Giữa căng thẳng, Mỹ hối thúc công dân rời Iraq ngay lập tức

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Iraq ngay lập tức trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang sau cái chết của người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani.

Theo Fox News ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc công dân nước này rời khỏi Iraq ngay lập tức trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trong khu vực.
"Do căng thẳng đang gia tăng tại Iraq và khu vực, chúng tôi kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức", trích thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Giua cang thang, My hoi thuc cong dan roi Iraq ngay lap tuc
Khung cảnh bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq, ngày 1/1. Ảnh: AP. 
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết hoạt động lãnh sự đều bị đình chỉ tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad do "các vụ tấn công của lực lượng được Iran hậu thuẫn", và công dân Mỹ không nên tiếp cận đại sứ quán thời gian này.
Lời kêu gọi sơ tán được đưa ra vài giờ sau khi Iran thề sẽ trả thù cho cái chết của Tư lệnh hàng đầu nước này là Tướng Qasem Soleimani.
"Chúng tôi sẽ trả thù Mỹ một cách mạnh mẽ", Thư ký Hội đồng phân xử khẩn cấp của Iran Mohasen Rezaee tuyên bố.

Mời độc giả xem video về vụ Tướng Iran thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ (Nguồn video: DW)

Như tin tức đã đưa, tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran, cùng chỉ huy dân quân Iraq Mahdi al-Muhandis đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào đoàn xe của quan chức tại sân bay quốc tế Baghdad sáng 3/1.
Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó xác nhận thực hiện vụ không kích bằng tên lửa vào sân bay quốc tế Baghdad tại Iraq, theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Giữa căng thẳng với Iran, Mỹ bất ngờ "hạ giọng"?

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán với Iran một cách vô điều kiện.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran trong thời gian gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định Washington đã chuẩn bị để đối thoại với Tehran một cách vô điều kiện nhưng vẫn nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép để kiềm chế hành động của Iran.
Giua cang thang voi Iran, My bat ngo
 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN.
Bình luận trên của ông Pompeo đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018, chính quyền Mỹ nhấn mạnh rõ ràng quan điểm sẵn sàng đàm phán với Tehran mà không có điều kiện ràng buộc.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang: Phản ứng của quốc tế

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang sau vụ Iran bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Mỹ, nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Pháp và Đức,...đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi các bên kiềm chế.

Theo hãng thông tấn RIA ngày 21/6, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, Nga đã bày tỏ quan ngại, đồng thời cáo buộc Washington cố tình châm ngòi căng thẳng nguy hiểm xung quanh vấn đề Iran, đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh.
"Mỹ đang cố tình tạo ra tình huống căng thẳng nguy hiểm xung quanh vấn đề Iran, đẩy tình hình khu vực đến bờ vực chiến tranh", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói, đồng thời kêu gọi chính quyền Mỹ cân nhắc kỹ đến những hậu quả tiềm tàng trong một cuộc xung đột với Iran.

Khủng bố IS tổn thất nặng vì liều mạng tấn công Quân đội Syria

(Kiến Thức) - Các tay súng phiến quân IS tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Quân đội Syria ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs trong tuần này, nhưng chúng đã phải nhận kết cục cay đắng.

Khung bo IS ton that nang vi lieu mang tan cong Quan doi Syria
Theo Al Masdar News ngày 1/1/2020, nhóm khủng bố IS được cho là đã bắt đầu mở cuộc tấn công vào một số cứ điểm của Quân đội Syria ở khu vực nằm giữa thị trấn Al-Sukhnah (Homs) và Al-Shoula (Deir Ezzor) vào sáng ngày 31/12/2019. Ảnh: FS. 

Khung bo IS ton that nang vi lieu mang tan cong Quan doi Syria-Hinh-2
Đụng độ dữ dội giữa lực lượng chính phủ Damascus và các tay súng thánh chiến tiếp diễn vài giờ sau đó. Kết quả, phiến quân IS đã phải rút quân về vùng sa mạc sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề. Ảnh: AMN.  

Khung bo IS ton that nang vi lieu mang tan cong Quan doi Syria-Hinh-3
 Theo một nguồn tin quân đội trong khu vực, phiến quân IS đã cố xông vào căn cứ của Quân đội Syria ở vùng Badiya al-Sukhnah, nhưng bị lực lượng chính phủ Damascus chặn đứng. Ảnh: AMN. 

Khung bo IS ton that nang vi lieu mang tan cong Quan doi Syria-Hinh-4
"Nhóm khủng bố IS gần đây tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Syria ở tỉnh Homs và Deir Ezzor. Nhiều cuộc giao tranh đã diễn ra ở các khu vực phía đông Syria", AMN đưa tin. Ảnh: AMN.  

Khung bo IS ton that nang vi lieu mang tan cong Quan doi Syria-Hinh-5
 Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, quân đội nước này đã mở cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Raqqa hôm 1/1/2020. Ảnh: AMN. 

Khung bo IS ton that nang vi lieu mang tan cong Quan doi Syria-Hinh-6
 "Quân chính phủ Syria đã nã hàng loạt đạn pháo và tên lửa về phía lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh của họ ở thị trấn Fars và các khu vực xung quanh. Hiện chưa rõ thương vong trong vụ tấn công vừa qua", nguồn tin cho hay. Ảnh: BBC. 

Khung bo IS ton that nang vi lieu mang tan cong Quan doi Syria-Hinh-7
 Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo về phía căn cứ của Quân đội Syria gần thị trấn al-Fatseh, nằm ở vùng nông thôn Ayn Issa. Ảnh: Reuters. 

Khung bo IS ton that nang vi lieu mang tan cong Quan doi Syria-Hinh-8
 "Nhiều binh sĩ Syria thiệt mạng hoặc bị thương trong khi hai chiếc xe quân sự của họ bị phá hủy sau cuộc tấn công do lực lượng vũ trang Ankara tiến hành", nguồn tin từ Ayn Issa cho hay. Ảnh: AMN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.