Phát hiện kho vũ khí tại nhà nghi phạm xả súng tại Las Vegas

Ngày 2/10, cảnh sát Mỹ phát hiện kho vũ khí lớn tại nhà Stephen Paddock, kẻ xả súng ở thành phố Las Vegas khiến 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương.

Cảnh sát trưởng Joseph Lombardo cho biết lực lượng an ninh đã lục soát ngôi nhà của kẻ xả súng ở Las Vegas Stephen Paddock tại Mesquite, bang Nevada, đã phát hiện "18 khẩu súng, một số thuốc nổ và hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều thiết bị điện tử hiện đang được kiểm tra".
Phat hien kho vu khi tai nha nghi pham xa sung tai Las Vegas
Hiện trường sau khi xảy ra vụ xả súng ở Las Vegas khiến 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương.  Ảnh: Reuters
Bên cạnh đó, ông Lombardo cũng cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tối 1/10 tại buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời ở Las Vegas đã lên con số 59. Ngoài ra, 527 người khác cũng bị thương trong vụ việc này.
Cùng ngày, Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đã tiến hành 1 phút mặc niệm để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Las Vegas.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận về chính sách kiểm soát súng tại Mỹ.
Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ tới Las Vegas trong ngày 4/10 để gặp lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng phản ứng nhanh và gia đình các nạn nhân.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng ngày đã bày tỏ tình đoàn kết với Mỹ.
Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn tuyên bố của Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh Canada chia sẻ nỗi đau và sự kinh hoàng trước hành động bạo lực vô nghĩa và hèn nhát tại Las Vegas.
Theo thông tin mới nhất, ít nhất 2 công dân Canada đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ xả súng này.
Gia đình nghi can có tiền sử tội phạm
Nghi can xả súng sát hại 59 người và khiến 527 người bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas, thuộc bang Nevada, Mỹ, là một cư dân địa phương không có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, cha ruột của đối tượng này là một kẻ cướp ngân hàng từng nằm trong danh sách truy nã của Cục Điều tra Liên bang (FBI), có dấu hiệu "tâm thần và khuynh hướng sự sát".
Nghi can Stephen Paddock, 64 tuổi, sống tại thành phố Mesquite, cách Las Vegas chỉ khoảng 90 phút đi xe.
Y sống trong một khu cộng đồng hạng sang dành cho người nghỉ hưu cùng với bạn gái 62 tuổi Marilou Danley, người bị cảnh sát thông báo truy tìm trên truyền thông để thẩm vấn. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác định bà Danley đang ở nước ngoài vào thời điểm xảy ra vụ xả súng và không liên quan đến tội ác này.
Paddock sở hữu giấy phép săn bắn và nhiều súng ngắn hợp pháp, đồng thời sở hữu bằng lái máy bay tư nhân.
Y từng làm kế toán viên cho tập đoàn vũ khí quân sự Lockheed Martin trong 3 năm vào những năm 1980.
Paddock không có hồ sơ trong quân đội và nhà chức trách đang xác định tại sao hắn có thể tiếp cận với các vũ khí tự động.
Gia đình và người quen mô tả Paddock là một người cởi mở, không có mối liên hệ chính trị hay tôn giáo nào, đồng thời có sở thích đánh bạc.
Cha của y là Benjamin Hoskins Paddock, đối tượng cướp nhiều ngân hàng và nằm trong danh sách "Most Wanted" của FBI năm 1969 sau khi vượt ngục tại Texas khi đang thụ án 20 năm tù giam.
FBI giữ tên này trong danh sách truy nã suốt 8 năm, song y đã bị phát hiện 1 năm sau khi được gỡ bỏ khỏi danh sách này năm 1978.
FBI mô tả đối tượng này "được chuẩn đoán bị bệnh tâm thần" và khả năng "có khuynh hướng tự sát".
Stephen Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào căn phòng ở tầng 32 khách sạn Mandalay Bay Resort, nơi y xả súng liên hoàn vào đám đông khán giả tham gia buổi diễn ca nhạc ở phía bên kia đường.
Cái chết của y đánh dấu sự kết thúc của vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại.
Tổ chức IS nhận thực hiện vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas
Theo Reuters, hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm này đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ xả súng ở Las Vegas, Mỹ khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.
Tuyên bố ngày 2/10 của hãng trên có đoạn: "Vụ tấn công ở Las Vegas do một chiến binh của IS thực hiện, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi tấn công các quốc gia trong liên quân (chống IS)." Nguồn tin đồng thời lưu ý kẻ tấn công đã cải sang đạo Hồi từ vài tháng trước.
Trước đó theo Cục cảnh sát Las Vegas, nghi phạm Stephen Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào phòng khách sạn của đối tượng.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 10 khẩu súng trường trong căn phòng ở tầng thứ 32 nơi Paddock, 64 tuổi, tiến hành xả súng vào đám đông tham dự hòa nhạc bên dưới./.

Mức độ tín nhiệm của các đời Tổng thống Mỹ

(Kiến Thức) - Trong số các đời Tổng thống Mỹ gần đây, John F. Kennedy nhận được tỷ lệ tín nhiệm cao nhất, còn Harry S. Truman có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất.

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My
Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy nhận được sự ủng hộ cao nhất của người dân. Tỷ lệ ủng hộ trung bình của người dân đối với vị tổng thống Mỹ thứ 35 này là 70,53%. Ông giữ vai trò là người đứng đầu Nhà Trắng trong suốt 2 năm 9 tháng (từ năm 1961 đến 1963). 

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-2
Tổng thống thứ 34 của Mỹ, Dwight Eisenhower, có tỷ lệ ủng hộ trung bình là 64,9%. Ông rời nhiệm sở khi vẫn nhận được sự tín nhiệm của đa số người dân Mỹ sau 8 năm ở Nhà Trắng (1953-1961). 

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-3
Tiếp đến là vị tổng thống thứ 32 của Mỹ, Franklin D.Roosevelt, với tỷ lệ ủng hộ trung bình là 64,49%. Ông giữ vai trò là người đứng đầu nước Mỹ trong suốt 12 năm 1 tháng (từ năm 1933 đến năm 1945). 

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-4
Trong 4 năm giữ vị trí người đứng đầu nước Mỹ (1989-1993), cựu Tổng thống Mỹ George H.W.Bush nhận được tỷ lệ ủng hộ trung bình là 60,1%. 

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-5
Tỷ lệ ủng hộ trung bình dành cho cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là 54,8%. 

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-6
 Trong thời gian 5 năm 2 tháng (từ năm 1963 đến 1969) là ông chủ Nhà Trắng, cựu Tổng thống Lyndon B.Johnson cũng có mức tín nhiệm khá cao, với 54,75% người dân ủng hộ.

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-7
Tỷ lệ ủng hộ trung bình của người dân đối với cựu Tổng thống Ronald Reagan là 52,84%. Trong một cuộc thăm dò của Gallup năm 2013, ông Reagan được đánh giá là vị tổng thống tuyệt vời thứ hai của nước Mỹ. 

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-8
Cựu Tổng thống Richard Nixon giữ vai trò là người đứng đầu nước Mỹ trong suốt 5 năm 6 tháng (từ năm 1969 đến 1974). Tỷ lệ ủng hộ trung bình dành cho vị tổng thống thứ 37 của Mỹ này là 49,89%. 

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-9
Tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho cựu Tổng thống George W.Bush tăng sau vụ khủng bố 11/9/2001 nhưng sụt giảm nhanh chóng vào những tháng sau đó. Trong 8 năm làm tổng thống Mỹ (2001-2009), ông W.Bush nhận được tỷ lệ ủng hộ trung bình là 47,48%. 

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-10
45,78% là tỷ lệ ủng hộ trung bình của người dân dành cho vị tổng thống thứ 39 của Mỹ, Jimmy Carter. Ông nắm vai trò là người đứng đầu nước Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến 1981. 

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-11
 Cựu Tổng thống Gerald Ford có tỷ lệ ủng hộ trung bình là 45,78%.

Muc do tin nhiem cua cac doi Tong thong My-Hinh-12
Tỷ lệ ủng hộ dành cho tổng thống thứ 33 của Mỹ, Harry S. Truman, là 42,6%. Ông đảm nhiệm vai trò người đứng đầu nước Mỹ trong suốt 7 năm 9 tháng (từ năm 1945 đến 1953). 

Biên giới Mỹ-Mexico trong 100 năm qua ảnh

(Kiến Thức) - Business Insider công bố những hình ảnh sơ khai ở biên giới Mỹ-Mexico từ cách đây chừng 100 năm.

Bien gioi My-Mexico trong 100 nam qua anh
 Mỹ bắt đầu lập ra các đội tuần tra biên giới chính thức vào năm 1924 với mục đích đảm bảo an ninh khu vực biên giới Mỹ-Mexico. Trong bức ảnh dưới này, các binh sỹ biên phòng Mỹ đang lục soát công dân Mexico, những người muốn sang đất Mỹ.

Xả súng ở Las Vegas: Hơn 50 chết, 400 người bị thương

(Kiến Thức) - Hơn 50 người đã thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas, vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Từ tầng 32 của Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay, kẻ xả súng là Stephen Paddock, 64 tuổi, đã bắn hàng trăm viên đạn vào đám đông khán giả đang tham dự một buổi hòa nhạc ngoài trời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.