Điểm trú bão Nhật từ chối 2 người vô gia cư, Thủ tướng nói gì?

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ hành động sau khi hai người đàn ông vô gia cư bị từ chối tại một trung tâm tạm trú dành cho người dân tránh bão Hagibis.

Hai người đàn ông muốn vào ở tại một trung tâm tạm trú ở quận Taito, Tokyo, nhưng họ bị đuổi đi vì nhân viên trung tâm nói nơi này chỉ dành cho cư dân của quận, theo một người phát ngôn của Taito, theo Reuters.
Sự việc đã gây ra làn sóng chỉ trích lan rộng trên mạng xã hội và buộc Thủ tướng Nhật Bản Abe phải lên tiếng hôm 15/10.
"Những trung tâm tạm trú được lập ra là để bảo vệ mạng sống của những người bị ảnh hưởng", ông Abe nói trước quốc hội. "Chúng tôi sẽ điều tra việc này và có các biện pháp thích hợp".
Diem tru bao Nhat tu choi 2 nguoi vo gia cu, Thu tuong noi gi?
 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters.
Bão Hagibis với sức gió lên đến hơn 200 km/h đã càn quét miền Trung và miền Đông Nhật Bản hôm 12-13/10. Bão mang theo mưa lớn khiến hơn 200 con sông tràn bờ, gây ngập lụt trên diện rộng. Ít nhất 69 người đã được xác nhận thiệt mạng, theo Kyodo.
Quan chức quận Taito cho biết nhân viên trung tâm tạm trú, được dựng lên tại một trường học ở Taito, từ chối tiếp nhận hai người vô gia cư trên hôm 13/10 vì họ không có địa chỉ cư trú tại khu vực này.
"Gió rất mạnh mà trời mưa lớn, tôi muốn họ cho tôi vào trong", một người vô gia cư 64 tuổi nói với nhật báo Asahi.
Ông nói ông đã đến trung tâm vào buổi sáng và được yêu cầu viết tên và địa chỉ. Khi ông nói ông có địa chỉ thường trú ở Hokkaido, ông bị trung tâm từ chối vì không phải là cư dân của quận.
Tờ báo cũng cho biết người đàn ông này đã qua đêm với một cây dù nhựa để che chắn, bên dưới mái hiên của tòa nhà.
Mạng xã hội ngập tràn lời chỉ trích dành cho trung tâm tạm trú nói trên và chính quyền quận Taito, trong đó nhiều người nói rằng hành động của họ là vi phạm nhân quyền.
"Đây có phải là nước sẽ tổ chức Olympics ở Tokyo không?", một người nói trên Twitter. "Người nước ngoài nhìn thấy điều này và nghĩ đây là một đất nước kinh khủng".
Quận Taito đã nói họ sẽ xem xét lại quy trình để giúp những người không có địa chỉ thường trú.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Điều ít biết về con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito

(Kiến Thức) - Công chúa Aiko là con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Tuy nhiên, theo luật của Hoàng gia Nhật Bản, cô sẽ không được thừa kế ngai vàng.

Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito
 Công chúa Aiko, sinh ngày 1/12/2001, là con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Mirror.

Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-2
 Luật của Hoàng gia Nhật Bản năm 1947 chỉ cho phép nam giới lên ngôi, vì vậy, Công chúa Aiko sẽ không được thừa kế ngai vàng từ cha cô. Ảnh: Asahi.

Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-3
 Nếu sau này Công chúa Aiko chọn kết hôn với một dân thường, cô sẽ mất đi thân phận hoàng gia và không được thừa hưởng những đặc quyền của một công chúa Nhật Bản. Ảnh: Mainichi. 

Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-4
 Công chúa Aiko học tại trường tiểu học Gakushuin từ năm 2006 đến 2008. Năm 2014, cô đăng ký vào trường trung học nữ giới Gakushuin. Ảnh: RC. 

Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-5
 Được biết, trong thời gian học ở trường, Công chúa Aiko không có bất kỳ đặc quyền nào và vẫn phải tham gia các hoạt động của trường, thi cử như các bạn cùng trang lứa. Ảnh: Kyodo.

Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-6
 Cô từng tiết lộ sở thích của mình như viết thư pháp, chơi đàn piano, violin và làm thơ. Ảnh: Kyodo.

Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-7
Tháng 11/2011, Công chúa Aiko từng phải nhập viện vì bị viêm phổi. Ảnh: Getty.  

Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-8
 Kể từ khi 16 tuổi, Công chúa Aiko đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng khi đi cùng cha mẹ cô. Ảnh: Mainichi. 

Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-9
 Ngày 5/4/2016, cô đã đến dự buổi triển lãm đặc biệt tại bảo tàng Tokyo nhân lễ kỷ niệm 150 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Italy. Ảnh: Daily Mail. 
Dieu it biet ve con gai duy nhat cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-10
 Mùa hè năm 2018, Công chúa Aiko đã có chuyến đi solo đầu tiên ra nước ngoài để tham dự một chương trình mùa hè tại Đại học Eton. Ảnh: JT. 

Xâm nhập trái phép Bộ Quốc phòng Nhật Bản và cái kết

Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi đột nhập khuôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản và định giật súng của một lính gác đang làm nhiệm vụ, Kyodonews đưa tin.
 

Dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Kyodonews cho biết, vào khoảng 9h40 (giờ địa phương) sáng 7/2, đối tượng đã đột nhập vào khuôn viên của Bộ này thông qua lối cửa trước.

Cận cảnh quân TNK đánh người Kurd trên chiến trường Syria

(Kiến Thức) - Các cuộc giao tranh giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và dân quân người Kurd vẫn diễn ra ác liệt ở khu vực miền Bắc Syria, khiến hàng trăm người thiệt mạng trong những ngày qua.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria
Ngày 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã phát động chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" chống lại lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) mà nước này coi là "khủng bố" cùng phiến quân IS ở Đông Bắc Syria. Ảnh: Reuters.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-2
 Ankara tuyên bố mục tiêu của chiến dịch Mùa xuân Hòa bình là thiết lập một "vùng an toàn" bên trong lãnh thổ Syria, tạo điều kiện cho 3,6 triệu người tị nạn Syria trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Một chiến binh FSA do Ankara hậu thuẫn trong cuộc giao tranh với người Kurd tại thị trấn Tal Abyad. Ảnh: Reuters.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-3
Những ngày qua, các cuộc giao tranh giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd diễn ra ác liệt tại thị trấn Ras al Ain và Tel Abyad, hai mục tiêu chính của Ankara trong cuộc tấn công lần này. Ảnh: Reuters.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-4
 Truyền thông người Kurd đưa tin ngày 13/10, ít nhất 75 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại thị trấn Ras al-Ain. Ảnh: Các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại ngôi làng Yabisa ngày 13/10. Ảnh: Reuters.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-5
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 415 tay súng người Kurd đã bị tiêu diệt kể từ khi Ankara bắt đầu chiến dịch quân sự Mùa xuân Hòa bình ở Syria ngày 9/10.  Ảnh: Reuters.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-6
Ngày 13/10, Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 130 nghìn người dân đã phải sơ tán khỏi các khu vực nông thôn xung quanh thị trấn biên giới Ras al Ain và Tel Abyad. Ngoài ra, hơn 400 nghìn người bị ảnh hưởng do mất nguồn cung cấp nước. Ảnh: Reuters.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-7
Trong diễn biến mới đây, Quân đội Syria chuẩn bị điều lực lượng tới khu vực dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận mới đạt được với người Kurd nhằm giúp chống lại "cuộc xâm lược" của Ankara. Ảnh: AMN.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-8
Ngoài ra, thỏa thuận này cũng mở đường cho việc giải phóng những thành phố còn lại bị Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng như Afrin. Ảnh: AMN.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-9
 Các tay súng phiến quân được Ankara hậu thuẫn giao tranh với lực lượng người Kurd tại thị trấn Tal Abyad ngày 13/10. Ảnh: Reuters.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-10
 Khói bốc lên từ một vụ nổ ở Tel Abyad. Ảnh: Reuters.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-11
 Một tay súng quân nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cầm vũ khí tại thị trấn Tal Abyad. Ảnh: Reuters.

Can canh quan TNK danh nguoi Kurd tren chien truong Syria-Hinh-12
Nhóm quân nổi dậy trên một xe quân sự trong thị trấn Tal Abyad ngày 13/10. Ảnh: Reuters.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.