Mỹ phản đối luật biển “nham hiểm” của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Mỹ cáo buộc quy định mới (yêu cầu tàu cá nước ngoài phải báo cáo với Trung Quốc trước khi vào vùng biển tranh chấp trên Biển Đông) là “khiêu khích, nham hiểm”.

Từ tháng 1, Trung Quốc yêu cầu các tàu đánh cá nước ngoài phải được họ chấp thuận mới được tiếp cận vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông (khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bao trọn gần như toàn bộ Biển Đông, bác bỏ một cách vô lý mọi tuyên bố chủ quyền của các láng giềng bao gồm Philippines, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Việt Nam).
Phát biểu về động thái mới này của Trung Quốc, Jen Psaki, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua tuyên bố, Bắc Kinh đã không đưa ra được bất cứ lý lẽ nào dựa trên luật pháp quốc tế để biện minh cho quy định mới mà họ vừa ban hành.
“Lập trường lâu nay của chung tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng, tất cả các bên liên quan cần tránh mọi hành động đơn phương có thể làm tăng căng thẳng và làm suy yếu triển vọng về một giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn. Việc ban hành quy định hạn chế hoạt động đánh bắt cá của các nước trong các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông là hành động khiêu khích và nham hiểm”, bà Jen Psaki tuyên bố.
Mỹ phản đối Trung Quốc buộc các tàu cá nước ngoài phải báo cáo với nước này trước khi vào đánh bắt ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.
 Mỹ phản đối Trung Quốc buộc các tàu cá nước ngoài phải báo cáo với nước này trước khi vào đánh bắt ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.
Về phần mình, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying đưa ra tuyên bố bào chữa cho rằng, việc ban hành quy định về việc khai thác các nguồn tài nguyên biển là một thông lệ bình thường. 
Trước đó, Mỹ đã kịch liệt phản đối và lên án động thái đơn phương lập Khu vực Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông bao gồm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Điếu Ngư/Senkaku của Trung Quốc cuối năm ngoái.
Cụ thể, Mỹ nhanh chóng điều máy bay ném bom chiến lược B-52 vào ADIZ của Trung Quốc. Lập tức, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng nối gót đồng minh khu vực, triển khai máy bay quân sự tới ADIZ của Trung Quốc để thể hiện sự phản đối của họ, đẩy căng thẳng khu vực châu Á-Thái Bình Dương leo thang.
Ngoài ra, về quy định đánh bắt cá mới của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cũng cho biết, Manila đã yêu cầu Đại sứ quán của nước này tại Bắc Kinh tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này. Trung Quốc và Philippines cũng có tranh chấp lãnh thổ gay gắt trên Biển Đông.

Kim Jong-un tặng kẹo cho trẻ em Triều Tiên dịp sinh nhật

(Kiến Thức) - Mọi trẻ em Triều Tiên dưới 10 tuổi đều nhận được 1kg kẹo từ ông Kim Jong-un trong khi nhà lãnh đạo cũng nhận được những món quà sinh nhật đầy bất ngờ.

Sinh nhật được xem là dịp để các nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện sự hào phóng đối với người dân của mình. Tiếp nối truyền thống được bắt đầu bởi ông nội quá cố, Chủ tịch Kim Nhật Thành từ năm 1980, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tặng cho mỗi trẻ em dưới 10 tuổi ở khắp đất nước 1kg kẹo nhân dịp sinh nhật ông.

Trung Quốc là mối nguy thứ ba đối với Mỹ?

(Kiến Thức) - Cuộc thăm dò ý kiến do trang Defense News công bố, Trung Quốc hiện là mối nguy thứ ba đối với nước Mỹ.

Theo đó, cuộc trưng cầu ý kiến này được thực hiện với sự tham gia của 352 người, bao gồm các tướng lĩnh quân đội Mỹ, thành viên quốc hội và giám đốc các công ty quốc phòng và cả tư vấn viên làm việc trong lĩnh vực này.
Kết quả điều tra cho thấy, có tới 45,1% số người được hỏi đều nhận thấy, tấn công mạng là mối nguy hiểm lớn nhất đối với đất nước cờ hoa. Nhận thấy rằng mối hiểm nguy tiềm tàng mà tấn công mạng có thể gây ra cho Mỹ, hồi năm 2010, Lầu Năm Góc ra quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Không gian mạng dưới sự điều hành của Giám đốc NSA là Tướng Keith Alexander.

TQ: Tàu cá đánh bắt trên Biển Đông phải xin phép Bắc Kinh

(Kiến Thức) - Trung Quốc yêu cầu các tàu đánh cá nước ngoài cần phải xin phép Bắc Kinh trước khi đánh bắt hoặc thăm dò ở khu vực chiếm 2/3 diện tích Biển Đông.

Động thái ngang ngược này, được cho là có hiệu lực đầu năm nay, được đưa ra sau khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố lập ra Khu vực Nhận dạng Phòng không (ADIZ) vào hồi tháng 11 năm ngoái. Đây được coi là “một mồi lửa” khiến hiện trạng vốn đã căng thẳng ở khu vực càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Dưới sự ủy quyền của chính quyền trung ương Trung Quốc, tỉnh Hải Nam đã công bố thông tin này từ hồi cuối tháng 12/2013. Tuy nhiên, những quy định này không được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng bên ngoài lãnh thổ nước này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới