Chiến hạm Nga nã tên lửa dồn dập vào “thủ phủ” IS

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 17/11, chiến hạm Nga ở Địa Trung Hải nã tên lửa hành trình dồn dập vào Raqqa – nơi được coi là “thủ phủ” của phiến quân IS tại Syria.

Báo Le Monde dẫn lời một quan chức Pháp ngày 17/11 cho hay, quân đội Nga đã tấn công dữ dội vào Raqqa – nơi được coi là “thủ phủ” của phiến quân IS tại Syria - bằng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Địa Trung Hải.
Đồng thời, máy bay Nga cũng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu IS tại Raqqa.
Tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình từ biển Caspian nhằm vào nhiều vị trí IS tại Syria,
Một quan chức Mỹ xác nhận với Reuters rằng, Moscow đã thực hiện các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào thành trì IS tại Syria bằng máy bay ném bom tầm xa và tên lửa hành trình phóng từ các chiến hạm ở Địa Trung Hải.
Theo quan chức này, Moscow đã thông báo trước với Washington trước khi thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Raqqa, theo đúng thỏa thuận chung về an toàn hàng không giữa hai nước.
Được biết, đây là lần thứ hai Nga tấn công các mục tiêu IS từ biển. Trước đó, hồi tháng 10, tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình từ biển Caspian nhằm vào nhiều vị trí IS tại Syria.
Thiên An (Theo RT)

Bình luận(0)