Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố toàn quốc từ phần tử cực đoan

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 27/1 cảnh báo nguy cơ khủng bố trên toàn quốc, dựa trên đánh giá mối đe dọa từ các phần tử cực đoan nội địa có lập trường chống chính phủ mới.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo nguy cơ quan chức và cơ quan chính phủ bị tấn công khủng bố bởi các phần tử cực đoan nội địa. Tâm lý manh động được củng cố sau vụ tấn công ngày 6/1 tại Điện Capitol, thực hiện bởi người ủng hộ ông Donald Trump và nhằm ngăn công nhận kết quả bầu cử Mỹ.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ ra cảnh báo khủng bố toàn quốc không lâu sau khi giới chức bang California cáo buộc 2 nghi phạm tàng trữ 5 quả bom tự chế. Trong các đối tượng này, một người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Người còn lại là thành viên một nhóm dân quân cực hữu. Nhà chức trách bang California nói các đối tượng có âm mưu tấn công quan chức đảng Dân chủ, theo AFP.
My canh bao nguy co khung bo toan quoc tu phan tu cuc doan
Vệ binh Quốc gia Mỹ được lệnh ở lại thủ đô Washington D.C thêm 2 tháng để đối phó những mối đe dọa an ninh. Ảnh: AFP. 
Theo giới chức Mỹ, mối đe dọa tấn công khủng bố có khả năng kéo dài trong nhiều tuần tới, giữa giai đoạn Tổng thống Joe Biden vừa nhậm chức và cựu Tổng thống Donald Trump đối diện phiên tòa luận tội ở Thượng viện. Hạ viện do đảng Dân chủ chiếm đa số đã trình lên Thượng viện điều khoản luận tội ông Trump với cáo buộc "kích động phản loạn" trong sự kiện ngày 6/1.
"Thông tin tình báo cho thấy một số phần tử cực đoan bạo lực - có động cơ ý thức hệ, không chấp nhận quyền hành của chính phủ mới và việc chuyển giao quyền lực tổng thống, đồng thời giữ tâm lý thù hằn dựa trên những nhận định sai lệch - có thể tiếp tục kích động hoặc hành động bạo lực", Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhấn mạnh.
"Bộ An ninh Nội địa chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy đang tồn tại một âm mưu cụ thể và chắc chắn", thông cáo cho biết.
"Tuy nhiên, trước tình hình bạo loạn tiếp diễn bạo lực vài ngày qua, chúng tôi lo ngại một số cá nhân bất mãn với chính quyền và việc chuyển giao quyền lực tổng thống có thể lôi kéo những nhân tố khác, mang động cơ ý thức hệ và trong phạm vi lớn, nhằm kích động hoặc hành động bạo lực", Bộ An ninh Nội địa Mỹ bổ sung.
Lầu Năm Góc ngày 25/1 cũng công bố hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia duy trì hiện diện tại thủ đô nước này đến tháng 3. Quyết định được dựa trên cảnh báo từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) về những mối đe dọa tiềm tàng.
Một ngày sau, Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo đã bắt giữ hơn 150 người trên toàn quốc có liên quan đến cuộc tấn công vào Điện Capitol.
Hàng trăm trường hợp khác đang trong diện bị điều tra với cáo buộc âm mưu phản loạn. FBI còn đang truy lùng những hung thủ đặt 2 quả bom tự chế gần Điện Capitol trong ngày 6/1.

Thân thế nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của nước Mỹ

(Kiến Thức) - Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, bà Janet Yellen chính thức trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My
Ngày 25/1, với 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Đây là một trong số những đề cử nhân sự đầu tiên của tân Tổng thống Joe Biden được Thượng viện chuẩn thuận. Ảnh: Reuters.  

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-2
 Như vậy, bà Yellen trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ trong lịch sử 231 năm của cơ quan này. Ảnh: Reuters. 

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-3
Nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của nước Mỹ từng tham gia soạn thảo các chính sách kinh tế ở Mỹ trong 25 năm và giờ đây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghị sự kinh tế của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Reuters.  

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-4
 Bà Janet Yellen sinh ngày 13/8/1946 tại khu Brookyn, New York, Mỹ. Cha của bà là một bác sĩ gia đình còn mẹ là giáo viên. Ảnh: Reuters. 

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-5
Yellen tốt nghiệp thủ khoa trường trung học Fort Hamilton năm 1962 và nhận bằng Kinh tế trường Pembroke thuộc Đại học Brown vào năm 1967. Tiếp đến, bà nhận bằng Tiến sĩ về kinh tế của Đại học Yale năm 1971. Ảnh: Reuters.  

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-6
 Sau khi nhận bằng Tiến sĩ, Yellen làm trợ lý giáo sư tại Đại học Harvard từ năm 1971 đến 1976. Năm 1977, bà được Ted Truman tuyển làm nhà kinh tế học của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ảnh: CNBC. 

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-7
 Bắt đầu từ năm 1980, Yellen tham gia giảng dạy tại Đại học California ở Berkeley để thực hiện nghiên cứu kinh tế vĩ mô. Ảnh: YF. 

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-8
Tháng 8/1994, bà được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Bill Clinton bổ nhiệm làm thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang và đảm nhiệm vị trí cho đến tháng 2/1997. Sau đó, Yellen trở thành Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của ông Bill Clinton từ ngày 18/2/1997 đến ngày 3/8/1999. Ảnh: WSJ.  

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-9
Bà Yellen là cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Mỹ. Từ ngày 14/6/2004 đến năm 2010, bà Yellen là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco. Ảnh: AP.  

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-10
Ngày 28/4/2010, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama (ảnh) đề cử bà Yelle làm Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Bà tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10/2010 và rời vị trí này sau khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm. Ảnh: Reuters.   

Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-11
Vào ngày 9/10/2013, Janet Yellen chính thức được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ . Sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/2/2014 và đảm nhiệm chức vụ này cho đến tháng 2/2018. Ảnh: Reuters.  
Than the nu Bo truong Tai chinh dau tien cua nuoc My-Hinh-12
 Về đời tư, bà Yellen kết hôn với nhà kinh tế học George Akerlof, một giáo sư của trường Đại học Georgetown, vào  tháng 6/1978. Họ có một người con. Ảnh: Reuters. 

Mời độc giả xem thêm video: Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức (Nguồn video: VTV)

Xả súng ở Las Vegas: Cú sốc!

(Kiến Thức) - Về vụ xả súng ở Las Vegas, báo Pháp Libération không còn từ ngữ nào có thể lột tả cảm xúc ngoài dòng tít lớn “Las Vegas, cú sốc!”.

Sốc bởi vì đó là “một vụ giết người tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Gần 60 người thiệt mạng, hơn 500 người khác đã bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas đêm Chủ Nhật rạng sáng thứ Hai 2/10. Sốc là vì không ai kể cả người thân hiểu nổi động cơ hành động của hung thủ. Tại sao Stephen Paddock (64 tuổi) - một nhân viên kế toán về hưu bình thường, một người vô thần, có cuộc sống tử tế, khách chơi quen thuộc tại các sòng bạc Las Vegas - lại có thể xả súng vào đám đông đến tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê trước khi tự sát.
Xa sung o Las Vegas: Cu soc!
Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cạnh Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và vợ là Karen trong phút mặc niệm tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS 

IS kích hoạt làn sóng đánh bom liều chết mới ở phương Tây?

(Kiến Thức) - Thủ lĩnh IS tối cao Abu Bakr al-Baghdadi kêu gọi đánh bom liều chết trên toàn thế giới "để tiêu diệt các thành phố của những kẻ vô đạo”.

Trong một bài phát biểu được ghi âm từ một địa điểm bí mật, thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi kêu gọi các phần tử thánh chiến ở khắp nơi trên thế giới đánh bom liều chết chống lại "kẻ thù của Chúa trời đến từ những người Do Thái, Cơ đốc giáo, Shiite, những người vô thần, những người bội giáo và tất cả những kẻ vô đạo của thế giới”.
IS kich hoat lan song danh bom lieu chet moi o phuong Tay?
Thủ lĩnh IS tối cao Abu Bakr al-Baghdadi kêu gọi đánh bom liều chết trên toàn thế giới "tiêu diệt các thành phố của những kẻ vô đạo". Ảnh: Time.com 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.