Nhóm liên quan tới IS thảm sát dã man 50 người tại Mozambique

Google News

Cảnh sát Mozambique cho biết những kẻ tấn công có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu và phân thây hơn 50 người tại tỉnh Cabo Delgado ở miền Bắc nước này trong 3 ngày qua.

Tờ Al Jazeera dẫn lời đại diện cảnh sát Mozambique ngày 9/11 xác nhận những kẻ tấn công có liên quan đến phiến quân IS đã nhắm đến một số làng ở Miudumbe và Macomia tại tỉnh Cabo Delgado, giết người dân thường, bắt cóc trẻ em, phụ nữ, phóng hỏa đốt nhà.
Nhân chứng kể lại những kẻ tấn công đã dồn người dân vào sân bóng ở làng Muatide sau đó ra tay thảm sát họ. Vụ việc diễn ra từ tối 6/11 đến 8/11. Việc an táng những người đã mất trong vụ thảm sát được thực hiện từ 10/11.
Nhom lien quan toi IS tham sat da man 50 nguoi tai Mozambique
 Một ngôi làng tại Cabo Delgado bị lực lượng phiến loạn ủng hộ IS tấn công năm 2019. Ảnh: AFP.
Lực lượng an ninh tại tỉnh Cabo Delgado đã phải đối đầu với nhóm vũ trang có liên quan tới IS từ năm 2017. Nhóm nổi dậy ủng hộ IS này đã lợi dụng bất ổn để thực hiện những cuộc tấn công tàn ác nhằm vào người dân địa phương, tuyển mộ thanh niên gia nhập lực lượng của chúng để hình thành nhà nước Hồi giáo trong khu vực.
Trong tháng 4 vừa qua, những kẻ tấn công đã bắn chết hơn 50 thanh niên từ chối gia nhập tổ chức của chúng.
Theo Hà Linh/Báo Tin Tức

>> xem thêm

Bình luận(0)