![]() |
| Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Ngày 7/11, ông Biden được các hãng truyền thông lớn của Mỹ "xướng tên" là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, qua đó sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: NYP. |
![]() |
| Nếu chính thức nhậm chức vào tháng 1/2021, mục tiêu hàng đầu của ông Biden được cho là đối phó với đại dịch COVID-19 cũng như đưa kinh tế nước Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Ảnh: Independent. |
![]() |
| Điều này được thể hiện rõ trong bài phát biểu của ông Biden hôm 7/11: "Chúng ta không thể khôi phục nền kinh tế, khiến nước Mỹ trở nên tươi trẻ trở lại hay tận hưởng những khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời cho đến khi chúng ta kiểm soát được đại dịch này". Ảnh: CNBC. |
![]() |
| Hãng Reuters dẫn thông tin do trợ lý hàng đầu của ông Biden cung cấp ngày 16/11 cho hay, trong tuần này, các cố vấn khoa học của ông Biden sẽ gặp gỡ vào trao đổi với các công ty dược phẩm đang phát triển vắc xin ngừa COVID-19 để chuẩn bị cho công tác tiêm chủng rộng rãi trong nước. Ảnh: VF. |
![]() |
| Kế hoạch đối phó với đại dịch COVID-19 của ông Biden sẽ đảm bảo những người bị nhiễm COVID-19 hoặc những người đang chăm sóc bệnh nhân COVID-19 vẫn được trả lương nếu nghỉ phép; giãn nợ đối với các khoản vay dành cho sinh viên liên bang; cung cấp các khoản vay không lãi suất đối với các doanh nghiệp nhỏ đang phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến dịch COVID-19… |
![]() |
| Cùng với việc giải quyết đại dịch COVID-19, ông Biden dự kiến cũng sẽ triển khai các kế hoạch nhằm phục hồi nền kinh tế suy thoái. Ảnh: WSJ. |
![]() |
| Theo The Sun, một trong những chính sách kinh tế của ông Biden là sẽ thực hiện chương trình "Mua hàng của Mỹ", dự kiến tạo ra 5 triệu việc làm mới. Theo chương trình này, chính phủ sẽ chi 400 tỷ USD để mua các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ. Ông Biden cũng sẽ thực hiện tăng hơn gấp đôi mức lương tối thiểu liên bang lên 15 USD/giờ. Ảnh: CNBC. |
![]() |
| Ngoài ra, ông Biden được cho là sẽ thực hiện hóa kế hoạch cơ sở kéo dài trong 10 năm, trị giá 1.300 tỷ USD. Được biết, trong chiến dịch tranh cử, ứng viên Đảng Dân chủ đã đưa ra kế hoạch cơ sở hạ tầng này với mục tiêu sẽ đưa Mỹ đến tương lai không phát thải khí nhà kính và mở rộng việc làm cho tầng lớp trung lưu. Ảnh: ADN. |
![]() |
| Các khoản chi bao gồm 400 tỷ USD cho một chương trình liên bang mới về nghiên cứu và đổi mới năng lượng sạch, 100 tỷ USD để hiện đại hóa trường học, 50 tỷ USD để sửa chữa cầu đường và đường cao tốc trong năm đầu tiên nắm quyền, 20 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng ở nông thôn và 10 tỷ USD cho các dự án phục vụ các khu vực nghèo đói. Ảnh: NBC News. |
![]() |
| Ông Biden dự kiến sẽ đảo ngược một phần chính sách cắt giảm thuế của Tổng thống Trump nhằm gia tăng doanh thu liên bang bằng cách tăng thuế đối với các công ty và những hộ có gia đình có thu nhập cao. Ảnh: The Verge. |
![]() |
| Ông có kế hoạch tăng thuế thu nhập cá nhân lên mức cao nhất 39,6%, từ mức mức 37%; áp thuế an sinh xã hội với người có thu nhập trên 400.000 USD; thuế thặng dư vốn và đánh thuế tối thiểu 15% với thu nhập sổ sách của các công ty lớn. Thuế suất đối với lợi nhuận thu được từ các công ty con ở nước ngoài của các công ty Mỹ sẽ tăng gấp đôi, lên 21%. Ảnh: Time. |
![]() |
| Theo Trung tâm Chính sách Thuế, các đề xuất thuế của ông Biden sẽ giúp tăng thu ngân sách thêm 4.000 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2030. Ảnh: CA. |
![]() |
| Trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, theo chuyên gia Mark Zandi của Moody’s, ông Biden vẫn giữ thái độ cứng rắn với Bắc Kinh, nhưng sẽ gây áp lực với Trung Quốc không phải bằng cách đơn phương gây thương chiến, mà sẽ thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ảnh: DFP. |
![]() |
| Chuyên gia Zandi cũng dự đoán, đến năm 2023, toàn bộ các khoản thuế phí sẽ được dỡ bỏ. Điều này sẽ làm giảm gánh nặng chi phí lên người tiêu dùng trong nước (Mỹ) và khiến Trung Quốc dỡ bỏ các thuế phí “trả đũa” khỏi hàng hóa Mỹ, góp phần cải thiện ngành sản xuất trong nước (Mỹ) và xuất khẩu. |
Mời độc giả xem thêm video: Ông Biden được truyền thông Mỹ đưa tin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)
![]() |
| Theo Reuters, cảnh sát ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội hôm 17/11. (Nguồn ảnh: Reuters/CNA) |
![]() |
| Những người biểu tình ở Thái Lan yêu cầu sửa đổi bản Hiến pháp do chính phủ quân sự soạn ra sau cuộc đảo chính năm 2014, kêu gọi cải cách để giảm quyền lực của Hoàng gia, đồng thời yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha từ chức. |
![]() |
| Đám đông đã dỡ bỏ các hàng rào bê tông bên ngoài tòa nhà Quốc hội, bất chấp cảnh báo của lực lượng an ninh. |
![]() |
| Cảnh sát sau đó phun vòi rồng và hơi cay để ngăn cản họ. |
![]() |
| Người biểu tình kéo về trụ sở Quốc hội để gây áp lực lên các nhà lập pháp đang thảo luận về những sửa đổi hiến pháp bên trong tòa nhà này. |
![]() |
| Ít nhất 18 người bị thương trong cuộc đụng độ hôm 17/11. Hoàng gia Thái Lan không bình luận về việc biểu tình nhưng Quốc vương Maha Vajiralongkorn gần đây nói rằng Thái Lan là vùng đất của sự thỏa hiệp. |
![]() |
| Hôm 14/11, cảnh sát cho biết họ sẽ không dùng bạo lực để trấn áp người biểu tình nhưng đã triển khai 5.100 người để giữ an ninh trật tự. |
![]() |
| Trước đó, hồi giữa tháng 10/2020, Thái Lan đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok. |
![]() |
| Sắc lệnh khẩn cấp, có hiệu lực từ 4h sáng 15/10, cấm tụ tập từ 5 người trở lên và cho phép bắt giữ bất cứ ai vi phạm. |
![]() |
| Ngoài việc hạn chế tụ tập, sắc lệnh khẩn cấp này cũng cấm phương tiện truyền thông xuất bản tin tức có chứa thông điệp gây sợ hãi hoặc cố ý bóp méo thông tin, tạo hiểu nhầm gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, hòa bình và trật tự. |
![]() |
| Được biết, các cuộc biểu tình diễn ra ở Thái Lan từ giữa tháng 7 nhằm yêu cầu chính phủ từ chức, cải cách chế độ quân chủ, xây dựng hiến pháp mới và tổ chức bầu cử,... |
Ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Cộng hòa Komi thuộc Nga.
Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe vì nghi ngờ vận chuyển dầu trái phép, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Venezuela.
Ít nhất 4 người bị thương trong vụ nổ tại một khu dân cư ở trung tâm thành phố Utrecht của Hà Lan.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án 5 năm tù trong phiên tòa hôm nay (16/1).
Lực lượng chức năng ở Ấn Độ đang truy tìm một con voi đã hại chết 22 người trong các vụ tấn công kéo dài nhiều ngày ở bang Jharkhand.
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 5 quan chức Iran với cáo buộc liên quan đến các biện pháp trấn giữ an ninh đối với người biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Lực lượng chức năng ở Ấn Độ đang truy tìm một con voi đã hại chết 22 người trong các vụ tấn công kéo dài nhiều ngày ở bang Jharkhand.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án 5 năm tù trong phiên tòa hôm nay (16/1).
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 5 quan chức Iran với cáo buộc liên quan đến các biện pháp trấn giữ an ninh đối với người biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Ít nhất 4 người bị thương trong vụ nổ tại một khu dân cư ở trung tâm thành phố Utrecht của Hà Lan.
Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu thô ở vùng biển Caribe vì nghi ngờ vận chuyển dầu trái phép, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Venezuela.
Ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Cộng hòa Komi thuộc Nga.
Ông Mykhailo Fedorov, 34 tuổi, mới đây được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Một cần cẩu xây dựng đã đổ sập xuống đường cao tốc ở Thái Lan khiến hai người thiệt mạng.
Iran đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thương mại trong nhiều giờ vào sáng sớm 15/1.
Đài truyền hình Israel đưa tin, khả năng Mỹ sẽ tấn công Iran tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.
Vùng đất Greenland chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Tính đến tối 14/1, ít nhất 32 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương trong vụ cần cẩu rơi trúng đoàn tàu chở khách ở Thái Lan.
Hàng chục người thiệt mạng trong một vụ tai nạn phà ở miền bắc Mali.
Cần cẩu xây dựng đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách ở đông bắc Thái Lan, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.
Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, cho biết ông đã nói rõ ràng với nghị sĩ Mỹ Randy Fine rằng Greenland là một phần của Đan Mạch.
3 công nhân nhà máy dệt, trong đó có hai anh em ruột, đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu đâm vào xe bán tải chở công nhân ở Pakistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy bỏ mọi cuộc gặp với quan chức Iran trong bối cảnh cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn tiếp diễn.
Một nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.