Myanmar: Trụ sở đảng của bà Aung San Suu Kyi bị ném bom xăng

Google News

Thành viên Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), Myanmar xác nhận trụ sở đảng bị ném bom xăng vào rạng sáng 26/3.

Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 4h ngày 26/3, tại thành phố Yangon, gây ra một vụ cháy nhỏ.
"Khi người dân xung quanh phát hiện đám cháy, họ đã gọi cứu hỏa đến giải quyết. Khoảng 5h thì đám cháy được kiểm soát", Soe Win, thành viên NLD phụ trách trụ sở đảng, trả lời AFP.
"Dường như đã có người ném bom xăng Molotov vào tòa nhà", ông chia sẻ.
Đám cháy chỉ gây thiệt hại cho cổng trụ sở NLD. Các thành viên đảng đã vào trong tòa nhà để kiểm tra thêm thiệt hại.
Myanmar: Tru so dang cua ba Aung San Suu Kyi bi nem bom xang
Lực lượng an ninh Myanmar được vũ trang súng tuần tra tại bang Shan, đối phó làn sóng biểu tình chống chính phủ quân sự ngày 25/3. Ảnh: AFP. 
"Chúng tôi đã trình báo cho cảnh sát. Vẫn chưa xác định được thủ phạm", ông Soe Win từ chối phỏng đoán động cơ vụ tấn công.
Tòa nhà NLD bị ném bom xăng trùng dịp lễ Ngày Lực lượng Vũ trang của Myanmar. Quân đội nước này mỗi năm đều tổ chức duyệt binh vào ngày 26/3.
Giới quan sát lo ngại tình hình Myanmar leo thang bạo lực trong ngày hôm nay, giữa lực lượng an ninh và làn sóng phản kháng cuộc chính biến tháng 2 của quân đội.
Các cuộc biểu tình trong hai tháng qua thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Người dân đòi chính phủ quân sự trả tự do cho Aung San Suu Kyi - cố vấn nhà nước bị bắt giữ trong cuộc chính biến ngày 1/2. Cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi Myanmar khôi phục chính quyền dân sự và chấm dứt sử dụng vũ lực nhắm vào người biểu tình.
Quân đội Myanmar tiếp tục trấn áp biểu tình, dùng vòi rồng, lựu đạn cay, đạn cao su và đạn thật.
Chính phủ quân sự ngày 23/3 xác nhận đã có 164 trường hợp tử vong liên quan đến biểu tình, trong đó có một số cảnh sát.
Theo Thanh Danh/Zingnews.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)