Quân đội Nga bị nghi tập trận sát biên giới Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhaylo Koval hôm nay bày tỏ nghi ngờ rằng, binh lính Nga đang tập trận quân sự cách biên giới Ukraine vẻn vẹn 1 Km.

“Ngày hôm qua, có một số cuộc diễn tập ở gần biên giới chúng ta. Tuy nhiên, họ (tức quân đội Nga) còn tiến hành một số bài tập trận ở ngay sát biên giới, cách đường biên giới hai nước vẻn vẹn 1 km mà thôi”, ông Koval nhấn mạnh trong cuộc nói chuyện trên sóng truyền hình.
 Các bính sĩ thuộc Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tham gia cuộc tập trận đánh chiếm đảo. Ảnh minh họa.
Theo lời ông, quân đội Nga không hề vượt qua đường biên giới giữa hai nước. Đồng thời, Bộ trưởng Koval bày tỏ, quân đội Ukraine đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước.
Trước đó, vào hôm 24/4, quân đội Nga bất ngờ thông báo cuộc tập trận quân sự mới giáp biên giới với Ukraine sau khi bạo lực gia tăng ở miền đông Ukraine.
Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nói rằng, chính những động thái gần đây của chính quyền Kiev đã “buộc” Nga tiến hành cuộc tập trận lần này. Ông còn cho biết, các tiểu đoàn thuộc hai quân khu là Quân khu miền Nam và miền Tây của Nga sẽ tham gia vào đợt này. Ngoài ra, ông còn cung cấp thêm rằng, khoảng 11.000 binh sĩ cùng 230 xe bọc thép, 150 khẩu súng các loại đã được Kiev huy động vào chiến dịch chống khủng bố nhằm đàn áp những người biểu tình ở miền đông Ukraine.
Thanh Nga (tổng hợp)

Bình luận(0)