận tàu thứ 17 trong tổng số 29 tàu đánh cá vỏ thép có trọng lượng 500 tấn, được trang bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc hàng hải công nghệ cao. Số tàu này đủ sức hoạt động trên biển trong nhiều tháng liên tục. Bài báo cho hay, tựu trung lại, chính quyền tỉnh Hải Nam đang gấp rút đẩy nhanh nỗ lực xây dựng làng Đàm Môn và nâng cấp đội tàu cá cùng khả năng của lực lượng dân quân biển, để bảo vệ "lãnh thổ xanh" của Trung Quốc. Họ liên tục lặp đi lặp lại khái niệm "ý thức lãnh thổ xanh", ghi khắc vào đầu lực lượng dân binh Đàm Môn rằng, các vùng biển là ngư trường và tàu thuyền là nhà của họ - một tư tưởng kiểu du kích trong việc "đẩy lui các cuộc xâm nhập của nước ngoài".

Tờ National Interest cảnh báo, sự hiện diện của lực lượng dân binh hoạt động như ngư dân khiến Trung Quốc có cớ triển khai lực lượng thực phi pháp luật trên biển để hỗ trợ và giám sát. Việc duy trì sự hiện diện bình thường của tàu cá là cái cớ để Trung Quốc kiểm soát hành chính ở những vùng biển tranh chấp, mà Trung Quốc tự cho là lãnh hải của mình. Dân binh biển Đàm Môn còn được biết đến với những "nỗ lực" xây dựng của mình tại quần đảo Hoàng Sa và 7 đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Trường Sa. Từ những năm 1990, ngư dân Đàm Môn đã hỗ trợ hải quân Trung Quốc bằng việc cung cấp 2,65 triệu tấn vật liệu xây dựng, gồm thép cây, bê tông và đá. Họ cũng thường xuyên tiếp tế thực phẩm, nước uống và đồ dùng thiết yếu cho Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đồn trú ở các đảo. Đội tàu cá Đàm Môn cũng là trợ thủ đắc lực giúp Trung Quốc âm thầm cải tạo, bồi đắp trên Biển Đông, trước khi nước này ngang nhiên khởi động các dự án cải tạo lớn từ năm 2013.

Bài báo kết luận, việc xây dựng làng chài Đàm Môn không chỉ giúp gia tăng danh tiếng và ảnh hưởng của ngôi làng này, mà quan trọng và có ý nghĩa bao quát hơn trong các vấn đề ở Biển Đông, đó sẽ là mô hình mẫu để các tỉnh khác áp dụng và noi theo. Sử dụng tuyên truyền chính trị và thuyết phục kinh tế, lực lượng dân binh biển trong ngành công nghiệp đánh bắt cá đang trở thành một công cụ quan trọng của chính sách đối ngoại nhằm giúp Trung Quốc ngang nhiên khẳng định các yêu sách hiếu chiến của mình.

Mặc dù dân binh biển Đàm Môn chỉ là lực lượng tương đối nhỏ, song khả năng của lực lượng này đi tiên phong về kỹ thuật và hoạt động như hình mẫu cho hàng nghìn lực lượng dân binh biển khác dọc bờ biển Trung Quốc, kết hợp với các lực lượng chuyên nghiệp hơn - là điều không được bỏ qua.

Hàn Quốc quyết “xử” kẻ trộm cá Trung Quốc

Những ngày này, những kẻ trộm cá Trung Quốc đang khiến ngư dân Hàn Quốc mất ăn mất ngủ.

Những ngư dân chuyên đánh bắt cá ở xung quanh điểm nóng biên giới biển với Triều Tiên như Choi Won-Jin nổi tiếng là những người can đảm, mạnh mẽ. Tuy nhiên, những ngày này, những kẻ trộm cá đến từ Trung Quốc - nước láng giềng lớn hơn, mạnh hơn đang khiến họ mất ăn mất ngủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.