Băng đảng vũ trang xông vào trường học, bắt cóc 150 học sinh

Google News

Băng đảng vũ trang tấn công thị trấn ở Nigeria khiến một người chết, một người bị thương nặng, và hơn 150 học sinh bị bắt cóc tại trường học Hồi giáo.

Ông Abubakar Tegina - chủ sở hữu trường học Hồi giáo ở bang Niger, phía trung bắc Nigeria - chia sẻ với Reuters rằng ông đã chứng kiến vụ tấn công của băng đảng đi môtô và ước tính 150 học sinh đã bị bắt cóc hôm 30/5. Ông sống cách trường khoảng 150 m.
“Tôi nhìn thấy những người có trang bị vũ khí đi trên 20 đến 25 chiếc môtô. Họ tới ngôi trường và rời đi cùng hơn 150 học sinh. Chúng tôi không thể đưa ra con số chính xác vì không có báo cáo nào được ghi nhận tại thời điểm đó”, ông Tengina cho hay.
Bang dang vu trang xong vao truong hoc, bat coc 150 hoc sinh
 Thân nhân của các sinh viên bị bắt cóc ở Nigeria vào tháng 3 đã tổ chức một cuộc biểu tình. Ảnh: Guardian.
Một phát ngôn viên của cảnh sát bang Niger cho biết các tay súng tấn công thị trấn vào khoảng 15h chiều 30/5. Ông cho biết những đối tượng tấn công đã "bắn bừa bãi và bắt cóc nhiều trẻ em tại trường Hồi giáo Salihu Tanko”.
Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa xác định chính xác được số lượng học sinh bị bắt cóc.
Ông Tegina cho biết có khoảng 300 học sinh từ 7 đến 15 tuổi đang theo học tại trường.
Người phát ngôn của thống đốc bang cho biết một người đã bị bắn chết trong cuộc tấn công. Một người khác bị thương nặng.
Bà nói thêm rằng 11 trong số những đứa trẻ bị bắt đã được các tay súng thả vì chúng "quá nhỏ và không thể đi được".
Ngoài ra, một nhóm hành khách trên xe buýt ở thị trấn cũng bị bắt cóc.
Các nhóm vũ trang bắt cóc đòi tiền chuộc được cho là đứng sau hàng loạt cuộc đột kích vào trường học ở miền Bắc Nigeria trong những tháng gần đây.
Các nhóm này đã bắt cóc hơn 700 học sinh, sinh viên để đòi tiền chuộc kể từ tháng 12/2020.
Hôm 29/5, 14 sinh viên cuối cùng của một nhóm bị bắt cóc hồi tháng 4 ở trường đại học thuộc bang Kaduna đã được thả.
Theo Thanh Lam/Zingnews.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)