Ông Biden sẽ không dỡ bỏ thuế trừng phạt Trung Quốc

Ông Biden cho biết sẽ không lập tức hủy bỏ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung hay dỡ bỏ thuế trừng phạt do chính quyền ông Trump áp đặt lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Tôi sẽ không hành động đột ngột (đối với thỏa thuận thương mại), chính sách tương tự cũng áp dụng với vấn đề thuế. Tôi không định làm phương hại các lựa chọn của mình", New York Times ngày 2/12 dẫn lời của ông Joe Biden.
Tổng thống đắc cử cho biết chính sách ông theo đuổi là công kích "những hành động lạm dụng" của Trung Quốc, bao gồm "đánh cắp tài sản trí tuệ, bán phá giá hàng hóa, trợ cấp doanh nghiệp bất hợp pháp", cũng như ép buộc công ty Mỹ "chuyển giao công nghệ" cho đối tác Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Biden cũng nhấn mạnh cần đạt được sự thống nhất của lưỡng đảng và tập trung vào các nỗ lực của chính phủ đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, cơ sở hạ tầng và giáo dục, điều giúp các công ty Mỹ cạnh tranh hiệu quả hơn với các đối thủ Trung Quốc.
Ong Biden se khong do bo thue trung phat Trung Quoc
Ông Joe Biden. Ảnh: AFP. 
Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được Washington và Bắc Kinh ký kết hồi đầu năm, theo đó Trung Quốc cam kết tăng giá trị hàng hóa và dịch vụ mua từ Mỹ trong năm 2020-2021 thêm ít nhất 200 tỷ USD.
Mỹ hiện duy trì mức thuế 25% đánh lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 250 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc trả đũa bằng thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa của Mỹ trị giá 100 tỷ USD.
Cũng trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông Biden nói sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu Iran quay trở lại "tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận hạt nhân".
"Qua tham vấn với các đồng minh và đối tác, chúng tôi sẽ quay trở lại các cuộc đàm phán và các thỏa thuận tiếp theo nhằm thắt chặt và kéo dài các biện pháp kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran", ông Biden nói.
Tháng trước, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này sẽ thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu chính quyền mới của Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Ông Zarif nói việc dỡ bỏ cấm vận có thể được Nhà Trắng nhanh chóng thực hiện chỉ với "ba sắc lệnh hành pháp".

Mỹ bắt giữ đối tượng đe dọa sát hại bộ đôi tranh cử Biden-Harris

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/10 cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ một người đàn ông ở bang Maryland, khi đối tượng này đe dọa sát hại ứng cử viên tranh cử của đảng Dân chủ Joe Biden cùng với người liên danh với ông - nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris.

James Dale Reed, 42 tuổi, bị cáo buộc đã có lời đe dọa trong bức thư người này liệng xuống cửa ra vào của một căn hộ ở Frederick, Maryland. Trong khoảng sân sau của căn nhà này, chủ hộ có bố trí hình ảnh, biểu ngữ ủng hộ bộ đôi Biden-Harris.

Ông Biden công bố danh sách đội ngũ nhân sự cấp cao Nhà Trắng

Ông Joe Biden công bố đội ngũ nhân viên cấp cao Nhà Trắng. Ông sẽ bổ nhiệm các cố vấn lâu năm và nhân viên chủ lực trong chiến dịch vào vị trí hàng đầu.

Trong số các vị trí được công bố hôm 17/11 có Mike Donilon - chiến lược gia trưởng trong chiến dịch tranh cử của ông Biden. Ông Donilon đóng vai trò hàng đầu trong việc soạn thảo các bài phát biểu cũng như quảng bá hình ảnh cho ứng viên đảng Dân chủ. Ông định hình cuộc đua 2020 là “tranh đấu cho linh hồn của nước Mỹ” và được chọn để trở thành cố vấn cấp cao cho ông Biden.

Tòa án Tối cao Nevada xác nhận ông Biden chiến thắng

Tòa án Tối cao Nevada vào ngày 24/11 đã nhất trí xác nhận ông Biden chiến thắng tại bang chiến trường này, dẫn tới việc ông Biden sẽ có được 6 phiếu đại cử tri của Nevada.
 
 

 Theo AP, quyết định của bảy thẩm phán sẽ được gửi tới Thống đốc Nevada Steve Sisolak, đảng viên Dân chủ, để xác nhận.

Cuộc biểu quyết tại tòa được thực hiện theo luật của bang Nevada. Theo đó, Tòa án Tối cao bang sẽ họp với tổng thư ký để thông qua kết quả bỏ phiếu cho nhiều vị trí khác nhau. Sau đó, thống đốc sẽ chính thức tuyên bố người chiến thắng.

Ông Biden đã thắng bang Nevada với cách biệt hơn 33.000 phiếu bầu so với Tổng thống Donald Trump, theo kết quả được quan chức bầu cử ở 17 hạt của Nevada phê chuẩn.

Tổng thư ký Nevada Barbara Cegavske đã trình bày những kết quả này trước tòa vào ngày 24/11.

Hơn 77,3% trong số 1,8 triệu cử tri ở Nevada đã đăng ký bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này, AP đưa tin.

Toa an Toi cao Nevada xac nhan ong Biden chien thang
 Ông Biden được xác nhận là người chiến thắng ở Nevada. Ảnh: Reuters.

Đọc nhiều nhất

Tin mới